Samsung ra mắt ứng dụng hỗ trợ người bị rối loạn ngôn ngữ

     Những người bị rối loạn ngôn ngữ khó giao tiếp với mọi người và gặp phải không ít trở ngại trong cuộc sống. Ứng dụng mới của Samsung sẽ giúp họ giao tiếp tốt hơn thông qua các biểu tượng cảm xúc dễ hiểu nhất.

Đội ngũ công ty Hàn Quốc cho rằng emoji có thể giúp những người bị chứng mất ngôn ngữ giao tiếp. Theo họ, chứng rối loạn về ngôn ngữ khiến người ta thường gặp khó khăn khi nói, đọc và viết chứ không ảnh hưởng đến nhận thức. Đó là lý do tại sao Samsung đã thực hiện một ứng dụng được gọi là Wemogee , cho phép người bị chứng mất ngôn ngữ giao tiếp với người khác thông qua emoji. Người dùng có thể chọn từ một danh sách các biểu tượng cảm xúc, và những người nhận được tin nhắn sẽ thấy một phản ứng trong văn bản.

Samsung đã làm việc với các nhà trị liệu về ngôn ngữ để nghiên cứu các chứng rối loạn, mất khả năng sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. Và sau đó tạo ra những emoji tích hợp vào ứng dụng Wemogee. Những người bị rối loạn ngôn ngữ sử dụng các biểu tượng cảm xúc này để giao tiếp với mọi người. Và tất nhiên với người bình thường thì ứng dụng này cũng sẽ tự dịch sang ngôn ngữ bình thường. Tuy nhiên chỉ mới hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Ý, hi vọng Samsung sẽ cập nhật thêm nhiều ngôn ngữ hơn.

Bộ emoji của Wemogee có thể diễn tả được khoảng 140 cụm từ giao tiếp phổ thông để truyền tải suy nghĩ, cảm xúc với nhu cầu đơn giản. 140 cụm từ này cũng được chia ra làm 6 loại chính gồm ăn uống, cuộc sống hàng ngày, ngày kỷ niệm và lễ kỷ niệm, giúp đỡ, cảm xúc, các hoạt động giải trí. Khi chọn một trong các nhóm này ứng dụng sẽ đưa ra các biểu tượng phù hợp để dễ dàng sử dụng hơn. Biểu tượng cảm xúc trong ứng dụng không phải là những tính năng mặc định của Samsung, chúng được đơn giản hóa và chứa nhiều thông điệp.

Đây là một ứng dụng hay và có tính nhân văn, hiện nó đang được miễn phí, Samsung có thể sẽ phát hành trên Play Store vào thứ 6 tuần này.

Quỳnh Vương – Saostyle.vn