Người mẫu, diễn viên Lê Ngọc Trinh: “Tôi không cho phép bản thân mình thất thủ”

      Sở hữu một ngoại hình ưa nhìn, cuốn hút, Lê Ngọc Trinh (sinh năm 1996) hiện tại đang sinh sống cũng như làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với sự nổi tiếng của nữ hoàng nội y – Ngọc Trinh, cô được nhiều người biết đến như là một bản sao thứ hai của người phụ nữ này hơn là một cô người mẫu, một nàng diễn viên tài năng đi lên bằng sự cố gắng của chính bản thân mình.

Thế nhưng ngày hôm nay và như bao ngày tiếp theo khác, hãy cùng gạt qua cái bóng mang tên bản sao nữ hoàng nội y để nhìn nhận những cố gắng và công nhận những thành công mà Lê Ngọc Trinh đã đạt được trên con đường sự nghiệp của mình.

Niềm đam mê, sự thích thú với nghề người mẫu chỉ xuất hiện khi Ngọc Trinh chập chững bước đi trên con đường này, thế nhưng đam mê đến muộn không có nghĩa đó là sự đam mê hời hợt, sự đam mê chóng đến mà nhanh tàn. Trái lại, niềm đam mê ấy như ngon lửa, nó không bùng sáng lên để rồi sẽ tắt mà ngọn lửa ấy cứ cháy âm ỉ trong cô, cháy mãi qua quãng thời thanh xuân của tuổi trẻ.Cũng như bao con người khác đến chốn phồn hoa đô thị để mong muốn có cuộc sống tốt hơn, Ngọc Trinh cũng vậy, cô ngậm ngùi chia sẻ: “Trước kia Trinh không nghĩ mình sẽ đến với nghệ thuật vì chỉ biết bước chân lên sài gòn để lo cơm áo gạo tiền thôi, nhưng sau đó duyên đến với nghề lúc nào không hay và đã theo nghề đến tận bây giờ.”

Bên cạnh là một người mẫu, cô còn bén duyên với nghiệp diễn xuất khi tham gia vào các bộ phim đã từng gây được tiêng vang như: Phim điện ảnh: Ba vợ cưới vợ ba (Đạo diễn Eric Hải); Phim điện ảnh: Lỡ rồi tới luôn (Đạo diễn Nguyễn Lâm); Phim ngắn: không tiền cạp đất mà ăn (NS Nguyễn Minh Anh), Sitcom truyền hình 20 tập: Khi bà chủ là hot girl;…và một số MV âm nhạc như:  Be Stronge ( Khánh My), Mv: Xin em đừng xé thư tình (Đình Phước – Á quân thần tượng Bolero). Chia sẻ về việc tay ngang sang nghiệp diễn, Trinh nói: “Đam mê người mẫu nhưng chiều cao không quá nổi bật nên khi đứng cùng sân khấu với các anh chị khác Trinh cảm thấy mình không được tự tin cho lắm, bao nhiêu lâu học catwalk, cuối cùng lại chuyển sang diễn viên Trinh nghĩ chắc đó là duyên mà Tổ Nghiệp đã dẫn đường đưa lối cho Trinh đến với nghiệp diễn.”

Trên con đường thành công của mỗi con người không thể không có những khó khăn gian khổ, thế nhưng làm thế nào để từ những khó khăn đó, chúng ta biết vượt qua, vươn lên khẳng định chính mình thì đó mới là điều đáng trân trọng. Với Ngọc Trinh cũng vậy: “Khi bắt đầu,bao giờ cũng gian nan và vất vả, sự chèn ép sự phân biệt đối xử, giai cấp, hơn thua, cạnh tranh, ganh ghét ,đạp đổ,… có đôi lúc tủi thân muốn bỏ nghề trở về với cuộc sống bình thường cho xong, nhưng thiết nghĩ lại cuộc đời này không thể nào hiện hữu 2 chữ Bình yên. Bình thường 1 nhân viên văn phòng cũng đã ganh đua thiệt hơn, đồng nghiệp bán vé số còn phải tranh giành khách hàng thì huống hồ gì là những công việc khác.Trinh nghĩ tất cả đều là thử thách để mình cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống này.”

Trinh chia sẻ thêm: “Quan niệm của sự thành công trong cuộc sống của mỗi người khác nhau, với Trinh đó là mỗi đêm nằm xuống và được ngủ ngon 1 giấc yên lành ko suy nghĩ trằn trọc về ngày mai phải như thế nào.Mong muốn có được cuộc sống đơn giản mộc mạc, làm những việc mình thích, cố gắng thực hiện những ước mơ của mình dù là nhỏ nhất, thì đó là mình đang được sống.”

Ngày nay, giới trẻ thường dùng những scandal để được nổi tiếng, đánh bóng tên tuổi của mình, đây dường như đã trở thành một xu thế của một bộ phận các bạn trẻ. Ngọc Trinh cũng có những chia sẻ thẳng thắn của mình về vấn đề này: “Quan trọng nhất là được chú ý  theo cách nào và công chúng nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, nếu chọn công việc này theo hướng tiêu cực thì Trinh không muốn. Có rất nhiều cơ hội đến với Trinh nhưng nếu Trinh chấp nhận thì Trinh sẽ bị áp đảo theo hướng của họ. Vì vậy Trinh cố gắng giành lại cho mình những thứ mình mong muốn.Tiền và sự nổi tiếng bạn có thể mất đi và tìm lại được nhưng Danh dự và Tự trọng mất đi thì rất khó mà phục hồi

Mỗi con người đều có những định hướng riêng cho cuộc đời mình. Tuỳ vào cá nhân đó nhìn nhận và chấp nhận vấn đề như thế nào. Riêng Trinh không nói rằng mình quá tốt đẹp, nhưng từ khi Trinh ý thức được mình cần gì trên con đường đã chọn Trinh luôn để 2 chữ nhân phẩm lên đầu tiên khi bước vào nơi mà thiên hạ vẫn cho rằng quá phức tạp này.”

Khi được hỏi về những chia sẻ trong thời gian sắp tới, cô vui vẻ đáp: “Mình sẽ cố gắng tham gia hoàn thành tốt những dự án film ảnh sắp tới, một số MV quay cho các ca sĩ, và trên hết là hành trang cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017”

Sự thực tế trong lỗi sống, làm việc có tránh nhiệm và giữ tâm mình luôn sáng là những yếu tố đã làm nên một Lê Ngọc Trinh như ngày hôm nay. Hãy cùng Saostyle chúc cho cô gái trẻ của chúng ta đạt được những thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Và hơn hết hãy luôn cố gắng giữ vững lập trường bản thân mình – không cho phép mình thất thủ.

 

Quốc Hướng – Saostyle.vn