Nhà tạo mẫu tóc Lê Đức Việt sinh năm 1995 tại Đông Anh, Hà Nội. Là một người yêu thích cái đẹp, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, Đức Việt đã chọn nghề tóc để theo đuổi đam mê. 18 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, trong khi nhiều bạn bè cặp sách vào giảng đường đại học, việc quyết định theo đuổi đam mê quả thực là điều khó khăn đối với chàng trai này.

Thời gian đầu, khi “chân ướt chân ráo” bước vào nghề, Đức Việt đã gặp phải không ít khó khăn. Mỗi ngày, chàng trai này phải vượt qua hàng chục cây số để đến với lớp học. Nhưng với đam mê thôi thúc, cây kéo trẻ đã nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn.

Nhà tạo mẫu tóc Lê Đức Việt luôn quan niệm rằng “làm tóc chính là làm nghệ thuật”. Mỗi bộ tóc qua bàn tay anh đều thể hiện sự chỉn chu, tỉ mỉ và sáng tạo. Được mệnh danh là “cây kéo vàng” của làng tóc Việt Nam nhưng không vì thế mà Đức Việt “dậm chân tại chỗ”. Nhà tạo mẫu trẻ luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức và thường xuyên tham gia các lớp học ngắn hạn để nâng cao tay nghề. 

Mái tóc là cái để tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ. Mình luôn cố gắng sáng tạo, biến hóa không ngừng để mang đến vẻ đẹp riêng biệt cho chị em. Phụ nữ sinh ra ai cũng đều có quyền được đẹp, mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải biết tìm kiếm và khai thác nó. Làm nghề bằng cả cái tâm thì mới có thể thành công”, NTMT Lê Đức Việt chia sẻ.

Sau bao cố gắng và nỗ lực, đến năm 2016 NTM Lê Đức Việt đã đánh dấu sự thành công khi thành lập Salon NEMO . Với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, salon của ông chủ 9x trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ Hà Thành lựa chọn mỗi lần “xuống tóc”. 

Hiện tại NTM tóc Lê Đức Việt cùng đội ngũ nhân viên Salon NEMO đang “bắt tay nhau” chinh chiến tại cuộc thi Nhà tạo mẫu tóc Việt Nam 2020. Với tài năng và nhiệt huyết cây kéo Hà thành này hứa hẹn sẽ tỏa sáng và thể hiện hết mình. 

Trần Hào