Mẫu nhí Mai Lâm – ‘hạt đậu đỏ tỏa sáng’ trên sàn catwalk

Dù mới chỉ 6 tuổi nhưng Mai Lâm đã ghi dấu ấn trên nhiều sàn catwalk trong và ngoài nước. Trong quá trình khổ luyện học catwalk, hạt đậu đỏ mẹ tặng là một trong những động lực của em.

Ngay từ nhỏ, Mai Lâm đã rất thích tự lựa chọn quần áo và phối đồ cho bản thân và có những tạo dáng rất dễ thương, chuyên nghiệp khi chụp hình… Chính những điều nhỏ bé này đã vẽ nên giấc mơ lớn – trở thành mẫu nhí trong Mai Lâm.

Mẫu nhí Mai Lâm

Nhận ra được năng khiếu và mong muốn của con, năm 2018 mẹ Mai Lâm đã đăng ký cho em tham dự cuộc thi Ninh Khương Model 2018. Bằng nỗ lực và tài năng của mình, bé đã xuất sắc lọt top 10 của cuộc thi.

Tỏa sáng trên sàn catwalk nhưng ít ai nghĩ rằng, Mai Lâm từng là một cô bé rụt rè, nhút nhát. Chính vì thế, để bé tự tin và mạnh dạn hơn, chị Vân Anh, mẹ của Mai Lâm đã đăng kí cho bé theo học các khóa đào tạo mẫu nhí.

“Thời gian đầu, Mai Lâm chỉ thích chụp hình, không thích các giờ học catwalk. Thậm chí cô bé còn khóc nhè trước mỗi giờ học catwalk. Tuy nhiên sau một thời gian được mẹ động viên và niềm vui từ những gì học được trong mỗi buổi học, bé ngày càng thích thú và tích cực hơn”, chị Vân Anh tâm sự.

Đặc biệt, Mai Lâm thường được mẹ tặng cho một hạt đậu đỏ nếu bé cố gắng. Khi sưu tập được nhiều hạt đậu đỏ thì sẽ được mẹ thưởng cho một món quà đặc biệt. Từ đấy hạt đậu đỏ như những “phiếu bé ngoan” đánh dấu cho những nỗ lực của bé trong hành trình chinh phục đam mê.

Sự cố gắng, chăm chỉ nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Sau quá trình học hành chăm chỉ Mai Lâm đã được tham gia các chương trình Junior Fashion Runway, Asia Fashion Week 2019 – Beijing, Shanghai Fashion Week, & trình diễn cho các thương hiệu Noelle, Chloe, Jessica Princess, MamaDaDa…

Tham gia hoạt động nghệ thuật ngay từ nhỏ nhưng Mai Lâm chưa bao giờ sao nhãng việc học tập. Chị Vân Anh luôn giúp đỡ con sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cân bằng giữa việc học văn hóa và theo đuổi đam mê.

Hiện tại ngoài học catwalk, Mai Lâm còn học thêm piano để có sự cảm thụ về âm nhạc tốt hơn và học nhảy Kpop để có sự giải phóng hình thể nhiều hơn. Làm một học sinh ngoan trong trường học đã khó, trở thành một người mẫu tỏa sáng trên sàn catwalk cũng không dễ, nhưng hoàn thiện được cả hai điều đó thì thật đáng nể phục.

Cùng chúc cho “hạt đậu đỏ” Mai Lâm sẽ gặt hái được nhiều thành công trên sàn diễn, nuôi dưỡng, gìn giữ và phát huy được tài năng của mình.

Quỳnh Anh