Liveshow Trường Vũ “Túy ca” –  Nơi hội tụ các ngôi sao hàng đầu

     Không chỉ đánh dấu sự trở lại sau 20 năm ca hát của Trường Vũ, liveshow “Túy ca” còn thu hút sự chú ý của khán giả bởi dàn sao “hùng hậu”, quy tụ những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu


Liveshow “Túy ca” được tổ chức ngày 13/05 này là sự trở lại của “ông hoàng bolero” Trường Vũ, đồng thời cũng đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát của anh. Nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, quê hương và các bản tình ca 1945 -1975, Trường Vũ đã chinh phục trái tim của khán giả biết bao thế hệ bằng tiếng hát ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc của mình. Dù không có nhiều dịp biểu diễn tại Việt Nam nhưng nam ca sĩ vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ nước nhà với biệt hiệu “ông trùm nhạc sầu não”, “Túy ca”, …

Tuy nhiên, trong lần trở lại đầy đặc biệt này, Trường Vũ sẽ cùng đồng hành với rất nhiều cái tên nổi tiếng khác: danh ca Bảo Yến, “nhạn trắng gò công” Phương Dung, “người tình sân khấu” Hạ Vy, …

Hãy cùng nhau một lần nữa điểm qua những cái tên này, để thấy được sức nóng của đêm “Túy ca” !

Danh ca Bảo Yến

Danh ca Bảo Yến tên thật là Nguyễn Khắc Kim Yến, là nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc dân ca Trung Bộ và nhạc trữ tình Việt Nam. Chất giọng của cô mang đậm phong cách trữ tình đượm nét cố đô Huế.

Danh ca Bảo Yến mặn mà ở tuổi 60

Những năm đầu của tập niên 80, bộ đôi hai chị em Bảo Yến – Nhã Phương nổi lên như một hiện tượng làm điên đảo khán giả lúc bấy giờ bằng phong cách hiện đại, rực lửa và đầy quyền lực trên sân khấu. Tên tuổi Bảo Yến lên “như diều gặp gió”, lập tức sánh vai cùng các danh ca đương thời, trở thành nữ hoàng sân khấu của nền tân nhạc Việt Nam sau 1975.

Nhắc đến Bảo Yến, người ta không ngừng liên tưởng đến sự biến hóa khôn lường của nữ hoàng nhạc pop Madonna hay “bách biến thiên hậu” Mai Diễm Phương của Hồng Kông. Người ta biết đến Bảo Yến bởi hình ảnh đầy lạnh lùng và mạnh mẽ của những năm 80, một ca sĩ với giọng hát mùi mẫn, ngọt ngào với “Hoa sứ nhà nàng”, hay da diết, bi thương như “Ru ta ngậm ngùi”, “Anh còn nợ em” và cả sự máu lửa với những bản nhạc rock gai góc. Bảo Yến còn hát tốt nhiều thể loại khác như dân ca Nam bộ, nhạc trữ tình, Cách mạng, nhạc ngoại, ca trù, hò Huế, nhạc trẻ, nhạc thiền, …

Người ta thường nói “phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi” nhưng dù có ở trong thời đại nào đi chăng nữa, cả phong độ và đẳng cấp của nữ danh ca cũng làm cho người ta nể phục.

“Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung

Ca sĩ Phương Dung sinh ra và lớn lên ở Gò Công (Tiền Giang) trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc nhưng từ khi học hết tiểu học, gia đình đã cho Phương Dung lên Sài Gòn và cũng từ đây, bà vừa đi học, vừa đi hát khi chỉ mới 11 tuổi.

Bước chân vào con đường nghệ thuật qua cuộc thi tuyển lựa ca sĩ trên đài phát thanh, dù không đoạt giải cao nhưng Phương Dung vẫn may mắn được giới thiệu đi hát tại một số tụ điểm và rồi nổi danh với ca khúc “Nỗi buồn gác trọ” của nhạc sĩ Hoài Linh – Mạnh Phát khi chỉ mới 16,17 tuổi.

Thời đó, mỗi đêm Phương Dung cộng tác với 7 phòng trà, vũ trường nổi tiếng Sài Gòn – một thành tích không phải ca sĩ nào cũng có được. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều ca khúc như “Những đồi hoa sim”, “Hoa nở về đêm”, …

Thi sĩ Hà Huy Hà (Kiên Giang) đã thương tặng cho nữ danh ca tài năng cái tên “nhạn trắng Gò Công” năm 1974 và cái tên này theo bà đến tận bây giờ.

Nữ danh ca tươi tắn khi ngồi ghế giám khảo “Tình Bolero”

Đến nay, dù đã ngoài 70 tuổi, nữ danh ca vẫn miệt mài làm từ thiện, vẫn góp mặt trong các chương trình ca nhạc lớn nhỏ với tâm nguyện hát đến khi nào không còn hát được nữa mới thôi. Và sự xuất hiện lần này của bà trong đêm nhạc “Túy ca” hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời nhất.

“Người tình sân khấu” của Trường Vũ – nữ ca sĩ Hạ Vy

Sau bao nhiêu năm rời xa quê hương, cuối cùng cặp đôi Trường Vũ và Hạ Vy đã có thể cùng nhau đứng trên sân khấu Hà Nội và hát cho khán giả nghe. Chúng ta sẽ có cơ hội lắng nghe một lần nữa những tuyệt phẩm bất hủ như “Xa người yêu”, “Sao em nỡ đành quên”, “Người em xóm Đạo”

Nhắc đến Hạ Vy thì có lẽ công chúng yêu nhạc trong nước còn có đôi chút lạ lẫm nhưng với cộng đồng người Việt tại nước ngoài thì đây thực sự là cái tên hút khách. Hạ Vy mỗi lần xuất hiện đều chiếm được tình cảm của khán giả bằng giọng ca trầm ấm, đầy nội lực của mình.

Giọng hát và tài năng của nữ ca sĩ đã được cha mẹ cô khám phá và phát triển từ khi cô còn rất nhỏ. Năm 1986, cô đã bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp bằng việc cộng tác với Hải Đăng và Sao Biển tại Nha Trang, tham gia lưu diễn xuyên suốt 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Hình ảnh của nữ ca sĩ tại quê nhà (Nguồn: eva.vn)

Đã qua nhiều năm nhưng giọng hát của Hạ Vy luôn được khán giả yêu thích với dáng dấp trẻ trung, thu hút và nhí nhảnh, đậm chất quê hương qua các ca khúc “Cô bé dỗi hờn”, “Chuyện ba người”, “Đi chùa Hương” … Cho đến hôm nay, cô đã khẳng định tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ, góp mặt tại nhiều sân khấu ca nhạc trong nước và tại Mỹ, đặc biệt ở sân khấu Trung tâm Thúy Nga Paris By Night.

Sự trở lại của nữ ca sĩ cùng sự kết hợp với ngôi sao hải ngoại Trường Vũ và 2 nữ danh ca lừng danh Phương Dung và Bảo Yến chắc chắn sẽ mang lại những màn trình diễn bùng nổ và bất ngờ. Một “ông trùm nhạc sầu não”, một “nữ hoàng biến hóa”, một “giọng hát vượt thời gian”, một “người tình sân khấu” đầy ngọt ngào liệu sẽ mang lại những biến hóa nào đây? Hãy cùng đến và cảm nhận cùng “Túy ca”!

Liveshow được tổ chức ngày 13/05 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Khán giả có thể mua vé trực tiếp tại Phòng vé Cung Văn hóa hoặc liên hệ hotline 092 515 3456/094 875 8200 để được giao vé tận nơi miễn phí.

Trọng Lâm – Saostyle.vn