1.001 sự cố ngỡ ‘như phim’ khi người đẹp Việt ‘đem chuông đi đánh xứ người’

Thế mới biết để tỏa sáng trên những đấu trường sắc đẹp quốc tế, nhiều mỹ nhân Việt đã phải ứng biến kịp thời và khéo léo với muôn sự cố như từ ‘trên trời rơi xuống’.

Tham gia 1 đấu trường sắc đẹp quốc tế, những gì khán giả nhìn thấy là sự lộng lẫy, lung linh của các người đẹp trên sân khấu. Tuy nhiên, đằng sau đó, bên cạnh sự tập luyện miệt mài còn là nhiều thách thức và cả những rủi ro, sự cố hi hữu mà khá nhiều mỹ nhân Việt vướng phải, từ rắc rối với trang phục sát giờ G cho đến việc bị chơi xấu, bị cướp giải thưởng…

Á hậu Kiều Loan đứt 2000 bóng đèn trên trang phục ngay trước giờ G tại Miss Grand International 2019

Gần đây nhất, ngay trước giờ G diễn ra chung kết Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, Á hậu Kiều Loan khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ thông tin bộ trang phục của cô bị hỏng ngay sau khi mặc tổng duyệt.

Theo chia sẻ của Á hậu, do các nhân viên hỗ trợ khi vận chuyển có lẽ không khéo nên đường dây điện của các bóng đèn ở phần chân váy bị đứt khiến bóng đèn không sáng được. Dẫu vậy, không ít giả thuyết cho rằng rất có thể đại diện Việt Nam đã bị đối thủ chơi xấu.

Quốc phục của Á hậu Kiều Loan ấn tượng với 2.000 bóng đèn led được đính vào thân áo, nhằm tái dựng hình ảnh Hội An về đêm huyền ảo và lung linh.

Trước chung kết, Kiều Loan dẫn đầu Top thí sinh được yêu thích nhất. Ngoài ra, ở phần thi bikini, Kiều Loan cũng bất ngờ được Alvin Sebetero – một trong 17 chuyên gia về cuộc thi nhan sắc của Missosology – xếp vào Top 5 có khả năng chiến thắng vòng thi này trong đêm bán kết.

Sự cố đáng tiếc này đã khiến phần trình diễn của Kiều Loan không như mong đợi. Bộ trang phục của đại diện Việt Nam lấy cảm hứng từ Hội An nhưng vì 2000 bóng đèn không phát sáng nên đã không trọn vẹn. 

Ban tổ chức đã tắt đèn từ trước nhưng phần thi của Kiều Loan diễn ra không thực sự trọn vẹn.
Dẫu vậy, đại diện Việt Nam vẫn khiến khán giả yêu mến bởi phong thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ.

Diệu Linh bị quên trao vương miện tại Miss Tourism Queen International 2018

Chuyện thật như đùa này cũng từng diễn ra với Diệu Linh – đại diện Việt Nam tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 diễn ra tại Thái Lan. Người đẹp đã lọt vào top 10 chung cuộc, bên cạnh đó, Diệu Linh còn xuất sắc được trao thêm danh hiệu ‘Miss Global Tourism – Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu’ – một giải thưởng nằm trong hệ thống giải chính thức tại cuộc thi.

Tuy nhiên khi lên nhận giải, Diệu Linh chỉ được đeo dải băng mà không được đội vương miện. Về sau, sự thiết sót này được giải thích là do bộ phận lễ tân quên mất. Sau khi cuộc thi vừa kết thúc, đích thân ngài chủ tịch Miss Tourism Queen International đã lên sân khấu trao vương miện ngay cho Diệu Linh trước sự chứng kiến của các thí sinh.

Diệu Linh được trao vương miện ngay sau khi cuộc thi kết thúc.

Quốc phục của Chi Nguyễn bị cắt nát tại Hoa hậu châu Á Thế giới 2018

Chuẩn bị kỹ lưỡng tuy nhiên khi chỉ còn vài tiếng trước khi Đêm chung kết diễn ra, đại diện Việt Nam bất ngờ phát hiện ra quốc phục Khổng Tước nặng 20 kg mà cô cất công đem sang Liban đã bị cắt nát từ bao giờ. 

Điều này khiến khán giả dấy lên nghi ngờ đại diện Việt Nam đã bị đối thủ xấu cố tình hãm hại?

Sau đó, thay vì quốc phục Khổng Tước, cô đã nhanh chóng tự chuẩn bị chiếc áo dài trắng để tham dự phần thi trong đêm Chung kết. Dẫu không có trang phục trọn vẹn như lúc đầu nhưng dường như sự nỗ lực của người đẹp đã được đền đáp xứng đáng khi Diệu Chi đăng quang ngôi vị cao nhất.

Dẫu vậy, đại diện Việt Nam vẫn xuất sắc đăng quang Hoa hậu.

Nam Em gặp sự cố phiên dịch, nghi bị chèn ép tại Miss Earth 2016

Tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016, Nam Em cũng gặp phải sự cố hy hữu khi được Ban tổ chức sắp xếp cho một phiên dịch viên ‘non nghề’. Cũng vì lý do này mà trong phần thi ứng xử dành cho Top 8, cô đã trả lời bị lạc đề… do phiên dịch dịch thiếu ý. 

Cụ thể, khi bốc thăm vào chủ đề Empowered to make a change (Truyền cảm hứng để có khả năng tạo nên sự thay đổi), phiên dịch viên đã không thể dịch trọn vẹn cụm từ này cho Nam Em khi ấp úng dịch thành “Khả năng tạo sự thay đổi cho thế giới”, bỏ qua chữ quan trọng nhất là Empowered (truyền cảm hứng). Điều này khiến Nam Em cũng trả lời lệch tông và trượt khỏi Top 4 danh hiệu cao nhất đầy tiếc nuối. 

Nam Em trả lời lạc đề vì phiên dịch viên ‘non nghề’.

Không chỉ thế, sau khi BTC Hoa hậu Trái đất 2016 chính thức phế ngôi Hoa hậu Lửa – Á hậu 3 của người đẹp Brazil – Bruna Zanardo thì người được bổ nhiệm cho ngôi vị này là mỹ nhân đến từ Mỹ – Corrin Stellakis. Điều đáng nói là trong bảng xếp hạng thành tích cuộc thi, Corrin Stellakis dừng lại ở vị trí thứ 6 trong khi đại diện Việt Nam dừng chân ở vị trí thứ 5. Lẽ ra ngôi vị này phải thuộc về Nam Em mới đúng. Ngay sau đó, đông đảo khán giả trong nước cũng như quốc tế đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc.

Lan Khuê bị chèn ép tại Miss World 2015

Khi tham dự Hoa hậu Thế giới 2015, Lan Khuê từng được các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao do có nhiều lợi thế và kinh nghiệm. Tuy vậy, đến khi chung kết diễn ra, người hâm mộ đều có chung 1 thắc mắc không hiểu vì sao người đẹp họ Trần lại gần như không có một cơ hội tỏa sáng nào trong đêm chung kết và trượt hết các giải phụ.

Trong suốt quá trình dự thi, Lan Khuê đã gặp không ít khó khăn, trở ngại, thậm chí nhiều lúc từng muốn bỏ cuộc vì không chịu nổi áp lực. Công sức bỏ ra gấp nhiều lần thí sinh khác nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu.

Trước cuộc thi, cô kỳ vọng rất vào phần thi Siêu mẫu nhưng cuối cùng chỉ vào đến Top 30. Hay chẳng hạn như việc Hoa hậu Samoa quyên góp 500 đầu sách thì có tên trong Top 10 Hoa hậu Nhân ái. Trong khi đó, việc Lan Khuê chẳng những xây dựng các tủ sách ở bệnh viện mà còn gây quỹ hơn vài trăm triệu đồng cho các bệnh nhi ung thư, nhưng lại không được lọt top. 

Trước đó, đại diện Việt Nam đã chính thức được chọn vào Top 10 người đẹp trình diễn mở màn Dances of the world trong đêm chung kết nhưng ngay phút chót, Hoa hậu Trung Quốc đã được chọn thay Lan Khuê. 

Được đánh giá cao ngay từ đầu cuộc thi nhưng Lan Khuê lại bị ‘xử ép’ tại đấu trường sắc đẹp năm đó?

Ngoài ra, theo thể lệ công bố từ trước cuộc thi, thí sinh được bình chọn nhiều nhất sẽ được đặc cách vào thẳng Top 6 ứng xử. Thế nhưng khi Lan Khuê được xướng tên nhận giải này thì BTC lại ‘đổi bài’ thành Top 10+1 thay vì top 6 khiến khán giả rất bức xúc. Bên cạnh đó, việc miền vote tại Việt Nam dành cho Lan Khuê bỗng dưng bị ‘đóng băng’ cũng rất vô  lý. 

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Lan Khuê đã viết một bức tâm thư dài gửi đến khán giả trong nước đã ủng hộ cô suốt thời gian chinh chiến khó khăn đồng thời như ngầm thừa nhận việc bị chèn ép tại đấu trường sắc đẹp này.

‘Điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn tồn tại và vẫy vùng ở tận đáy… Tôi khóc cạn nước mắt khi không được xuất hiện mở màn Dances of the world. Tôi sững sờ với điểm số khi các phần thi của mình đều được đánh giá cao và nhận được sự trầm trồ của các thí sinh’, Lan Khuê khẳng định. 

Trong đêm Chung kết, tuy không có mặt trong Top 20 nhưng Lan Khuê đã lọt Top 10+1 nhờ giải thưởng ‘People’s Choice’. Đây chính là điều khiến người hâm mộ cảm thấy được an ủi.

Trương Thị May bị cướp giải trắng trợn tại Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Được đánh giá cao ngay từ đầu cuộc thi bởi vẻ đẹp lạ cùng sự khỏe khoắn, rạng ngời nhưng Trương Thị May lại không thể lọt sâu vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Sự nuối tiếc của khán giả trong nước nhanh chóng biến thành sự bức xúc, bất bình khi nhiều chứng cứ ‘tố cáo’ việc đại diện Việt Nam đã bị ‘chơi xấu’.

Trương Thị May tỏa sáng trong nhiều phần thi.

Chính stylist của cuộc thi, Hector Joaquin tiết lộ, hầu hết thí sinh trong cuộc thi đều không hiểu vì sao sự thật rằng đại diện Việt Nam mới là người họ bỏ phiếu nhiều nhất cho giải thưởng Hoa hậu thân thiện nhưng người chiến thắng lại là đại diện của Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc BTC không công khai trao giải này trong đêm chung kết mà lại trao riêng cho đại diện Trung Quốc tại hậu trường cũng càng khiến khán giả nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng của giải thưởng này. 

Thậm chí, nhiều nhận định cho rằng cô là người đẹp được khán giả yêu thương và kỳ vọng nhất khi ‘đem chuông đi đánh xứ người’ nhưng kết quả lại vô cùng tiếc nuối.

Trúc Diễm bị bạn cùng phòng… ‘cố thủ’ chiếm dụng toilet trước giờ G Chung kết Miss International 2011

Thêm một sự cố được cho là đối thủ cố tình chơi xấu đại diện Việt Nam – Trúc Diễm tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011. Cụ thể, đại diện Thái Lan – bạn cùng phòng với Trúc Diễm đã cố tình sử dụng nhà vệ sinh trong nhiều giờ liên tục khiến người đẹp Việt không thể vào để chuẩn bị make-up cũng như các đồ đạc cần thiết ngay trước giờ G. 

Bị chơi xấu, tinh thần thi đấu của Trúc Diễm bị ảnh hưởng rất nhiều, cô chỉ biết bưng mặt khóc buồn bã. Kết thúc, đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 15 chung cuộc trong sự tiếc nuối của khán giả, không đăng quang như sự kỳ vọng và đánh giá trước đó cả các chuyên trang sắc đẹp. 

Quốc phục gây chú ý của Trương Tri Trúc Diễm.
Người đẹp có nhiều lợi thế và từng được kỳ vọng sẽ đăng quang.

Dương Trương Thiên Lý mất giải thưởng vô lý trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2008

Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất. Theo thể lệ của BTC, thí sinh đoạt giải Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất sẽ được đặc cách lọt Top 15. Tuy nhiên, đến đêm chung kết, giải thưởng bỗng dưng ‘không cánh mà bay’ khiến người đẹp họ Trương rớt Top 15 trong sự khó hiểu và bất bình của khán giả trong nước. 

Trang Missworld.com công bố Dương Trương Thiên Lý đoạt giải Hoa hậu được yêu thích nhất vào ngày 16/12/2008.

Chia sẻ về việc này, người đẹp thừa nhận: ‘Tôi hoàn toàn bất ngờ bởi trong đêm chung kết ban tổ chức đã mời các thí sinh lại và thông báo phải hủy giải thưởng này vì lý do kỹ thuật mạng. Ban tổ chức cũng không nói gì về việc sẽ công bố kết quả này sau đêm chung kết’.

Nghi vấn Dương Trương Thiên Lý bị cướp giải thưởng tại cuộc thi năm đó.

Mai Phương Thúy thất lạc hành lý tại Miss World 2006

Đại diện Việt Nam Mai Phương Thúy khi lên đường sang Ba Lan dự thi Hoa hậu Thế giới 2006 đã không may mắn khi bị thất lạc lượng lớn trang phục, kể cả trang phục dạ hội. Vì sự cố hy hữu này, người đẹp đã phải mặc quốc phục xuyên suốt đêm chung kết trong khi xung quanh các thí sinh khác đều lộng lẫy trong những bộ cánh cầu kỳ. 

Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi đấu của người đẹp họ Mai.

Tóm lại, khi bước ra chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế, rất rất nhiều mỹ nhân Việt đã gặp phải những sự cố dở khóc dở cười, thậm chí bị chèn ép, bị chơi xấu… Dẫu vậy, không thể phủ nhận sự nỗ lực hết mình vì ‘màu cờ sắc áo quê nhà’ của nhiều người đẹp Việt.

Dẫu có thể họ không mang về giải thưởng danh giá như sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng họ đã chiến thắng và vượt qua chính mình, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn khi thi đấu nơi đất khách. Cũng từ những đấu trường quốc tế này, không ít mỹ nhân Việt đã trưởng thành, bản lĩnh và gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp của họ về sau. 

Nguồn: Tiin.vn