Triển lãm hoa anh đào Nhật Bản tại Hải Phòng: Cam kết 100% là hoa thật!

     Ngày 6/3, UBND TP Hải Phòng tổ chức họp báo giới thiệu về “Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh Đào tại Hải Phòng năm 2017”.

Chương trình do UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, Sở VHTT kết hợp với một số đơn vị tổ chức diễn ra từ ngày 12/3- 14/3 tại khu vực Quảng trường nhà hát thành phố.

Tại buổi họp báo, ông Lê Vinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) – đơn vị tham gia phối hợp tổ chức hoạt động cho biết: “Triển lãm sẽ trưng bày khoảng 100 cây, 7.000 cành hoa Anh Đào và 100% là hoa Anh Đào thật”.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 20h ngày 12/3 tại Quảng trường Nhà hát lớn thành phố. Chương trình bao gồm phần lễ và phần hội. Đan xen chương trình sẽ có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản, vào 13h30 phút ngày 12/3 sẽ diễn ra cuộc tọa đàm “Trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư du lịch giữa doanh nghiệp Hải PHòng và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố của Nhật Bản” với sự tham gia của 50 doanh nghiệp Nhật Bản.

 

Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản – Việt Nam và Triển lãm hoa Anh Đào tại Hải Phòng góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân Hải Phòng, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đây cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế giữa Hải Phòng với các tỉnh, thành phố của Nhật Bản. Đồng thời, là hoạt động văn hóa hưởng ứng, chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2017 và kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Nguồn: Enternews.vn