Mẫu nhí 12 tuổi: Gia đình là hậu phương vững chắc để tỏa sáng trên sàn diễn

Sinh ra ở một vùng đất xa xôi, không có nhiều điều kiện để phát triển tài năng nhưng Bảo Trâm chưa bao giờ ngừng nuôi dưỡng mơ ước của mình.

Dù mới 12 tuổi nhưng cô bé Lê Bảo Trâm đã sở hữu chiều cao 1,57m và là một gương mặt người mẫu nhí đầy triển vọng. Tuy nhiên hành trình theo đuổi đam mê với sàn catwalk của cô bé này gặp rất nhiều khó khăn.

Mẫu nhí Bảo Trâm

“Con đam mê catwalk từ bé nhưng nơi con sinh sống không có nhiều trường lớp đào tạo chuyên môn về lĩnh vực nghệ thuật. Con chủ yếu tự tìm tòi, học hỏi từ các chương trình về người mẫu như: “Vietnam’s Next top model”, “Siêu Mẫu Việt Nam” hay những video hướng dẫn trên youtube… , chị Tina Lê – mẹ của bé Bảo Trâm chia sẻ về khó khăn của bản thân trong việc thực hiện đam mê.

Trong cuốn sách “Nhà giả kim” có câu: “Khi bạn khao khát điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp đỡ bạn”. Và quả thật, như một cái duyên, khi cuộc thi Siêu sao mẫu nhí Việt Nam bắt đầu mở đơn, mẹ của bé Bảo Trâm đã đăng kí để con mình được thỏa sức với tài năng của mình. Tài không đợi tuổi, Bảo Trâm đã vượt qua 4.000 thí sinh và góp mặt trong Top 30 của chương trình!

Từ sau cuộc thi Siêu sao mẫu nhí Việt Nam, Bảo Trâm đã nhận được rất nhiều lời mời đi diễn và tham gia một số cuộc thi. Nổi bật hơn cả chính là thành tích Top 30 cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt tại Sina” và Top 30 cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt đại diện W Fashion”…

Chị Tina Lê chia sẻ: “Con không được may mắn như các bạn đồng trang lứa vì nơi con sống không có các cuộc thi hay trường lớp đào tạo Catwalk. Khoảng cách là một yếu tố khó khăn nhất nên rất nhiều show tôi không cho con tham gia được”.

Tuy vậy, bằng tình yêu mãnh liệt và ý chí kiên định, Bảo Trâm vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ được trở thành một người mẫu nổi tiếng. Chính điều ấy đã đánh bay mọi sự ngại ngần, lo lắng trong lòng bố mẹ. Gia đình đã luôn ở bên, sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ cho Bảo Trân. Đó là hậu phương vững chắc để cô bé luôn tỏa sáng trên sàn diễn.

Mai Thanh Yên