Thiệu Lê tên đầy đủ là Lê Khắc Thiệu, sinh năm 2001 tại Thành phố Hoa phượng đỏ. Anh chàng điển trai này hiện đang là sinh viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Thời gian gần đây, Thiệu Lê trở thành cái tên “phủ sóng” trên khắp mạng xã hội không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp như lai Tây mà còn vì sự đa tài.

Bên cạnh việc học, Thiệu Lê hiện đang đi dạy thêm Tiếng Anh, làm người mẫu ảnh tự do. Không những vậy, anh chàng còn rất năng nổ trong các hoạt động cộng đồng, hát phòng trà, diễn kịch tại các sân khấu nhỏ và đam mê nhảy. Cùng Sao Style trò chuyện với chàng trai tài năng này nhé.

– Thiệu Lê bắt đầu với nghệ thuật như thế nào? 

Thực ra mình đến với nghệ thuật khá tình cờ. Trong một phút ngẫu hứng, có thời gian rảnh, mình quyết định thực hiện một bộ ảnh. Mình không ngờ khi đăng lên lại được mọi người biết đến và ủng hộ như vậy. Thậm chí, có nhiều người nước ngoài như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan,… cũng dành nhiều lời khen cho mình. Dần dần, các local brand, studio cũng biết đến, mình được hợp tác với họ một cách chuyên nghiệp và có sự đầu tư.

Tuy đến với nghệ thuật tình cờ, nhưng để có được như hiện tại, mình đã trải qua quá trình rèn luyện, trau dồi bản thân và học hỏi không ngừng. Bên cạnh đó cũng vì đam mê với nghệ thuật, dành cho nghệ thuật một tình yêu đặc biệt nên trong tương lai mình sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật của mình với một phong cách linh hoạt đa dạng, trưởng thành và chuyên nghiệp hơn.

– Theo đuổi nghệ thuật, bạn có gặp phải sự phản đối từ gia đình?

Có chứ! Gia đình mình phản đối gay gắn vô cùng vì nhiều lý do. Bố mẹ không muốn mình theo nghề này vì sợ không bền và cũng bởi vì gia đình không ai theo nghệ thuật cả. Tuy nhiên sao khi chứng kiến được sự nghiêm túc của mình cũng như sự vững vàng tự đứng trên đôi chân của mình, bố mẹ đã có cái nhìn khác và ủng hộ hết mình.

– Được nhiều người biết đến, cuộc sống của Thiệu Lê có gì khác so với trước? 

Sở hữu nhiều người theo dõi trên các trang mạng xã hội, điều này tuy có làm thay đổi cuộc sống của mình, nhưng là theo hướng tích cực. Cảm thấy vui vì mọi người luôn nhớ đến mình với hình ảnh năng động, đa-zi-năng. Tuy nhiên, mình không dám nghĩ mình là người nổi tiếng. Do đó, với bạn bè, người thân mình vẫn cư xử thân thiện, nói chuyện thoải mái, đôi khi vẫn rất lầy lội, nhõng nhẽo. (cười).

– Quyết định đi theo con đường này, Thiệu Lê có sợ một lúc nào đó bị anti không? 

Nói không sợ thì cũng không phải. Đối với những người làm nghệ thuật, khi thăng hoa thường được tung hô nhưng khi mắc sai lầm cũng sẽ bị chỉ trích nặng nề từ phía khán giả, đó là điều không thể tránh khỏi. Theo quan niệm của mình, nghệ sĩ cũng là con người, có thành công cũng sẽ có lúc vấp ngã và thất bại, tuy nhiên cách mình đối mặt với sai lầm của họ như thế nào mới thực quan trọng.

Đối với riêng Thiệu, nếu như mình có nổi tiếng, mình sẽ không vì những lời tung hô mà đánh mất bản thân mình. Mình luôn nghĩ, sự nổi tiếng bắt nguồn từ tình yêu của khán giả dành cho mình. Dù có nổi tiếng thế nào, phát triển lớn mạnh ra sao, thì vẫn luôn nhớ đến gốc rễ vì sao mình có được những điều này.

– Được biết, Thiệu Lê còn hoạt động rất nhiều lĩnh vực khác, bạn có thể chia sẻ thêm được không?

Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, mình còn có niềm đam mê với y học. Trước đây mình từng định thi vào ngành Y nhưng vì định hướng nhất thời mà chuyển hướng sang học Ngoại ngữ. Hiện tại, mình tham gia vào nhiều dự án chăm sóc y tế, sức khỏe, thẩm mỹ và dinh dưỡng. Nếu phù hợp, mình mong muốn sẽ sang Hàn Quốc để học thêm về ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

– Châm ngôn sống của Thiệu Lê là gì? 

Hãy khiến cho bố mẹ tự hào, kẻ thù ghen tị và chính mình hạnh phúc. Với mình, bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất. Chỉ có bố mẹ mới là những người luôn mở rộng vòng tay, chờ đợi mình trở về. Hãy để cho những người ghét mình ra khỏi cuộc sống, vì thực chất họ không làm ảnh hưởng đến thành công của bản thân. Và cuối cùng, hãy sống sao cho mình thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phục cà trân quý những gì mình đạt được.

Cảm ơn Thiệu Lê vì những chia sẻ!

Trúc Hà