Thành tích cao nhất tại các đấu trường nhan sắc của người đẹp Việt

Dù không phải cường quốc tại đấu trường sắc đẹp quốc tế nhưng các nàng hậu Việt cũng nhiều lần ghi dấu ấn của mình trong lòng bạn bè thế giới.

H’Hen Niê: Top 5 Miss Universal (Hoa hậu Hoàn vũ) 2018

Năm 2018, H’Hen Niê đã giúp nhan sắc Việt thăng hạng vượt bậc trên bản đồ sắc đẹp thế giới khi lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Cô là thí sinh Việt Nam đầu tiên có thành tích cao nhất tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Hình ảnh kiêu hãnh của H’Hen Niê tại sân khấu Miss Universal 2018.

H’Hen Niê được yêu mến bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, tính cách giản dị và truyền cảm hứng đến nhiều người. Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ fan trên thế giới.

Với sự lan toả cảm hứng mạnh mẽ, người đẹp Tây Nguyên còn được trao danh hiệu Timeless Beauty (Vẻ đẹp vượt thời gian) – giải thưởng được chuyên trang Missosology khởi động từ năm 2004. Năm 2018, ban tổ chức lựa chọn 112 người đẹp từ 5 cuộc thi Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supranational, Miss Earth để chọn ra gương mặt đẹp nhất.

Người đẹp Tây Nguyên đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều cô gái trẻ.

Để có thể xuất hiện trong giải thưởng này, các cô gái phải đạt thành tích có mặt trong vòng bán kết, và có 5 suất không lọt bán kết nhưng được khán giả yêu mến. H’Hen Niê đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để trở thành cái tên đi đến vòng cuối cùng.

Phạm Hồng Thuý Vân – Á hậu 3 Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2015

Chung kết cuộc thi  Hoa hậu Quốc tế 2015 (Miss International) diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản chứng kiến sự tranh tài của hơn 70 người đẹp với nhiều phần thi khác nhau như trang phục dân tộc, dạ hội, áo tắm để tìm ra người chiến thắng ngôi vị cao nhất. Đại diện Việt Nam ở cuộc thi này là á khôi Hoa hậu Áo dài Phạm Hồng Thúy Vân.

Thuý Vân xuất sắc vượt qua nhiều ‘đối thủ’ để giành ngôi á hậu 3 chung cuộc.

Trước đêm chung kết, Thúy Vân được các chuyên trang sắc đẹp dự đoán là nhân tố có thể gây bất ngờ và xếp cô vào top 20. Cuối cùng, với thần thái tự tin, nền tảng ngoại ngữ tốt và câu trả lời ứng xử hoàn chỉnh, đại diện Việt Nam đã làm nên chuyện. Cô xuất sắc vượt qua nhiều ‘đối thủ’ để giành ngôi á hậu 3 chung cuộc.

Trước đó, trong phần thi ứng xử, top 10 nhận được câu hỏi chung ‘Nếu trở thành Hoa hậu Quốc tế 2015, bạn sẽ làm gì?’. Đại diện Việt Nam – Thúy Vân – trả lời tự tin: ‘Lời đầu tiên cho tôi cảm ơn đất nước Nhật Bản vì đã đối tốt với chúng tôi. Và nhìn đất nước Nhật Bản, tôi mong đất nước nào cũng được như vậy.

Thuý Vân được đánh giá cao cả về trí tuệ và nhan sắc.

Nếu trở thành hoa hậu, tôi sẽ dùng tiếng nói, sự tự tin và sức ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng cho thế giới, giúp mọi người tin vào những giấc mơ. Vì nước Việt Nam của tôi, vì Nhật Bản và vì một thế giới không chiến tranh, không nạn đói. Cảm ơn các bạn rất nhiều’.

Giải thưởng của Thuý Vân gây tiếng vang lớn vào thời điểm đó vì tính đến năm 2015, cô là người đẹp Việt Nam đầu tiên có giải tại một trong 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Nguyễn Phương Khánh – Đăng quang Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2018

Cô gái gốc Bến Tre khiến nhiều người bất ngờ khi bước lên ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Earth 2018 dù trước đêm chung kết, đại diện Việt Nam vốn được đánh giá cao. Phương Khánh không chỉ xinh đẹp mà còn tự tin, năng động, giao tiếp tiếng Anh tốt.

Trước đêm chung kết, đại diện Việt Nam vốn được đánh giá cao.

Ở phần thi ứng xử khi lọt top 4, Phương Khánh nhận được câu hỏi áp lực lớn nhất mà thế hệ bạn phải đối mặt là gì. Cô tự tin trả lời bằng tiếng Anh với nội dung công nghệ, mạng xã hội ngày càng bùng nổ, khiến thế hệ trẻ dường như không quan tâm đến cuộc sống xung quanh mình.

Trước chung kết, Phương Khánh liên tục khiến người hâm mộ nức lòng khi giành các giải thưởng phụ. Cô đoạt 2 giải vàng ở phần thi trang phục dân tộc và trang phục dạ hội, 1 giải bạc ở phần thi trang phục áo tắm.

Phương Khánh không chỉ xinh đẹp mà còn tự tin, năng động, giao tiếp tiếng Anh tốt.

Daniela Nguyễn Thu Mây – Á hậu 3 Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2011

Nhắc đến cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, người ta thường nhớ đến vị trí số 7 của Minh Tú trong năm 2018. Nhưng thật ra trước đó, đã có một người đẹp Việt khác giành ngôi vị cao tại đấu trường này. Đó là Daniela Nguyễn Thu Mây, Á hậu 3 tại cuộc thi năm 2011.

Nguyễn Thu Mây mang trong mình hai dòng máu, bố là người Việt, mẹ là người Tiệp Khắc cũ.

Không đoạt bất cứ giải phụ nào, nhưng trong đêm chung kết tại Ba Lan, Daniela Nguyễn Thu Mây đã tỏa sáng, giành vị trí thứ tư chung cuộc Miss Supranational 2011. Trong top 20, châu Á chỉ có hai đại diện Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, người đẹp Ấn lọt vào bán kết nhờ được người hâm mộ bình chọn qua mạng. Thu Mây là người đẹp châu Á duy nhất trong top 5.

Gương mặt cô có những đường nét lai rất hài hoà.

Nguyễn Thu Mây mang trong mình hai dòng máu, bố là người Việt, mẹ là người Tiệp Khắc cũ, chính vì vậy gương mặt cô có những đường nét lai rất hài hoà. Trước khi tham gia cuộc thi này, cô là sinh viên đại học Kinh tế Praha. Cô từng tham dự Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 và đoạt giải thưởng phụ Gương mặt khả ái.

Đỗ Trần Khánh Ngân – Đăng quang Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu) 2017

Miss Globe là cuộc thi nằm trong top 8 đấu trường sắc đẹp lớn của thế giới được tổ chức lần đầu vào năm 1974. Việt Nam từng có 3 lần cử đại diện tham gia đấu trường nhan sắc này và Khánh Ngân là người đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất.

Khánh Ngân trong trang phục dân tộc.

Trong đêm chung kết diễn ra tại Albania, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trang phục dân tộc, trang phục bikini, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử. Đại diện Việt Nam – Hoa khôi Du lịch Việt Nam Khánh Ngân được ban tổ chức đánh giá cao với kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp. Trước đó Khánh Ngân được đánh giá xứng đáng vào Top 5.

Khánh Ngân cho biết ban đầu, mục tiêu chính của cô là tham gia Miss Tourism World được tổ chức vào tháng 1/2018. Phút chót, cô quyết định tham gia thêm Miss Globe để thực hành những kỹ năng được rèn luyện trong thời gian qua và chỉ có 10 ngày để chuẩn bị thủ tục, trang phục. Dù vậy cô vẫn được đánh giá cao với vẻ đẹp ngọt ngào và lối giao tiếp cuốn hút.

Cô có nhiều ưu thế về ngoại hình.

Trần Ngọc Lan Khuê – Top 11 Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2015

Với việc Lan Khuê lọt vào Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 đã chính thức ghi dấu ấn thứ hạng cao nhất cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này. Cô đã nối tiếp chuỗi thành công của đàn chị là Phạm Thị Mai Phương – Top 20 năm 2002, Nguyễn Thị Huyền – Top 15 năm 2004, Mai Phương Thúy – Top 17 năm 2006, Trần Thị Hương Giang – Top 16 năm 2009, và Nguyễn Thị Loan – Top 25 năm 2014.

Lan Khuê được các chuyên gia trên toàn thế giới đánh giá khá cao từ những ngày đầu của cuộc thi, bởi vẻ đẹp lạ, hiện đại, gương mặt rất phù hợp với quảng cáo lẫn làng mẫu.

Càng ý nghĩa hơn khi thành tích này được lập nên ngay trên đất Trung Quốc, nơi mà hoa hậu nước chủ nhà chỉ dừng chân ở Top 20 tứ kết. Điều này làm cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam hết sức hài lòng bởi vì ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đã có một quyết định sáng suốt.

Lan Khuê được các chuyên gia trên toàn thế giới đánh giá khá cao từ những ngày đầu của cuộc thi, bởi vẻ đẹp lạ, hiện đại, gương mặt rất phù hợp với quảng cáo lẫn làng mẫu. Và ở mỗi nơi, cô xuất hiện luôn có rất nhiều ánh mắt dõi theo, trầm trồ bởi phong cách ăn mặc rất thời trang, thanh lịch và có chất riêng.

Bộ trang phục dạ hội của Lan Khuê được đặc biệt yêu thích.

Chiến thắng ở phần vote của Lan Khuê do chính khán giả nước nhà đồng lòng ủng hộ sau khi cô can đảm lồng ghép hình ảnh bản đồ Việt Nam khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa vào video giới thiệu bản thân. Tuy nhiên người đẹp Việt Nam không được vào vòng Top 5+1 để thi ứng xử như thông báo ban đầu.

Ban tổ chức thay đổi luật chơi vào giờ chót với Top 10+1 khiến đại diện Việt Nam mất quyền thi ứng xử. Phần trình diễn điệu múa dân tộc của Việt Nam đã bị thay thế bởi nước chủ nhà Trung Quốc, cũng làm cho khán giả đặt câu hỏi tại sao?

Nguồn: Tiin.vn