Tú Phương, Châu Anh, Mai Anh – Ba nàng công chúa toả sáng tại sàn diễn Lễ công bố VIJFW 2024

Sau màn “chào sân” ấn tượng với chủ đề “Tinh hoa thời trang nhân loại” vào năm 2018, Vietnam International Junior Fashion Week đã tiếp tục tạo nên một cú nổ lớn trong kỷ nguyên thời trang trẻ em Việt Nam với chủ đề “Cảm hứng thời trang nhân loại” và “Hành trình thời trang và quảng bá văn hóa”. Tiếp nối thành công của ba mùa đầu tiên, VIJFW mùa 4 đã trở lại, hứa hẹn mang đến cho khán giả những thiết kế đột phá, sáng tạo và nâng tầm đẳng cấp về chuyên môn trên nền tảng những giá trị sẵn có của thời trang Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung.

Tuần lễ Thời trang trẻ em Quốc tế Việt Nam mùa 4 sẽ là bức tranh đa màu sắc và sôi động bởi sự góp mặt của 30 NTK/thương hiệu đến từ các quốc gia trên thế giới, hơn 500 người mẫu, 4000 khách mời và thu hút được 100.000 lượt người tham gia các hoạt động đồng hành. Để mở đầu cho chuỗi hành trình của VIJFW 2024, Lễ công bố Tuần lễ Thời trang trẻ em Quốc tế Việt Nam 2024 đã được đội ngũ BTC chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Với sự góp mặt của hơn 500 khách mời, gần 100 đơn vị báo chí truyền hình trong cả nước và sự xuất hiện của những người mẫu đình đám trình diễn các bộ sưu tập mới nhất đến từ các thương hiệu thời trang danh tiếng, sân khấu của Lễ công bố đã là tạo ra một “cú nổ lớn”, đánh dấu một bước mở đầu đặc sắc trong chuỗi sự kiện năm nay.

Thành công của Lễ công bố không thể thiếu đi sự đồng hành của những gương mặt mẫu nhí tài năng – nhân tố “đi đầu”, được gửi gắm để có thể truyền tải một cách chân thực nhất những thông điệp ý nghĩa ẩn chứa đằng sau các bộ sưu tập. Vượt qua những cái tên đầy tiềm năng – Tú Phương, Châu Anh, Mai Anh đã mang đến cho khán giả một phần trình diễn đầy mãn nhãn. 

Nguyễn Tú Phương – nàng công chúa từ “thủ đô gió ngàn” 

Bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm, Nguyễn Tú Phương đã có cơ hội góp mặt trên nhiều sân khấu lớn nhỏ với vai trò là vũ công và “bỏ túi” nhiều thành tích xuất sắc như Top 10 “Nhí tài năng Việt Nam” năm 2015, Top 15 “Biệt tài tí hon” năm 2016,… Tú Phương bắt đầu đến với sàn catwalk tại sân khấu của sự kiện thời trang do NTK Lê Trần Đắc Ngọc tổ chức. Mặc dù là lần đầu tiên được sải bước trên sàn diễn nhưng cô bé đến từ mảnh đất thơm đậm hương trà đã chinh phục khán giả bằng sự tự tin và những bước chân uyển chuyển. Phần thể hiện xuất sắc của Tú Phương đã khiến NTK Đắc Ngọc không tiếc lời khen ngợi. Sân khấu đó cũng đã mở ra cho cô bé cơ hội tham gia show diễn thời trang của NTK Miu Miu vào năm 2018 và nhiều sàn diễn lớn nhỏ khác.

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bảnKhông chỉ là một mẫu nhí tiềm năng với hoạt động nghệ thuật năng nổ, “công chúa” Thái Nguyên còn rất xuất sắc trong học tập, là VĐV nổi tiếng ở bộ môn nhảy múa, nhà sáng tác truyện song ngữ đạt nhiều giải thưởng được Nhà nước công nhận. Trả lời phỏng vấn, Tú Phương rất tự hào khi nhận được sự đồng hành của mẹ và sự yêu thương của công chúng, cô bé sẽ tiếp tục cố gắng để tiến xa hơn nữa trong tương lai. Sân khấu của Lễ công bố Tuần lễ Thời trang trẻ em Quốc tế Việt Nam mùa 4 chính là một hành trình tỏa sáng đáng nhớ của Tú Phương trong năm 2024 này. 

Ruby Hoàng Châu Anh – viên ngọc càng mài càng sáng

Có thể là hình ảnh về 1 người và trẻ em

Tìm thấy niềm đam mê từ những năm tháng đầu đời, Ruby Hoàng Châu Anh đã được gia đình tạo điều kiện tốt nhất để theo đuổi ước mơ. Với tài năng thiên bẩm, khi được đào tạo tại Trung tâm nghệ Thuật Annie Dance, Châu Anh 4 tuổi đã phát triển không ngừng và có cơ hội góp mặt trong các chương trình nghệ thuật lớn nhỏ trên khắp thành phố Hà Nội như: “Ngày hội thể thao đồng hành cùng World Cup”, “Summer Fashion Show” với BST “Sun Flower” của NTK Nhật Thực,…Mới đây, cô gái nhỏ đã xuất sắc ghi danh vào danh sách đề cử giải thưởng “Ikids Ấn tượng Ikids Việt Nam năm 2023”. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô bé cùng sự đồng hành của gia đình sẽ là những hành trang quan trọng để Ruby tiếp tục tỏa sáng trên các sàn diễn và mang về những giải thưởng danh giá. Sự xuất hiện của Ruby Hoàng Châu Anh đã mang đến một phần trình diễn đầy bất ngờ tại sân khấu của Lễ công bố Tuần lễ Thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2024. 

Đỗ Thị Mai Anh – mỹ nhân nhí với phong cách đặc biệt

Cũng giống như những bạn nhỏ khác, Mai Anh đã bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật qua những hoạt động thường ngày. Mặc dù đến với nghệ thuật muộn hơn so với nhiều mẫu nhí khác, nhưng không vì thế mà Mai Anh chọn chững lại phía sau. Cô bé luôn cố gắng, tập trung lắng nghe và rèn luyện để tích lũy kĩ năng, kiến thức tại các buổi học. Được sự công nhận từ thầy cô và bạn bè, nàng thơ nhí vốn ít nói, rụt rè nay đã tự tin và bản lĩnh hơn để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân chinh phục nhiều sàn diễn lớn nhỏ khác nhau tại Hà Nội cũng như gặt hái cho bản thân một số thành công nhất định. 

Bên cạnh niềm yêu thích với sàn diễn nghệ thuật, Mai Anh còn có một niềm đam mê to lớn với những con chữ. Nàng công chúa Hà thành này viết chữ rất đẹp và từng có ước mơ trở thành cô giáo. Chính vì những “hạt giống” đam mê đó, cô bé rất có ý thức và nghiêm túc trong mọi nhiệm vụ. Màn trình diễn đầy phong vị từ người con gái thủ đô Mai Anh đã góp phần không nhỏ để tạo nên sự sôi động của sân khấu  Lễ công bố thời gian qua.

Lễ công bố Tuần lễ Thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2024 đã là nơi để đánh dấu những cột mốc trưởng thành trên hành trình của những “bông hoa nhí” Tú Phương – Châu Anh – Mai Anh!