Calla Haute Couture – những bản thiết kế váy cưới trị giá hàng tỷ đồng

Lộng lẫy, xa xỉ, tuyệt mĩ là những tính từ được dùng để miêu tả chính xác nhất vẻ đẹp của những chiếc váy Calla Haute Couture đến từ thương hiệu váy cưới cao cấp Calla Bridal.

Haute Couture được biết đến như một định nghĩa cho dòng thời trang cao cấp và xa xỉ. Nó chính là kết tinh của tất cả tinh hoa, trí sáng tạo và tâm huyết của một thương hiệu hay cụ thể hơn là của một nhà thiết kế. Tại Việt Nam, Calla Bridal là thương hiệu váy cưới tiên phong ra mắt dòng sản phẩm cao cấp bậc nhất này, đánh dấu bước ngoặt mới trong 19 năm làm nghề của “bà tiên áo cưới” – NTK Phương Linh. Sự ra đời Calla Haute Couture chính là minh chứng cho sự dũng cảm dám thử thách bản thân ở tầm cao mới và sự tự tin vào cái tâm, cái tầm, cái tài của NTK Phương Linh cùng các đồng nghiệp tại Calla Bridal.

Calla Haute Couture For Trang Nhung – chiếc váy đầu tiên của dòng Calla Haute Couture.

Cô dâu Trang Nhung đẹp như một nàng thơ trong thiết kế xa xỉ.

Không để mọi người thất vọng, khi Calla Haute Couture For Trang Nhung ra mắt vào tháng 5, rất nhiều lời khen ngợi, trầm trồ, thán phục đã được dành tặng cho chiếc váy đầu tiên này. Chiếc váy là kết quả của hơn 800 giờ lao động không ngừng nghỉ của hơn mười nghệ nhân Calla, là sự kết hợp hoàn hảo của chất liệu vải thượng hạng, đá Swarovski và bàn tay tài hoa của con người.

Calla Haute Couture For Ngan Dang hoàn hảo sau 4 tháng may thủ công.

Cô dâu Ngân Đặng dịu dàng, e ấp như đóa Calla.

Năm tháng sau, hai chiếc váy Calla Haute Couture lần lượt được ra mắt, đó là Calla Haute Couture For Ngan Dang và Calla Haute Couture For Quan Ha Linh. Những tưởng chiếc váy đầu tiên dành cho cô dâu Trang Nhung đã đạt đến sự hoàn mỹ nhưng những chiếc váy sau lại càng khiến mọi người phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi chiếc váy lại mang một vẻ đẹp riêng, ẩn chứa trong đó là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của cô dâu và chú rể, được sinh ra và trở nên hoàn hảo vì duy nhất một nàng Lọ Lem. 

Chân dung bản thiết kế trị giá hàng tỷ đồng.

Calla Haute Couture For Quan Ha Linh lấp lánh bởi vô số viên pha lê.

Mỗi chiếc váy Calla Haute Couture đều là sản phẩm của hàng trăm giờ lao động, kéo dài đằng đẵng mấy tháng, là tâm huyết và trí sáng tạo của “bà tiên” Phương Linh – người đã dùng 19 năm để “dệt hạnh phúc” cho biết bao cặp đôi. Từ bản thiết kế hoàn hảo đến một “thực thể” không khuyết điểm là cả một quá trình làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và đặc biệt là được thực hiện hoàn toàn thủ công bởi những đôi tay tài hoa.

Từ thời điểm lên ý tưởng đến khâu chọn vải, phối ren, may, đính đá,… tất cả đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và chỉn chu.

“Bà tiên áo cưới” Phương Linh – người “dệt hạnh phúc”.

Calla Haute Couture đã chứng minh sức sáng tạo không giới hạn của NTK Phương Linh, lửa nhiệt huyết đã cháy 19 năm nay lại càng nồng đượm hơn bởi sự bồi đắp của kinh nghiệm và thời gian. Những chiếc váy cưới vô cùng đặc biệt, xa xỉ và lộng lẫy vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, chờ ngày được khoác lên người nàng Lọ Lem xinh đẹp, trở thành chiếc váy đẹp nhất trong vô vàn những chiếc váy cô dâu từng mặc trong đời.

PV