Soái ca Tatoo Bùi Tùng: “Chỉ người xấu mới làm xấu hình xăm”

      Những ngày vừa qua, cư dân mạng “xôn xao” vì một đoạn video quay lại cảnh tượng một bé gái bị mẹ mắng và đánh đập ngay trong siêu thị, nhiều người tỏ ra thương xót, nhiều người lại rất phẫn nộ bởi hành động phi nhân tính, đi ngược lại tình mẫu tử này.

Ngày hôm nay Sao Style có cơ hội được trò chuyện với Bùi Tùng – chàng soái ca Tatoo đồng thời cũng là một ca sĩ trẻ, người đã chứng kiến và tìm đến nhà bé gái để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc.

Bùi Tùng – chàng Thần Nông điển trai đam mê nghê thuật xăm`

PV : Chào Bùi Tùng, cảm ơn anh đã nhận lời mời phỏng vấn. Là một trong những người post clip bé gái bị mẹ bạo hành và có thái độ mạnh mẽ nhất, cảm xúc của anh khi chứng khiến cảnh tượng này là gì?

Bùi Tùng: Không những mình mà ai chứng kiến cảnh tượng hay xem clip đó đều thấy shock và thương đứa bé. Dù nguyên nhân sâu xa của việc bạo hành này còn là một câu hỏi khó cần thời gian tìm hiểu nhưng chuyện mắng chửi, đánh đập một đứa bé ngay trước chốn đông người là không thể chấp nhận được. Tùng đã nhờ cư dân mạng tìm tung tích và địa chỉ nhà bà mẹ đó và chờ vài tiếng đồng hồ để có thể tiếp cận và nói chuyện, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, Tùng cũng có mua vài gói bánh kẹo để thăm và động viên cháu. Nhìn cháu ngoài đời nhỏ bé, yếu ớt, trên người đầy những vết thâm tím, Tùng thấy rất đau lòng và phẫn nộ. Người xưa có câu “Hổ dữ không ăn thịt con” mà đây thì….

Bùi Tùng với những tác phẩm nghệ thuật “xăm” trên cơ thể

PV: Từ sự việc đứa bé bị bỏ rơi bởi 1 người mẹ (không có hình xăm trên người) và những người mang hình xăm như anh là một ví dụ đang cố tìm cách bảo vệ đứa bé, anh có quan điểm như thế nào về việc nhiều người vẫn lấy vẻ bề ngoài ra để đánh giá nhân cách một con người?

Bùi Tùng: Tùng nghĩ xăm hình không xấu – chỉ có người xấu mới làm xấu hình xăm. Ngoài kia biết bao người chẳng có một hình xăm nào trên người vẫn sẵn sàng cầm dao, cầm súng giết người và cũng không ít người dù bị kì thị là xăm hình nhưng lại đang cố hết sức làm việc, cống hiến cho xã hội. Tùng không nói tất cả những người có hình xăm đều là tốt nhưng nếu chỉ vì một vài cái hình vô tri vô giác mà đánh giá cả nhân cách một con người thì liệu có công bằng với những người đam mê môn nghệ thuật này như Tùng?

Xăm là đam mê lớn nhất của anh chàng ca sĩ này

PV: Anh hiện đang là một nghệ sĩ trẻ được nhiều bạn trẻ yêu mến nhưng với hình ảnh một ca sĩ trẻ có hình xăm trên người, có bao giờ anh nghĩ điều đó có thể là vật cản giữa anh và khán giả?

Bùi Tùng: Đôi khi có nhiều hình xăm đi đường mọi người nhìn Tùng rất nhiều, khán giả thì có người thích xăm có người lại không thích, phần lớn ca sĩ đều không có hình xăm, Tùng thì coi đó là một điểm khác biệt. Tùng vẫn quan niệm: khán giả nghe bằng tai chứ không phải nghe bằng mắt. Khi đứng trên sân khấu, Tùng hát bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết của mình vậy nên Tùng tin, những người thật sự yêu mến Tùng sẽ hiểu và tôn trọng cá tính của Tùng.

 

PV: Xăm là một nghệ thuật. Hầu hết bây giờ ai cũng hiểu điều đó nhưng không phải ai cũng chấp nhận. Anh nghĩ sao về những định kiến này?

Bùi Tùng: Không thể thay đổi quan điểm của một người. Tùng nhớ có lần mình ngồi ở một hàng phở, lúc đó đang ăn thì bỗng nghe thấy lời nói sau tai của một ông bố nói với cậu bé con trai ông: “Mày nhìn thấy chưa, chỉ có những kẻ không có học, đầu đường xó chợ mới xăm như vậy, mày lớn lên đừng có xăm nhé!”. Lúc đó Tùng chỉ cười và nói với chú: “Chào chú, cháu làm xăm và bây giờ cháu đã tự lo cho bản thân và gia đình bằng chính đôi bàn tay trắng của mình rồi, cháu ko làm điều gì trái với pháp luật, vậy cháu là ng tốt hay xấu?”. Thế mới thấy, định kiến đâu dễ thay đổi, có người từ nhỏ đã bị áp đặt xăm là xấu rồi.

Bùi Tùng tạo khác biệt bởi dám theo đuổi đam mê 

PV: Với hình tượng 1 ca sĩ xăm hình, anh có nghĩ mình đang cổ vũ cho các bạn trẻ đến với môn nghệ thuật này?

Bùi Tùng: Người trẻ bây giờ họ rất năng động và hết mình, họ dũng cảm và thích trải nghiệm hơn thế hệ Tùng rất nhiều vậy nên Tùng đã từng gặp rất nhiều bạn đã tìm đến môn nghệ thuật này. Nhưng tốt nhất nếu các bạn chưa có ý tưởng hoặc chưa đủ 18 tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn thì tốt nhất chưa nên xăm theo trào lưu. Tùng vẫn nghĩ các bạn nên xăm hình một lần trong đời, dù nhỏ nhưng có ý nghĩa vì đây là sẽ là một kỉ niệm vô cùng thú vị và rồi các bạn sẽ thay đổi ít nhiều về suy nghĩ cũng như cá tính hơn với sự  phá cách của mình.

Tùng quan niệm các bạn nên xăm hình một lần trong đời, dù nhỏ nhưng có ý nghĩa vì đây là sẽ là một kỉ niệm vô cùng thú vị

PV: Cảm ơn anh về những chia sẻ rất chân thành. Chúc anh ngày càng thành công trên con đường mình đang theo đuổi, mong anh hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Bùi Tùng: Cảm ơn Sao Style!

Nhật Hạ – Saostyle.vn