Lộ diện 3 gương mặt mẫu nhí tiềm năng ghi danh tại Học viện Ngôi sao Việt Nam

    Học viện Ngôi sao Việt Nam – cái nôi hàng đầu của những cái tên đình đám trong lĩnh vực người mẫu nhí. Mới đây, học viên đã cho ra mắt một khoá đào tạo mới mang tên Trải nghiệm và đã thu hút được rất nhiều học viên tiềm năng đăng ký.

    Học viện Ngôi sao Việt Nam là đơn vị tiên phong, hàng đầu Việt Nam về phát hiện, đào tạo người mẫu. Tìm kiếm và đào tạo những lớp người mẫu ưu tú hội tụ đầy đủ các yếu tố từ ngoại hình, kĩ năng, kiến thức nhằm đáp ứng nhu cầu của nền thời trang trong nước và quốc tế. Từ đó góp phần thay đổi cục diện nền thời trang nước nhà, tạo dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới.  

Nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo cơ hội cho các bạn nhỏ có cơ hội được trải nghiệm một môi trường đào tạo chuyên nghiệp dành cho mẫu nhí. Học viện Ngôi sao Việt Nam đã cho ra mắt khóa học “Trải nghiệm” và đã thu hút được hơn 100 học viên ngay ngày đầu tiên ra mắt. 

    Những cái tên đầu tiên của khóa học trải nghiệm đã dần được công bố trên trang chủ của Học viện Ngôi sao Việt Nam. Họ là ai? 

    1.Đỗ Tuệ An, trường Tiểu học Thành Công B

    Trong số những cái tên đầu tiên nổi bật lên là cô gái xinh đẹp dịu dàng Đỗ Tuệ An. Hiện em đang học tại trường Tiểu học Thành Công B. Tuệ An chia sẻ: “Em đam mê nghệ thuật từ năm 3 tuổi. Cá nhân em thực sự thích những màn trình diễn của các người mẫu chuyên nghiệp. Chính vì vậy em thường học các động tác để tự tin khi được biểu diễn trên sân khấu”.

    Từ khi biết con gái có đam mê, năng khiếu nghệ thuật, gia đình Tuệ An luôn ủng hộ và động viên cô gái nhỏ tham gia các câu lạc bộ và biểu diễn trong nhiều chương trình. Tâm sự với các phóng viên, cô gái bày tỏ mong muốn một ngày nào đó được đứng trên sân khấu lớn như các bạn cùng trang lứa nên bản thân luôn thể hiện sự cầu thị thông qua luyện tập.

Trên con đường theo đuổi nghệ thuật cũng có lúc mệt mỏi nhưng cô bé vẫn luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt.

    Trên con đường theo đuổi nghệ thuật cũng có lúc mệt mỏi nhưng cô bé vẫn luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt. Giải thưởng trong các cuộc thi do câu lạc bộ Thiên Thần và đơn vị Ngôi sao Hướng Dương tổ chức đã minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực của cô gái bé nhỏ. 

2.Vũ Hương Trà, trường Tiểu học Quang Trung

    Giống như Tuệ An, Vũ Hương Trà cũng có niềm đam mê với nghề người mẫu từ khi mới tuổi. Hương Trà hiện đang học tại trường Tiểu học Quang Trung.

    “Bé luôn nhìn và học theo các chương trình biểu diễn người mẫu, nắm bài khá nhanh và tốt, chắc nhịp, biểu diễn tự tin trên sân khấu” – mẹ Hương Trà tự hào chia sẻ. 

Vũ Hương Trà, trường Tiểu học Quang Trung

    Cũng theo mẹ Hương Trà, cô bé bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật nói chung và thời trang nói riêng từ lúc con tham gia và học theo tại các CLB. Bên cạnh đấy Hương Trà cũng đã có kinh nghiệm đứng trên sân khấu khi được tham gia các buổi trình diễn thời trang cũng như các show nhảy hiện đại. Tuy nhiên, khi được hỏi điều gì truyền cảm hứng cho bạn? Hương Trà bẽn lẽn nói “Niềm đam mê nghệ thuật đã ăn sâu vào tiềm thức của con và con mong muốn được biểu diễn trên sân khấu lớn. Vì vậy, con phải nỗ lực mỗi ngày để tôi theo đuổi đam mê của mình”.

    3.Trần Hương Mộc Trà, trường Tiểu Học Nông Nghiệp 

    Thường xuyên bắt chước và học theo các siêu mẫu catwalk, bé Trần Hương Mộc Trà dù mới 6 tuổi nhưng đã có những kinh nghiệm nhất định khi từng được sải bước trên các sàn diễn chuyên nghiệp. 

    Mẹ Mộc Trà cũng cho biết: “Thấy sự quan tâm và khả năng của con, bố mẹ đã đăng ký cho con tham gia một số show thời trang của nhà thiết kế Linh Phương. Lần đầu tiên lên sân khấu, dù chưa từng được học qua trường lớp, đào tạo qua trường lớp nào nhưng con đã rất tự tin trước ống kính và khiến nhiều khán giả phải thích thú”. 

Mộc Trà luôn biết cách tạo điểm nhấn trong các bộ sưu tập mà nhãn hàng gửi gắm.

    Luôn biết cách tạo điểm nhấn trong các bộ sưu tập, Mộc Trà đã chứng minh cho bố mẹ, những khán giả yêu thương và ủng hộ cô bé khi được nhiều nhãn hàng lựa chọn mặt gửi vàng vào các sản  ở các buổi casting.

    Bên cạnh niềm đam mê trình diễn thời trang, cô bé luôn ưu tiên học tập lên hàng đầu và năng nổ tham gia các hoạt động của trường, của lớp. 

    Với giáo trình theo hệ quy chiếu quốc tế: bồi đắp nền tảng kĩ năng người mẫu, hoàn thiện phong cách sống, tiếp cận các xu hướng thời trang tiên phong, học hỏi những kĩ năng mềm cần thiết để thể hiện tố chất cá nhân, gu thẩm mỹ. Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thời trang, giải trí… chắc chắn rằng 3 gương mặt mẫu nhí tiềm năng này sẽ toả sáng trong tương lai.                                                                                                                                                                                                        Hoàn Tôn