Những idol Hàn sở hữu khả năng nói tiếng Anh “chuẩn không cần chỉnh”

     Trong giới Kpop và đặc biệt là trong các nhóm nhạc thần tượng có rất nhiều thành viên có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Đây là lợi thế rất lớn trong thời điểm làn sóng Hàn đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới. Cùng Sao Style điểm qua những gương mặt thần tượng tiêu biểu nhé.

1. Tiffany (SNSD) và cựu thành viên Jessica

Tiffany
Jessica

Cùng sinh ra và lớn lên tại California nên khả năng nói tiếng anh của hai cô nàng này là điều “không phải bàn cãi”. Bởi vậy trong những bài hát ngoài những bài thuộc phần quảng bá album của nhóm thì Tiffany và Jessica thường xuyên được giao thể hiện những bản hit tiếng Anh nổi tiếng trên thế giới. Đây cũng là hai gương mặt thường xuyên đại diện cho cả 9 thành viên giao lưu với fan trong mỗi lần nhóm có tour ở nước ngoài.

2. Dasom (Sistar)

Mặc dù về khoản ca hát, cô nàng không phải là người nổi bật trong nhóm nhưng mỗi lần cần người “ngoại giao” thì Dasom luôn là cái tên đầu tiên. Với khả năng lưu loát tiếng anh của mình, cô đã giúp nhóm thu về một lượng fan nước ngoài kha khá trong mỗi chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Dasom hiện cũng đã đóng rất nhiều phim truyền hình và cô đang ngày càng tỏa sáng ở môn nghệ thuật thứ 7 này.

3. Umji (GFriend)

Thời kì mới ra mắt của nhóm, người ta chú ý đến Umji như một trong những thần tượng “xấu nhất lịch sử Kpop”. Những bình luận ác ý đến với Umji khiến cô ca sĩ này luôn luôn né tránh trước truyền thông và chính các fan hâm mộ của mình. Tuy nhiên, những fan trung thành của Gfriend luôn bênh vực cho Umji và tìm mọi mặt tốt của thần tượng để chứng minh là cô không hề “vô dụng” như mọi người vẫn tưởng. Một trong những điểm mạnh đó chính là khả năng nói tiếng Anh lưu loát của nữ ca sĩ. Umji luôn là người đại diện cho nhóm mỗi khi nhóm có lịch diễn tại nước ngoài để giao lưu với người hâm mộ bản xứ.

4. Bambam (GOT7)

Là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng nam nổi nhất hiện nay, Bambam nổi bật nhờ gương mặt “búng ra sữa” và nụ cười tỏa nắng. Ở Bambam luôn có một nguồn năng lượng tươi trẻ và đây cũng là điểm hút fan của anh chàng. Ngoài tài năng ca hát và vũ đạo, Bambam cũng gây ấn tượng với fan hâm mộ nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Cùng với Jackson và Mark, nam ca sĩ tạo nên bộ ba “ngoại giao” của cả nhóm mỗi khi có chương trình hoặc tour diễn có người hâm mộ nước ngoài.

 

5. Jungkook (BTS)

Cậu em út dễ thương của BTS ngoài sở hữu vẻ ngoài “đốn tim” người hâm mộ thì còn được biết đến với khả năng nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy. Đối với một nhóm nhạc nam nổi nhất nhì Kpop hiện nay như BTS thì việc có người có khả năng ngoại ngữ tốt là vô cùng cần thiết khi nhóm đang có hàng loạt những tour diễn tại nước ngoài.

Duy Tùng – Saostyle.vn