Nhà báo Ngô Bá Lục: ‘Làm truyền thông cần tài năng, tư duy và cái tâm’

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực truyền thông, nhà báo Ngô Bá Lục là người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đam mê truyền thông, báo chí. Góp mặt ở buổi workshop “Truyền thông online là con dao hai lưỡi” của Fire Up 2019, nhà báo đã để lại nhiều chia sẻ đầy tâm huyết và bổ ích về chủ đề rất nóng hiện nay.

Nhà báo Ngô Bá Lục là một “cây đa, cây đề” của làng truyền thông Việt Nam. Với 15 năm hoạt động và cống hiến ở lĩnh vực này, cây viết nổi tiếng chuyên về mảng văn hóa – nghệ thuật đã thổi hồn cho rất nhiều chương trình, sự kiện, dự án lớn, là người truyền cảm hứng cho những ai theo đuổi đam mê truyền thông, báo chí.

Sáng ngày 24/9, tham gia buổi workshop “Truyền thông online là con dao hai lưỡi” – nằm trong chuỗi hoạt động của Fire Up 2019 – chương trình chào tân sinh viên của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhà báo Ngô Bá Lục đã giải đáp mọi thắc mắc của các bạn tân sinh viên, mang tới nguồn động lực lớn lao để giữ lửa đam mê qua cuộc trò chuyện hết sức gần gũi và thú vị.

Nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ tại buổi workshop của Fire Up 2019.

Vấn đề nào cũng luôn tồn tại hai mặt: lợi và hại, truyền thông online không phải là ngoại lệ. Nói về lưỡi dao sắc bén ở khía cạnh tiêu cực, cây viết gốc Bắc Ninh nhấn mạnh vào việc “không kiểm chứng tính xác thực của thông tin”. Điều này quả thực khó khăn, khi sức mạnh của truyền thông online lại nằm ở tốc độ lan truyền nhanh tới chóng mặt.

“Tài năng, tư duy và cái tâm của người làm nghề” chính là bí quyết tạo nên sự khác biệt giữa các nhà truyền thông, là chìa khóa thành công mà nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ. Thời đại công nghệ đang thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận thông tin của con người, bên cạnh lợi ích tuyệt vời, nó cũng ẩn chứa những rủi ro khôn lường. Bởi vậy, nhà truyền thông luôn phải giữ “cái tâm của người làm nghề” để vượt qua mọi cám dỗ, loại bỏ thông điệp tiêu cực hay mục đích xấu.

Nhà báo nhấn mạnh “Tài năng, tư duy và cái tâm của người làm nghề”.

Trong quá trình làm truyền thông, sẽ không thể tránh khỏi những rủi ro, dẫn tới sự cố hay lớn hơn là một cuộc khủng hoảng. Đứng trước thử thách, nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Saostar khuyên các bạn trẻ bình tĩnh “không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, không xù lông đối đầu” và câu châm ngôn “Im lặng là vàng” đôi khi lại là nguyên tắc hàng đầu.   

Bên cạnh mạch chia sẻ ở buổi workshop, nhà báo Ngô Bá Lục còn mạnh dạn dự đoán sự trở lại của loại hình truyền thông truyền thống ở tương lai, dù hiện tại, truyền thông online vẫn đang là số một.

Nhà báo giải đáp mọi thắc mắc của các bạn sinh viên đam mê truyền thông.

“Sau này, mọi người sẽ sử dụng các phương tiện công cộng như xe bus, tàu điện,… và sử dụng xe hơi nhiều hơn. Do đó, không thể luôn cắm mặt vào chiếc smartphone được. Bởi vậy, phát thanh có thể sẽ lên ngôi trong khoảng vài chục năm nữa, vì tính thuận tiện của nó”, nhà báo cho hay.

Sau quãng thời gian giao lưu với các bạn sinh viên, nhà báo Ngô Bá Lục khép lại buổi workshop với những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết dành tới những nhà báo, nhà truyền thông tương lai, đồng thời chúc các bạn tân sinh viên sẽ bắt đầu bước đường đại học thật hào hứng cùng với Fire Up 2019.

Nhà báo Ngô Bá Lục giao lưu cùng các bạn tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Fire Up là chương trình chào tân sinh viên thường niên của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cụ thể, năm nay Fire Up 2019 với chủ đề LIGHTHOUSE – lấy cảm hứng ngọn hải đăng luôn tỏa sáng, dẫn lối để chào đón sinh viên khóa 39 vào trường với đỉnh điểm là đêm đại nhạc hội được tổ chức vào hồi 19h00 ngày 03/10/2019 tại Hội trường C – Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PV