Kenbi Khánh Pham tôi không nhiều tiền chạy theo hàng hiệu 

     Gặp gỡ Ông trùm chân dài 9x Kenbi Khánh Phạm đã trải lòng về hàng hiệu, showbiz cũng như những định hướng hình ảnh của mình và Lukas model trong thời gian tới. 

Thu nhập không đủ để chạy theo hàng Hiệu
 
Là một chuyên gia đào tạo người đẹp của showbiz, nhưng có vẻ thấy Kenbi Khánh Phạm rất ít khi dùng hàng hiệu? 
 
Khánh nghĩ rằng hàng hiệu không phải là yếu tố quyết định lên một con người. Và đồ hiệu cũng là mục tiêu mà bản thân Khánh phải chú trọng về điều đó và quan trọng nhất là chưa phù hợp với Khánh thời điểm hiện tại này. 
 
Gần như là giới showbiz hiện nay thường đầu tư rất nhiều hàng hiệu để xuất hiện tại các sự kiện trong khi đó Kenbi Khánh Phạm và các người đẹp của mình lại ít xài hàng hiệu liệu có sợ lép vế không? 
 
Riêng với bản thân Khánh, trong đầu Khánh chưa bao giờ có cái suy nghĩ là chạy đua hàng hiệu theo một ai hết. Khánh và các người đẹp công ty mình, luôn biết một điều là bản thân mình đang ở đâu và vị trí nào trong xã hội. Với bản thân Khánh thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau họ có tiền thì sở thích của họ là xài đồ hiệu còn mình ít tiền thì mình xài đồ thường miễn sao thần thái tốt và đủ tự tin toả sáng và nổi bật trong sự kiện đó. Và cuốn theo hàng hiệu sẽ không có hồi kết và thu nhập của Khánh không thể đáp ứng được nhu cầu mua sắm hàng hiệu của bản thân 
Và vấn đề lép vế hay nó lại còn tuỳ thuộc đâu có phải đồ hiệu nào cũng đẹp đôi khi các thiết kế của các NTK trong nước còn nổi bật hơn cả đồ hiệu. 
 
 
Việc chạy đua theo Hàng Hiệu của giới showbiz hiện nay bạn cho là đúng hay sai ? 
Riêng về việc chạy đua theo hàng hiệu hiện nay thì mình nghĩ điều đó cũng sẽ sảy ra theo hai trường hợp như sau. Nếu thực sự người ta có nhiều tiền và sở thích của người ta là đam mê đồ hiệu và người ta thích khoe đồ hiệu thì đó là đúng vì đơn giản người ta có tiền người ta có quyền việc đó Khánh lại ủng hộ. Còn trường hợp thứ 2 là nhiều người không có tiền nhưng vẫn ham đồ hiệu vay mượn tiền để mua đồ hiệu cho bằng bạn bè, người ta có mình cũng phải có là sai Khánh không ủng hộ quan điểm này. 
Thu nhập của bạn như thế nào? 
Khánh vẫn còn là một người trẻ tuổi nên về vấn đề thu nhập không đủ để chạy theo cuộc đua đồ hiệu. Và Khánh chủ yếu làm và tích góp để phát triển hơn cho công ty của mình vì Khánh cũng mới chuyển vào Nam hoạt động thời gian ngắn nên còn rất nhiều thứ phải lo. Nên thu nhập thời điểm hiện tại cũng chưa ổn định. Nhưng Khánh cùng các người đẹp công ty Lukas cố gắng hết sức mình. 
 
Nhiều lúc cảm thấy không hợp với showbiz
 
Cũng nhiều người biết đến bạn, và bạn cũng có nhiều gặt hái thành công trong công việc cũng như giới showbiz bạn cảm thấy mình có hợp giới showbiz không?
 
Thực sự thời gian sinh sống và làm việc tại Hải Phòng bản thân Khánh ngày trước chẳng biết showbiz là cái gì đâu, chỉ nghĩ nó cái nghề kiếm sống kiếm tiền cho bản thân và gia đình, Khánh đam mê và yêu thích thì mình làm. Nhưng sau này vào Sài Gòn sinh sống và mình mới biết nghề này là được gọi là showbiz, nhiều lúc Khánh cũng thấy bản thân mình không phù hợp với showbiz. Vì showbiz là một môi trường không hề đơn giản. Để có được vị trí đứng được trong showbiz thì không hề đơn giản, đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ. Và bản thân Khánh chưa bao giờ nghĩ mình là showbiz gì cả Khánh chỉ nghĩ đây là một cái nghề và môt công việc của mình và mình đam mê nó và làm hết sức mình và bằng chính cái tâm của con người mình. 
 
Bạn có thể chia sẻ thêm về những kế hoạch sắp tới của bạn và công ty Lukas model?
 
Hiện tại thì mình cũng đang cùng các người đẹp rèn luyện và chuẩn bị cho những cuộc thi nhan sắc trong năm 2017. Ngoài ra bản thân Khánh cũng đang học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh thời trang và Khánh cũng muốn trong tương lai đẩy mạnh thêm về lĩnh vực kinh doanh đồng thời phát triển công ty Lukas Model lớn mạnh hơn nữa. 
 
Trang Võ – Saostyle.vn