Ấu dâm: “Im lặng đồng nghĩa với tội ác. Đừng thờ ơ!”

     Dù nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành điều luật chống lại tội phạm ấu dâm, nhưng những vụ việc thương tâm vẫn xảy ra và đã để lại những hậu quả xấu cho chính các nạn nhân cũng như toàn thể xã hội.

Những ngày vừa qua, dư luận trong nước ta lại đang nóng lên với những vụ ấu dâm xảy ra rất nghiêm trọng. Câu chuyện thương tâm của những đứa trẻ vô tội tưởng chừng như đã được lắng xuống nhưng không, một lần nữa nó lại đang là tâm điểm của báo giới.

Ấu dâm (ái nhi), là bản năng hay ham muốn tình dục lâu dài và liên tục, phần nhiều hay toàn phần với trẻ em chưa đến tuổi thành niên, thông thường ở dưới tuổi 12. Một người được coi là ái nhi phải ở độ tuổi ít nhất là 16, nhưng trẻ trong tuổi vị thành niên phải lớn hơn đối tượng bị hại ít nhất 5 tuổi thì mới coi là ái nhi.

Xâm hại tình dục trẻ em luôn là một trong những tội phạm đáng bị khinh thường, ghê sợ nhất mà không gì có thể bào chữa và tha thứ được. Hành động phá hủy tuổi thơ, đập tan tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận.

Tội ác này một lần nữa xuất hiện, khi mấy ngày qua cộng đồng mạng thay nhau chia sẻ, tố cáo một số đối tượng “ác quỷ” đang trực tiếp làm hại đến trẻ em. Nước mắt, phẫn nộ, kinh ngạc, lên án… đó là cảm xúc mà mỗi chúng ta khi nghe về câu chuyện ấu dâm.

Một số vụ ấu dâm xảy ra trong thời gian vừa qua:

Một cán bộ ngân hàng bị tố xâm hại bé gái 8 tuổi tại Hà Nội. Đối tượng được xác định là Cao Mạnh Hùng (1983) cán bộ ngân hàng Techcombank, cháu chủ tịch tỉnh Thái Bình đương nhiệm Nguyễn Hồng Diên, đã có hành vi cưỡng hiếp cháu gái 8 tuổi ở Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

Nguyễn Khắc Thủy (1940) – Cựu giám đốc ngân hàng Nhà nước Vũng Tàu đã có hành động thú tính với bé gái 9 tuổi.

Nguyễn Thanh Đông hại cháu bé hại cháu bé học lớp 1 ở Trường tiểu học Lương Thế Vinh – Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường xóa camera, cô giáo khẳng định con tự sướng nên chảy máu.

Tất cả vu việc trên đều là “HÀNH VI DÂM Ô TRẺ EM”, nhưng đáng buồn khi những con người “ác quỷ” này vẫn còn chưa được pháp luật chừng phạt một cách thích đáng. Mong rằng các cơ quan tối cao có phương án xử lý triệt để những con người này. Xử phạt đúng người, đúng tội thật thích đáng.

Theo thống kê mới nhất, thì cứ có 4 bé gái thì sẽ có 1 em bị xâm hại tình dục. Các bé trai cũng không an toàn khi trung bình cứ 6  bé thì có 1 bé bị xâm hại. Các nạn nhân thường ở độ tuổi rất nhỏ, trung bình chỉ 9 tuổi.

Đáng suy nghĩ hơn, người xâm hại các em có thể là người thân trong gia đình, người quen và các đối tượng các bé mất cảnh giác nhất. Có tới 93% kẻ xâm hại là người quen biết với các bé, 47% là các thành viên trong gia đình. Con số này đáng để chúng ta phải suy ngẫm.

Theo thống kê của của Tổng Cục Cảnh Sát phòng chống tội phạm, Bộ Công An, mỗi năm trung bình có đến 1.600 đến 1.800 vụ xâm hại trẻ em bị phát hiện, với số lượng năm sau cao hơn năm trước . Trong đó số trẻ em bị hiếp dâm chiếm 65%, trẻ em bị xâm hại tình dục nhiều lần chiếm hơn 28%.

Một số liệu thống kê ngần đây tại tọa đàm “Chính sách và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Bộ Lao Động  – Thương binh và Xã hội, UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương tổ chức cho thấy trong 5 năm (2011- 2015) có tới 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em trong đó số 8.200 vụ xâm hại trẻ em nói chung.

Tuy nhiên đây chỉ là một trong rất rất nhiều trường hợp được một số ít người dân biết đến, còn lại thường được dấu đi hoặc ỉm đi vì chẳng có gì hay để nói. Chúng ta hãy tạo nên sự thay đổi và giúp những nạn nhân cho dù họ đang ở lứa tuổi nào.

Việc ấu dâm đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho chính các bé, người nhà cũng như toàn xã hội. Riêng về thể chất, nó tạo cho đứa trẻ sự đau đớn, thay đổi hoạt động sinh lý đối với trẻ. Tuy nhiên đau đớn về thể xác thì y tế có thể giúp đỡ, can thiệp bằng các giải phẫu, trong thời gian ngắn có thể lành lại được.Nhưng còn về tâm lý, nó là nỗi đau, đẩy các em vào con đường trầm cảm, hoảng sợ, lo lắng. Ở tuổi vị thành niên các em dễ bị bế tắc, không thể tìm được lối thoát dễ dẫn đến hành động tự sát. Nỗi đau đó không thể nào một sớm một chiều có thể quên đi được. Vì thế sự quan tâm gần gũi của bố, mẹ lúc này là hết sức cần thiết.

Bạn có bao giờ nhìn ngắm những đứa trẻ đang chơi vui vẻ trong khu phố, hay chính những đứa con đáng thương của mình và có suy nghĩ rằng chúng có khả năng sẽ bị lạm dụng tình dục? Nghĩ đến thôi cũng đã thật khủng khiếp và man rợ. Nhưng trốn tránh hay làm ngơ không biết gì về ấu dâm thì chúng ta đang hoàn toàn sai lầm. Hãy mạnh dạn đối mặt với sự thật nghiệt ngã này, đó là cách để toàn xã hội chúng ta cứu vớt những tâm hồn trẻ thơ vô tội không bị tổn thương trước những “con quỷ” hút máu người.

Xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em là dạng bạo hành đau lòng nhất, gây tranh cãi nhều nhất, bị che đậy nhiều nhất và đáng bị lên án nhiều nhất.

Bích Hồng – Saostyle.vn