Tỏa sáng trên sàn catwalk thôi chưa đủ, mẫu nhí Bảo Ngọc còn đa tài thế này

“Ngoài đam mê người mẫu con còn là 1 ca sỹ nhí, 1 dancer Kpop và chơi các loại nhạc cụ dân tộc, thỉnh thoảng con tham gia diễn xuất cho đài truyền hình và kênh Youtube”, mẹ của Bảo Ngọc chia sẻ.

Nguyễn Gia Bảo Ngọc (10 tuổi) là một gương mặt quen thuộc của làng mẫu nhí Hà Nội. Dù mới học lớp 5 nhưng cô bé đã chinh phục người hâm mộ bởi những bước catwalk thần thái và tạo dáng, biểu cảm chuyên nghiệp trước ống kính. Cùng gặp gỡ chị Tuyết Nhung, mẹ của Bảo Ngọc để lắng nghe cuộc hành trình cô bé đến với nghệ thuật.

– Bé Bảo Ngọc bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ khi nào?

Con đam mê nghệ thuật từ nhỏ, 3 tuổi con đã tham gia các CLB hát múa trên nhiều sân khấu lớn và trên truyền hình. Năm 2016 khi đi cùng mẹ đến hội chợ, con thấy các bạn lên diễn thời trang và mẹ đăng ký cho con diễn, con đã tỏ ra rất thích và rất tự tin, tuy nhiên vì bận nên năm 2018 con mới được gia đình cho đi học và tham gia mẫu nhí.

Mẫu nhí Bảo Ngọc

– Gia đình có ủng hộ bé tham gia hoạt động nghệ thuật không?

Vì con đam mê nghệ thuật nên mẹ cũng thu xếp công việc để hỗ trợ con tham gia các hoạt động nghệ thuật.

– Anh/chị đã khuyến khích bé phát triển đam mê và tài năng bằng cách nào?

Gia đình chị cho con theo học các lớp nghệ thuật mà con yêu thích, hướng con thi vào các trường nghệ thuật để có thể trở thành 1 nghệ sỹ trong tương lai.

– Ai hay điều gì đã truyền cảm hứng theo con đường nghệ thuật cho bé?

Tuy gia đình không có ai làm về nghệ thuật nhưng niềm đam mê nghệ thuật đã có ở con từ rất nhỏ, cho nên gia đình chỉ cần ủng hộ, tạo điều kiện cho con phát triển.

– Trong quá trình bé tham gia hoạt động nghệ thuật có gặp phải khó khăn gì không?

Có lẽ vì đam mê nghệ thuật nên chưa bao giờ con tỏ ra mệt mỏi hay áp lực khi đi tập đi diễn, có những buổi diễn tỉnh xa từ sáng sớm, đến nửa đêm con đều hoàn thành tốt. Có những ngày thi ở Hàn Quốc vì lệch giờ con chỉ ngủ được 5 tiếng, con vẫn luôn cố gắng hết sức để làm tốt nhất.

– Bé đã đạt được những thành tích gì trong quá trình tham gia nghệ thuật?

Bảo Ngọc đã giành được Giải nhất Cuộc thi mẫu nhí ảnh 2011- NB media tổ chức; Giải 3 cuộc thi The face of kids 2015 – Tạp chí Cầu Vồng; Giải nhất Siêu mẫu nhí Vinmart 2016; lọt vào vòng Audition Idol kids 2016 VTV3; Giải 3 cuộc thi hát dân ca TP Hà Nôi 2017; Giải nhì cuộc thi tài năng nhí tỏa sáng đêm rằm 2018 – Vincom Group; Á quân Angle baby 2019 – Ngôi sao Hướng Dương Group; Quán quân mẫu nhí biển 2019 – Tuần Châu Group; Giải Mẫu nhí trình diễn tốt nhất – Asia next top model kids 2019 – Seoul , Hàn Quốc; Gương mặt đại sứ Face of kids Korea 2020; K’s Closet Fashionista 2019; lọt vào vòng tam đấu Siêu sao mẫu nhí Việt Nam.

Con cũng đã tham gia nhiều sàn diễn và chụp mẫu của nhiều nhà thiết kế như Ruby Midu, Phương Lly, MinBB, Vlana Kids, Canifa, K’s closet, Xoăn, Hữu Anh Zoner, Happy Clothings….

– Anh/chị có lo lắng rằng việc theo đuổi đam mê người mẫu sẽ khiến bé sao nhãng việc học tập không?

Việc tham gia nghệ thuật tốn rất nhiều thời gian bởi vậy để không ảnh hưởng đến việc học, con phải tự giác tiếp thu và hoàn thành hết bài tại lớp để về nhà có thể giành thời gian tham gia các lớp nghệ thuật và đi diễn.

Là một cô bé thông minh và có ý thức hoàn thành công việc tốt nên con vẫn luôn có kết quả học tập tốt, luôn là học sinh xuất sắc trong tốp đầu của lớp là chi đội trưởng mẫn cán với công tác của trường và lớp.

– Có khi nào vì đam mê và yêu thích sàn diễn quá mà bé cãi lời bố mẹ, nhất định phải theo đuổi ước mơ của mình?

Đôi khi vì bận rộn bố mẹ không cho con tham gia được show nào đó con cũng rất buồn nhưng nghe mẹ giải thích thì con hiểu và nghe lời bố mẹ.

– Ngoài đam mê người mẫu, bé còn có năng khiếu gì nữa không?

Ngoài đam mê người mẫu con còn là 1 ca sỹ nhí, 1 dancer Kpop và chơi các loại nhạc cụ dân tộc, thỉnh thoảng con tham gia diễn xuất cho đài truyền hình và kênh Youtube.

– Trở thành một người mẫu nhí, bé đã có sự thay đổi như thế nào?

Trở thành một mẫu nhí khiến con tự tin lên rất nhiều, con luôn ý thức người mẫu không chỉ là một người trình diễn những bộ trang phục mà còn là 1 nghệ sĩ đa tài, con phải biết múa để thể hiện những trang phục dân tộc, biết nhảy để thể hiện những bộ trang phục cá tính, là 1 diễn viên để thả hồn mình, để truyền tải được hết thông điệp của bộ trang phục mình mặc.

– Trong tương lai, gia đình có dự đình gì để phát triển tài năng của bé?

Trong năm nay con sẽ thi vào khoa Nhạc cụ dân tộc của Nhạc viện và vẫn nuôi dưỡng ước mơ trở thành người mẫu và diễn viên trong tương lai.

– Cảm ơn chị Nhung về cuộc trò chuyện này!

Cẩm Nhung