Mẫu nhí LinDa Trần: Dù có mệt mỏi chỉ cần bước lên sàn diễn là bé lột xác hoàn toàn

Sở hữu ngoại hình ấn tượng, tính cách hòa đồng, vui vẻ, cô nàng siêu mẫu nhí 10 tuổi gốc Nghệ An gây thương nhớ trong lòng công chúng không chỉ trên sàn diễn mà cả trong cuộc sống thường ngày.

Sinh năm 2009, LinDa Trần có tên gọi khá đặc biệt khiến nhiều người hiểu nhầm cô bé là Việt Kiều. Cô bé đến từ Nghi Lâm – Nghi Lộc – Nghệ An sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như hoa hậu.

LinDa Trần – một trong trong những học viên khoá siêu sao tài năng tại Sao Style Academy đã chứng minh được thực lực của mình qua các thành tích như: lọt top 29 Siêu sao mẫu nhí Việt Nam – cup Siêu mẫu nhí Quốc tế tài năng 2019 và góp mặt trong nhiều show lớn nhỏ: Giấc mộng đêm hè (tổ chức tại Vinh), Việt Nam Kid Fashion Tour cả năm 2019, Tuần lễ thời trang ở Hải Phòng, Ninh Bình, show Pink Jouney 2 (Vinh)…

Mẫu nhí LinDa Trần

Cùng trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hạnh, mẹ của bé LinDa để tìm hiểu về hành trình đến với nghệ thuật nói chung và thời trang nói riêng của cô bé này.

– LinDa bén duyên với nghệ thuật từ khi nào?

Mặc dù khá nhút nhát nhưng LinDa lại tỏ ra rất thích thú với các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Đặc biệt bé tỏ ra rất chuyên nghiệp khi thể hiện các bước catwalk hay nhảy theo nhạc khiến thầy cô và gia đình bất ngờ.

LinDa cũng tỏ ra thích thú khi xem những chương trình người mẫu trên tivi và nhiều lần ngỏ lời với mẹ: “Lớn lên con muốn được như các cô ấy”. Chính vì thế, tôi và gia đình đã tạo mọi điều kiện để con theo đuổi đam mê.

Không chỉ mình con hạnh phúc khi được theo đuổi đam mê, mỗi lần tôi nhìn con tỏa sáng trên sân khấu, tôi cũng rất vui và tự hào. LinDa đã trở thành một trong 30 gương mặt siêu mẫu nhí lọt vào top nhà chung cuộc thi Siêu sao siêu mẫu nhí Việt Nam – một trong những bước đệm lớn trong hành trình đi đến nghệ thuật của con.

– Ngoài đam mê người mẫu thì LinDa còn có tài năng nào khác không?

Ngoài đam mê người mẫu LinDa còn có khả năng làm MC và nhảy múa. Ở trường lớp của mình, cô bé đã từng có nhiều dịp thể hiện sở trường của mình và được tán thưởng nhiệt liệt.

– Trong quá trình tham gia nghệ thuật, LinDa đã gặp những khó khăn gì?

Quãng đường đi lại xa xôi, các show diễn của bé thường được đan xen vào một số ngày bất kỳ trong tuần cũng cũng đã làm cho việc lên lớp của bé bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng vì niềm đam mê của con gái không chỉ gia đình mà thầy cô bạn bè trong trường lớp đã luôn ủng hộ cũng như động viên tạo mọi điều kiện để bé có thể tham gia nghệ thuật đồng thời không bị ảnh hưởng đến việc học của bé. Có đôi lúc LinDa đi đường xa cũng thấy mệt nhưng khi được bước lên sàn diễn bé như được lột xác, trình diễn hết mình.

– Gia đình có lo ngại về việc học tập và cuộc sống thường ngày của LinDa bị ảnh hưởng không?

Tôi cảm thấy không có điều gì đáng lo ngại quá cho việc học của bé. Bé luôn có ý thức cân bằng việc học và đam mê. Gia đình và nhà trường đã kết hợp để giúp bé bù đắp lỗ hổng trong bài vở trong một số ngày bé đi diễn.

– Chị có định hướng gì cho con đường nghệ thuật của LinDa trong thời gian tới?

Gia đình vẫn chưa có định  hướng  nhiều về tương lai của bé nhưng vẫn tiếp tục đứng sau và ủng hộ bé hết mình để bé được sống chung với đam mê và phát triển niềm đam mê của mình.  Hiện tại, tôi cứ để con làm những điều con mơ ước – được đứng trên sân khấu, còn tương lai, nếu thực sự có duyên, con muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp thì tôi luôn sẵn lòng ủng hộ.

– Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Mai Anh