Hai chị em đất Hà Thành Phương Linh – Phương Uyên: Những mẫu nhí đa tài

Tuy mới hoạt động người mẫu trong một khoảng thời gian không dài, nhưng hai chị em Phương Linh – Phương Uyên đã để lại những dấu ấn mạnh sẽ trên nhiều sàn diễn lớn nhỏ.

Trưởng thành từ cuộc thi Asia Next Top Kid Model và theo học lớp Mẫu nâng cao của Sao Style Acedemy – Học viện đào tạo người mẫu và phát triển tài năng nhí hàng đầu Việt Nam hiện nay, hai chị em Phương Linh & Phương Uyên vững vàng bước trên các sàn diễn lớn.

Trần Phương Linh – Gương mặt thời trang cá tính

Có một niềm yêu thích đặc biệt với thời trang, Trần Phương Linh đã mơ ước trở thành người mẫu từ nhỏ.

Dù mới chỉ 12 tuổi, nhưng cô bé đã sở hữu chiều cao lý tưởng 1m65. Được biết, chiều cao của Phương Linh vừa được di truyền từ bà nội và bố, vừa là kết quả từ quá trình bồi dưỡng kĩ càng của mẹ thêm vào đó là sự tích cực tập luyện thể thao như nhảy, bơi lội, yoga. Mẹ Phương Linh rất hi vọng trong tương lai, cô bé sẽ đạt đến chiều cao tiêu chuẩn của một người mẫu quốc tế.

Mẫu nhí Phương Linh

Phương Linh cho biết, thần tượng của cô bé là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Bé vẫn thường theo dõi fanpage của siêu mẫu, đồng thời học hỏi rất nhiều điều thông qua các clip biểu diễn và dạy học của cô. Ngoài ra, Phương Linh còn rất ngưỡng mộ chủ tịch của N – Group Media, anh Lê Trần Đắc Ngọc. Cô bé chia sẻ rằng rất muốn học hỏi để sau này có bản lĩnh như anh, có thể làm ra những bộ trang phục đẹp, được tham gia các sự kiện ở nhiều nước.

Phương Linh vẫn luôn trau dồi khả năng catwalk của mình bằng việc trải nghiệm rất nhiều sàn diễn và phong cách thời trang khác nhau. Tuy nhiên, cô bé cảm thấy yêu thích và phù hợp nhất với phong cách high fashion, đồng thời cũng định hướng cho bản thân học tập, theo đuổi phong cách thời trang này.

Tuy mới bén duyên với nghề mẫu được khoảng 10 tháng, nhưng Phương Linh đã kịp giành được giải Gương mặt Triển vọng châu Á trong cuộc thi Asia Next Top Kid Model 2019 được tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 7 năm ngoái. Về nước, cô bé tiếp tục tham gia cuộc thi Siêu Sao Mẫu Nhí Việt 2019 do Sao Style Academy tổ chức. Tuy thiếu một chút may mắn nên phải tạm dừng ở vòng Bán kết, nhưng trong suốt cuộc thi, Phương Linh luôn hoàn thành xuất sắc phần thể hiện bằng tài năng và sự đam mê của mình.

Không chỉ là một người mẫu nhí xuất sắc, Phương Linh còn thử sức với công việc của một nhà thiết kế thời trang. Tháng 4/2019, cô bé đạt giải Ấn tượng với thiết kế thời trang áo dài “Hoa Tháng Tư” trong cuộc thi do Vinschool tổ chức.

Ngoài thời trang, Phương Linh còn có niềm đam mê bất tận với K-Pop và đàn piano. Năm nay, Phương Linh sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường mẫu nhí mang đậm phong cách High Fashion. Ngoài ra con sẽ học thêm MC để nâng cao khả năng giao tiếp và thêm phần tự tin trước đám đông.

Trần Phương Uyên – Một người mẫu, diễn viên nhí đầy triển vọng

Chia sẻ với Sao Style, gia đình cho biết Phương Uyên là cô bé cá tính, từng khá ương ngạnh và rất nhút nhát. Từ khi bén duyên với nghề mẫu, Phương Uyên đã có những thay đổi rõ rệt.

Cô bé bạo dạn hơn, biết nghe lời hơn và đặc biệt, bé còn biết đặt ra mục tiêu để phấn đấu. Phương Uyên rất thần tượng các siêu mẫu, hoa hậu như Võ Hoàng Yến, Thanh Hằng, Hương Giang, H’Hen Niê. Cô bé vẫn thường xem clip của họ để học cách trình diễn, đồng thời suy nghĩ, tập luyện các pose dáng của riêng mình để tạo nên dấu ấn cho bản thân.

Mẫu nhí Phương Uyên

Ngoài làm mẫu nhí, Phương Uyên còn tham gia đóng phim, quay quảng cáo. Lần đầu đóng phim, Phương Uyên diễn một cô bé nghèo, sống với bà nội và hàng ngày phải đi bán rau kiếm sống trong phim của HAM TV.

Trong phim, có cảnh Phương Uyên phải đến nhờ một ông chủ quán keo kiệt và ghê gớm mua giúp, kết quả là bị ông ta mắng mỏ. Người diễn vai chủ quán quá nhập vai nên quát rất to. Bởi chưa có kinh nghiệm, nên Phương Uyên rất sợ, cô bé ngỡ ngàng ôm mẹ và khóc oà lên, không chịu diễn nữa.

Mẹ Phương Uyên vừa buồn cười vừa lo cô bé không chịu diễn sẽ ảnh hưởng đến đoàn nên dỗ dành đồng thời giải thích cho con hiểu. Cuối cùng, Phương Uyên cũng đồng ý diễn tiếp.

Và với khuôn mặt buồn rầu vì mới khóc ấy, Phương Uyên diễn tiếp cảnh ngất đi do quá đói. Cô bé diễn đạt đến mức khiến một người qua đường vội vàng chạy lại sơ cứu, khiến cả đoàn phải phì cười.

Tập phim đó có lượt xem rất cao. Vai diễn đầu đời của Phương Uyên để lại ấn tượng sâu sắc đến mức sau này, mọi người đều gọi vui bé là “cô bé bán rau”. Từ đó, Phương Uyên được giao cho nhiều vai diễn khó, vì HAM TV rất tin tưởng khả năng của bé.

Việc tham gia đóng phim, làm người mẫu cũng tạo nhiều áp lực lên bản thân Phương Uyên và gia đình. Mỗi lần tham gia đóng phim, Phương Uyên thường mất một buổi học, khi trở về, cô bé phải học bù bài vô cùng vất vả.

Nhiều lần mẹ Phương Uyên muốn từ chối lời mời từ ban tổ chức nhưng bé nhất quyết không chịu. Dù thế, Phương Uyên vẫn luôn có ý thức học tập rất tốt, nên cô giáo cũng thương và tạo nhiều điều kiện cho bé.

Không chỉ Phương Uyên vất vả, mà mẹ cô bé cũng luôn bận rộn lo việc nhà, lo công tác hậu cần như làm đồ diễn, trang điểm, hướng dẫn cho con, dỗ dành, chăm sóc, học bài cùng con.

May mắn thay, bố của Phương Uyên cũng là một hậu phương vững chắc, luôn tạo điều kiện kinh tế để hai mẹ con yên tâm tham gia các chương trình, hoạt động. Dù nhiều lúc bố Phương Uyên cũng không vui khi sinh hoạt gia đình bị xáo trộn, nhưng vẫn luôn cổ vũ và động viên mẹ con cô bé rất nhiệt tình.

Đầu tháng 7/2019, cùng với người chị Phương Linh, Phương Uyên đã đạt giải High Fashion Kid Model tại cuộc thi Asia Next Top Kid Model 2019 tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc.

Hai chị em Phương Linh – Phương Uyên

Tháng 1/2020, Phương Uyên tham gia trình diễn thời trang tái chế cùng các cô giáo tại chương trình Tết hội nhập – Xuân yêu thương và đoạt giải nhất với bộ trang phục “Về quê ăn Tết”.

Ngoài ra, Phương Uyên còn có đam mê lớn với công việc thiết kế thời trang. Dù tuổi nhỏ, cô bé đã có một con mắt thời trang rất tinh tế. Ở nhà, bé thường lấy khăn, váy, áo của mẹ ra để mix đồ cho mannequin, khi ra ngoài, cũng là bản thân cô bé tự mix đồ cho mình. Các sản phẩm do Phương Uyên phối luôn bắt mắt, mang đậm phong cách high fashion.

Tháng 4/2019, cô bé đoạt giải truyền cảm hứng trong cuộc thi thiết kế thời trang do trường tổ chức.

Cũng đa tài như chị của mình, Phương Uyên còn thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ. Cô bé từng đạt giải nhất đồng đội tiết mục đồng diễn chào mừng ngày hội Xuân do nhà trường tổ chức. Sắp tới, cô bé sẽ “lấn sân” sang ca hát và piano.

Chia sẻ vể kế hoạch tương lai của Phương Uyên, gia đình cho biết tuy cô bé rất thích đi mẫu nhưng lại có vẻ có duyên và hợp với diễn xuất hơn. Trong năm tới, bố mẹ sẽ hỗ trợ Phương Uyên phát triển về thanh nhạc, cũng như các dự án điện ảnh, để con được trải nghiệm những gì con thích.

Dù ở bất kì lĩnh vực nào, thì bố mẹ của cặp đôi Phương Linh – Phương Uyên cũng chỉ mong con gái luôn cố gắng phấn đấu, tìm thấy được niềm vui và cháy hết mình với đam mê.

Việt Hà