Bích Ngọc, Đức Tài, Minh Thư – Ba làn gió mới đầy triển vọng tại Lễ công bố VIJFW 2024

Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam – một trong những sự kiện đặc biệt về thời trang được chờ đón hàng năm – chính thức mở màn cho hành trình đầy cảm xúc của VIJFW 2024. Với sự góp mặt của hơn 500 khách mời, gần 100 đơn vị báo chí truyền hình trong cả nước và sự xuất hiện của những người mẫu đình đám, sân khấu của Lễ công bố đã trở nên sôi động và phong phú hơn bao giờ hết.

“Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam” – một trong những sự kiện đồng hành đặc biệt được chờ đợi hàng năm. Nơi sẽ cung cấp cho các đơn vị truyền thông báo đài và những người quan tâm những thông tin quan trọng cũng như những điểm nổi bật có trong năm tới. Chương trình được tổ chức với quy mô hoành tráng, sân khấu được mô phỏng theo chủ đề “Dòng thời gian” với chất liệu thời trang được lấy cảm hứng từ những kinh đô trên thế giới cũng như nét văn hoá đặc trưng của đất nước Việt Nam…. Ngoài ra, sàn diễn năm nay đã trở nên sôi động hơn khi có sự góp mặt của những gương mặt mẫu nhí tài năng trong làng thời trang trẻ em Việt Nam, trong đó đặc biệt phải gọi tên ba “chân dài” nhỏ tuổi Khuất Bích Ngọc – Nguyễn Đức Tài – Lương Minh Thư. 

Khuất Bích Ngọc – nàng thơ Hà thành tài năng“Gieo mầm” cho ước mơ được sải bước trên các thảm đỏ, nàng thơ Hà thành Khuất Bích Ngọc thường đứng trước gương luyện tập và xin phép gia đình thử sức tại các lớp đào tạo người mẫu. Vượt qua bao khó khăn trên con đường đến với nghệ thuật, mẫu nhí này đã thành công xuất hiện tại các sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Với gương mặt đáng yêu, nụ cười trong sáng tựa như nắng mai tinh khôi, Khuất Bích Ngọc luôn “để thương để nhớ” trong trái tim khán giả mỗi lần xuất hiện. Ngoài ra, “thiên thần nhỏ” này còn có năng khiếu làm MC, trở thành hình mẫu “con nhà người ta” với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Đến với sân khấu của Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2024, Khuất Bích Ngọc đã thổi vào một “làn gió mới”, làm cho sàn runway của buổi lễ trở nên rực rỡ và đầy màu sắc hơn bao giờ hết. 

Nguyễn Đức Tài – hoàng tử nhỏ đến từ “thành phố hoa phượng” Hải PhòngVới niềm đam mê đặc biệt dành cho sự nghiệp diễn xuất và thời trang cũng như sự ủng hộ nhiệt tình từ những người thân yêu, Nguyễn Đức Tài đã bước chân vào con đường nghệ thuật từ rất sớm. Mỗi lần xuất hiện, cậu bé đều nhận được nhiều lời khen của công chúng trên các diễn đàn bởi gương mặt điển trai và khả năng làm chủ sân khấu rất chuyên nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn trên hành trình chinh phục ước mơ, Đức Tài gặt hái nhiều thành công đáng ngưỡng mộ như trở thành gương mặt triển vọng trong các show diễn của “ông trùm chân dài nhí” Lê Trần Đắc Ngọc, tham gia buổi công bố The Best Model Kid 2022, show Thiên thần nhí, Hội tụ và tỏa sáng…

Không giới hạn bản thân ở lĩnh vực người mẫu, Đức Tài tiếp tục thử sức với diễn xuất, cậu bé từng tham gia phim “Kỳ án Hoàng cung” và các vai diễn trong các clip nhỏ do thầy giáo làm đạo diễn… Song song với ước mơ thể hiện cá tính trước đám đông, “hoàng tử nhỏ” còn mong muốn được thử sức với bộ môn piano, mang đến cho sân khấu những bản nhạc du dương từ phím đàn. Với những kinh nghiệm phong phú, Đức Tài thực sự đã khuấy động không khí của sân khấu Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam vào cuối năm 2023.

Lương Minh Thư – tiểu thiên thần đến từ “vùng đất mỏ” Quảng Ninh

Nhận thấy đam mê của con với nghệ thuật và thời trang, mẹ của Minh Thư đã dành không ít thời gian tìm hiểu, định hướng và đăng ký cho con gái theo học ở trung tâm đào tạo chuyên nghiệp của siêu mẫu Xuân Lan. Ở môi trường mới được đào tạo bài bản, Lương Minh Thư đã trở nên tự tin và biết cách làm chủ sân khấu. Cô bé nhận được không ít lời khen của các thầy cô ở trung tâm, được tin tưởng trao cho cơ hội trình diễn tại các show diễn lớn như show diễn của NTK Tomny Tường Lê, NTK Yến Ngô, NTK Châu Loan, NTK Phạm Gia Hưng,… Trong đó, dấu ấn đặc biệt phải kể đến chính là khoảnh khắc Minh Thư tham gia đêm Galaxy và tỏa sáng đầy chuyên nghiệp như một ngôi sao trong BST Tân Binh Ngân Hà. Không chỉ thế, tiểu thiên thần này còn vinh dự được gọi tên cho những giải thưởng danh giá như Top 5 được yêu thích nhất và Top 10 chương trình Siêu mẫu nhí quốc gia năm 2023…

Ngoài niềm đam mê với thời trang và ước mơ trở thành siêu mẫu, Minh Thư cũng mong muốn được thử sức ở mảng điện ảnh khi có cơ hội. Được biết hiện tại cô bé đang tham gia khóa học diễn xuất để chuẩn bị cho hành trình đặc biệt này. Nàng thơ nhỏ hào hứng chia sẻ rằng việc học diễn xuất cũng giúp cô bé rất nhiều trên con đường trở thành mẫu nhí bởi sau khóa học, cô bé có thể kiểm soát được sắc thái biểu cảm và thể hiện thần thái một cách tốt nhất.

Sự xuất hiện của Bích Ngọc, Đức Tài, Minh Thư đã giúp truyền tải nhiều hơn nữa thông điệp mà nhà thiết kế muốn gửi tới khán giản thông qua các bộ sưu tập, góp phần không nhỏ trong sự thành công của Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2024. Cùng chờ đợi những điều đặc biệt vào tháng 6 tới đây tại Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2024.