Hoa khôi Nhân Văn Ngọc Anh – HOT FACE VIETNAM 2017 là một sân chơi thú vị nhưng không kém phần khốc liệt

     Hot Face Vietnam 2017 – chương trình truyền hình thực tế lần đầu tiên làm theo format thuần Việt tại Việt Nam đã đi được những chặng đầu tiên. Cuộc thi đã tạo nên một sự bùng nổ trong cộng đồng trẻ, những người đam mê nghệ thuật nói chung và nghề người mẫu nói riêng. Đã có rất nhiều gương mặt nổi bật đã đăng kí tham gia cuộc thi. Một trong số đó là Hoa khôi Trần Thị Ngọc Anh.

Một số thành tích nổi bật:

  • Hoa khôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Á khôi 1 Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Á khôi 1 Hoa khôi sắc đẹp Việt Nam
  • Đại sứ truyền thông của công ty gia dụng Vntech 

Bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho khán giả biết được không?

Mình là Trần Thị Ngọc Anh, hiện đang là sinh viên năm cuối của khoa Báo chí và Truyền thông trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mình 22 tuổi và đến từ Bắc Giang.

Đã và đang nổi tiếng với cương vị là một người đẹp có nhiều giải thưởng, tại sao bạn lại quyết định thử sức mình ở lĩnh vực người mẫu?

Hiện mình có một số danh hiệu nhỏ, tuy nhiên thì khi mình tham gia bất cứ cuộc thi nào thì một danh hiệu hoặc một giải thưởng đều không phải thứ mà mình hướng tới. Mình tham gia Hot Face Vietnam và mong muốn có cơ hội được thử sức mình ở lĩnh vực người mẫu bởi đây chính là niềm đam mê của bản thân mình. Có rất nhiều người nói rằng một cô gái không có chiều cao xuất sắc thì khó có thể trở thành một người mẫu. Mình muốn dùng sự cố gắng và nhiệt huyết của bản thân để chứng minh rằng chiều cao không phải là thứ quyết định tất cả.

Trước khi tham gia HOT FACE VIETNAM 2017 thì bạn có sự mường tượng như nào về cuộc thi?

Đây là cuộc thi có quy mô lớn và được tổ chức một cách chuyên nghiệp. Chắc chắn Hot Face Vietnam sẽ là một sân chơi thú vị nhưng cũng không kém phần khốc liệt dành cho tất cả các thí sinh.

Bạn nghĩ lợi thế của mình là gì khi tham gia cuộc thi này?

Mình nghĩ những cuộc thi mình từng tham gia đã cho mình những kinh nghiệm nhất định để bước vào một cuộc thi lớn và quy mô hơn như Hot Face Vietnam 2017. Mình được rèn luyện và được học những kĩ năng cơ bản nhất. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo một chiều hướng khác thì có thể những lợi thế kể trên lại chính là điểm yếu của mình. Bởi có đôi lúc, nếu như mình chưa có gì, là một tờ giấy trắng thì có thể sẽ dễ dàng tiếp thu và lĩnh hội nhiều hơn.

Vậy bạn tự tin về điểm gì của bản thân nhất khi tham gia HOT FACE VIETNAM năm nay?

Mặc dù còn nhiều điều băn khoăn khi đến với Hot Face Vietnam 2017,nhưng khi đến với cuộc thi mình luôn cảm thấy tự tin bởi mình luôn được là chính mình. Mình đến với cuộc thi để thể hiện bản thân, để có một tuổi trẻ nhiều trải nghiệm, mong muốn những cơ hội được cống hiến, chứ không ép bản thân phải theo một hình mẫu nào. Với em, cứ đi là tới, không quan trọng mình đi được bao xa mà quan trọng là mình đã cố gắng hết sức mình hay chưa.

Nếu để nói về con người mình, bạn sẽ dùng 3 từ …?

Trí tuệ, chân thành, nhiệt huyết.

Tại sao bạn lại dùng 3 từ đó?

Đây cũng chính là những điều mà bản thân mình luôn muốn hướng tới. Mình luôn ý thức về việc trau dồi tri thức cho bản thân, sống chân thành với mọi người và làm việc bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết.

Đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ, bạn nghĩ mình đã đủ kinh nghiệm nghệ thuật để bước tiếp?

Dù từng tham gia nhiều cuộc thi, có những danh hiệu khác nhau, tuy nhiên mình nghĩ kinh nghiệm là sự tích lũy, và không bao giờ sự tích lũy là đủ cả. Mình đến với Hot Face Vietnam 2017 chính là mong muốn được tích lũy thêm những kinh nghiệm mới nữa, không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng, chỉ cần như vậy mình nghĩ mình có thể tiếp tục bước trên mọi con đường cho dù chỉ là bước từng bước nhỏ.

Theo bạn phải làm sao để nổi bật bản thân giữa các nhan sắc khác cũng trong cuộc thi như bạn?

Mình sẽ luôn là chính mình, không ép bản thân phải theo bất kì khuôn mẫu nào. Trong một rừng hoa, những loài hoa đẹp là vô kể. Nếu mình là một bông hồng, mình không thể cố gắng sống như một đóa ngọc lan chẳng hạn! Mình tin rằng, chỉ cần là chính mình, bằng trí tuệ và lòng nhiệt huyết, sự nghiêm túc trong công việc và một cá tính riêng thì tự khắc sẽ nổi bật.

Bạn bè và người thân có ủng hộ bạn khi bạn tham gia HOT FACE VIETNAM năm nay?

Gia đình của mình ban đầu có không đồng ý khi biết mình tham gia cuộc thi và có mong muốn dấn thân vào con đường nghệ thuật. Tuy nhiên khi mọi người hiểu ra, đây thật sự là điều mình đam mê và yêu thích thì mọi người cũng đã đồng tình. Mẹ mình luôn động viên mình mỗi khi mình cảm thấy lo lắng. Còn bạn bè của mình thì luôn luôn ủng hộ.


Bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào trong cuộc thi rồi?

Khi nộp đơn đăng kí dự thi thì mình hơi mũm mĩm một chút. Mình nghĩ mình cần có một ngoại hình hoàn hảo hơn. Chính vì thế mình là tập gym và tập luyện hết sức chăm chỉ và theo những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để có thể lấy lại vóc dáng một cách nhanh nhất. Mình đọc sách và dưỡng da, mong muốn rằng khi xuất hiện trước mặt ban giám khảo sẽ thực sự là một cô gái đẹp, thông minh và nhiệt huyết.

Cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công!

Duy Tùng – Saostyle.vn