Bảo Anh, Việt Anh, Gia Bảo – Ba cái tên “càn quét” sàn runway của Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam VIJFW 2024

Trong nhịp đập phát triển của nền kinh tế thế giới, những năm gần đây ngành thời trang Việt Nam đang có những bước phát triển đáng kinh ngạc. Đặc biệt thời trang trẻ em cũng chính là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị để nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm mang thương hiệu Việt, hình thành các chuỗi liên kết giá trị, tạo dựng vị thế cho thời trang Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam ra đời năm 2018 đã đánh dấu một bước phát triển ngoạn mục của thời trang trẻ em Việt Nam. Đây là cuộc hội ngộ đầy cảm hứng của các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế, của những nét vẽ, cắt may truyền thống với sự sáng tạo không giới hạn, những ý tưởng nghệ thuật độc đáo. Sân chơi này còn là phát hiện, đào tạo một thế hệ người mẫu nhí tiềm năng, trở thành cầu nối văn hóa, giúp từng bước quảng bá hình ảnh thời trang trẻ em Việt Nam ra thị trường quốc tế, đồng thời mang thời trang thế giới tới gần hơn với khán giả Việt. 

Trở lại sau 3 mùa hoạt động, Tuần lễ Thời trang trẻ em Quốc tế Việt Nam mùa 4 đã chính thức mở màn với lễ công bố hết sức hoành tráng tại Trống Đồng Palace vào cuối năm 2023. Với sự góp mặt của hơn 500 khách mời, gần 100 đơn vị báo chí truyền hình trong cả nước và sự xuất hiện của những người mẫu đình đám trình diễn các bộ sưu tập mới nhất đến từ các thương hiệu thời trang danh tiếng, sân khấu của Lễ công bố đã tạo nên một “làn sóng” mới mẻ, đánh dấu mốc đầu tiên cho VIJFW 2024 đầy hứa hẹn. 

Sân chơi đa màu ấy đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết bởi các cô nàng, anh chàng đầy tài năng, đặc biệt phải kể đến Bảo Anh – Việt Anh – Gia Bảo – ba cái tên tự tin “càn quét” sàn runway của Lễ công bố năm nay. 

Đỗ Bảo Anh – minh chứng cho “tài sắc vẹn toàn”

“Chạm ngõ” với thời trang trong những năm tháng đầu đời, Đỗ Bảo Anh đã được mẹ đăng ký cho tham gia một số khóa học và show diễn để thử sức cũng như thực hiện hóa ước mơ. Trong quá trình tham gia nghệ thuật, Bảo Anh đã phải vượt qua không ít khó khăn thử thách để trở nên tự tin và tỏa sáng hơn trên sân khấu. Quá trình luyện tập vất vả nhưng đầy nhiệt huyết ấy đã mang đến cho mẫu nhí “xứ trà” nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ như: Á Quân 2 tại chương trình Sao nhí đất Việt, Huy chương Bạc tại chương trình Sao Việt tỏa sáng, Quán quân chương trình Én vàng tỏa sáng, Quán quân CLB múa miền Bắc 2023, Giải A chương trình Tuần lễ múa Việt Nam…

Ngoài đam mê người mẫu, Bảo Anh còn mong muốn được thử sức ở lĩnh vực MC, ca sĩ và diễn viên. Được biết hiện tại cô bé đang tham gia khóa học các khóa học để phát triển bản thân và thực hiện hóa ước mơ của mình. Sự xuất hiện của Đỗ Bảo Anh tại sân khấu của Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế 2024 đã mang đến một màu sắc hoàn toàn mới, khuấy động không khí với một trình diễn đầy mãn nhãn.

Bùi Hoàng Việt Anh – mẫu nhí tiềm năng đến từ Bắc Kạn 

Chàng hoàng tử Bùi Hoàng Việt Anh là một trong những mẫu nhí ấn tượng bởi gương mặt điển trai cùng phong thái tự tin khi xuất hiện tại các sàn diễn. Ngay từ năm 3 tuổi, cậu bé đã chăm chú xem các chương trình nghệ thuật và có những tạo dáng đầy tự tin trước ống kính máy ảnh. Người mẫu nhỏ tuổi này còn rất say mê thời trang, thích thú chọn cho mình những bộ cánh thật phong cách và cá tính. Được bố mẹ tạo điều kiện để phát triển tài năng, dù khoảng cách với thủ đô khá xa nhưng cậu bé và gia đình đều đã cố gắng để đến trung tâm mỗi tuần. Sự chăm chỉ và kiên trì của Việt Anh đã giúp cậu bé trưởng thành chuyên nghiệp hơn mỗi khi xuất hiện. Việt Anh cũng có cơ hội góp mặt tại nhiều sàn diễn lớn trong nước và được xướng tên cho nhiều giải thưởng danh giá. Đến với sân khấu của Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế 2024 là chàng trai Bắc Kạn này đã “để thương để nhớ” trong trái tim của khán giả tại sự kiện. Đây cũng là sân chơi tầm cỡ quốc tế đầu tiên mà cậu bé được trải nghiệm, với Việt Anh, những bài học kinh nghiệm sau buổi lễ công bố là hành trang quan trọng để cậu bé thành công hơn nữa trong tương lai.  

Vũ Gia Bảo – soái ca nhí “càn quét” sàn runway tại Lễ công bố 

Là một hiện tượng mới của giới mẫu nhí, cái tên Vũ Gia Bảo đã không còn xa lạ với khán giả yêu thời trang trong nước. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, soái ca nhí luôn gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai cùng thần thái “chuẩn model”. Bằng những bước đi đầy tự tin và chuyên nghiệp trên sàn catwalk, người mẫu nhí Thái Bình thường được gọi là “viên ngọc quý” của làng mẫu Việt. Trên hành trình chinh phục đam mê của mình, Gia Bảo đã có không ít cơ hội xuất hiện trên những sân khấu lớn nhỏ như Đêm Gala MOTTAINAI 2023 diễn tại Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội… Bên cạnh đó, chàng trai nhí tài năng này còn là thành viên nhóm nhảy Đường Phố của trung tâm Anna Entertainment và đạt được giải Ba tại Liên hoan các nhóm nhảy của tỉnh Thái Bình 2023. Sân khấu sôi động đầy màu sắc tại Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em 2024 là một trong những bước đệm quan để Gia Bảo vươn cao vươn xa hơn nữa trong hành trình thực hiện ước mơ trở thành người mẫu của mình.

Với sự kết hợp của tài năng và đam mê, sự xuất hiện của Bảo Anh – Việt Anh – Gia Bảo đã thành công truyền tải những giá trị sâu sắc của nghệ thuật, của thời trang đến với công chúng, góp phần không nhỏ trong thành công của Lễ công bố Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2024.

Karlfya.