Trương Thảo Nhi tiết lộ cát xê 90 nghìn trước khi có hit “Bốn chữ lắm”

Tập 14 chương trình Không gian cảm xúc mùa 2 vừa lên sóng trên kênh HTV7 với sự dẫn dắt của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Trương Thảo Nhi và Dương Edward. Hai khách mời trong tuần này là ca sĩ Thanh Ngọc và ca sĩ Vương Khang đã mang đến những câu chuyện thú vị cho khán giả.

Mở đầu chương trình là màn hòa giọng của dàn sao qua ca khúc cùng tên với chủ đề “Dưới ánh đèn sân khấu”, sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với nhiều cảm xúc khác nhau. Nhắc đến chủ đề tuần này, Nguyễn Minh Cường cảm thấy rất vui khi được ngồi cạnh Thanh Ngọc và Vương Khang trong chương trình. Với nam nhạc sĩ, khi những ca khúc gắn với tên tuổi của hai người vang lên khiến anh cảm thấy rộn ràng và có chút rạo rực bởi nó mang theo cả một thời thanh xuân của nam nhạc sĩ. Đặc biệt, giọng hát của Vương Khang gợi nhắc khoảng thời gian tuổi trẻ của Nguyễn Minh Cường với trò chơi Audition gây bão một thời. Nam nhạc sĩ thừa nhận từng thường xuyên trốn học và là trùm của trò chơi về âm nhạc này.

Ca – nhạc sĩ Vương Khang đã cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe những chia sẻ của đàn em. Anh nói: “Tôi cảm thấy may mắn, rất vui khi có thể là một phần thanh xuân của rất nhiều người”. Giọng ca  “Please Tell Me Why” tiết lộ, đến với trò chơi Audition là một cơ duyên của anh và ca sĩ Bảo Thy. Cả hai có rất nhiều kỷ niệm và hát rất nhiều bài trong trò chơi này nhưng thật ra thì cả anh và Bảo Thy đều không biết chơi Audition. Chia sẻ của Vương Khang khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nam ca sĩ nói thêm, khoảng thời gian mới nổi tiếng có đêm chạy 4-5 show ở TP.HCM. Như thời chị Thanh Ngọc đi diễn cũng từ 7h tối đến 11h khuya, có khi diễn tới 8 địa điểm khác nhau. Thời đó đi diễn bằng xe máy, hát xong điểm này là tranh thủ lên xe máy chạy đến điểm tiếp theo vì trễ một nơi là trễ hết các điểm còn lại. “Nhớ nhất là khi chạy show ở tỉnh, cũng đi liên tục trên xe hơi, ăn ngủ và tâm sự với nhau để chạy từ chỗ này sang chỗ khác diễn, mệt mà vui. Đó là những kỷ niệm không thể quên được. ngồi trên xe chạy rất nhanh”, Vương Khang kể.

Bên cạnh đó, “Tý Đô” Vương Khang cũng có những giây phút không mấy vui vẻ. Nam ca sĩ cho biết, từng có người nói nhắm mắt nghe anh hát xong cứ nghĩ chắc như là một hoàng tử vậy, đến khi thấy vẻ ngoài anh chàng thì khá bất ngờ. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực đến người đối diện bởi sự vui tươi, trẻ trung của mình.

Trong chương trình, khán giả cũng được phen thả cảm xúc vào từng câu hát của ca sĩ Thanh Ngọc qua bản Medley 3 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Cà phê đắng và mưa, Con đường mưa và Vầng Trăng Khóc. Thừa nhận sức khỏe đang không tốt nên hát chưa hay lắm nhưng Thanh Ngọc vẫn chiếm trọn trái tim của khán giả với chất giọng ngọt ngào đầy nội lực.

Nguyễn Minh Cường cho rằng đàn chị mặc dù đang bị cảm nhưng vẫn có cách xử lý bài hát một cách tuyệt vời. Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc nói: “Đây là chén cơm của mình mà nên dù có cảm vẫn phải hát. Không lẽ mình cảm mà không hát, nhấn show rồi mà không hát thì bầu show mất uy tín với khán giả thì sao. Thà mình lên sân khấu mình hát, thể hiện không tốt thì giải thích để khán giả vẫn thông cảm cho mình. Hát bằng cả trái tim bằng tình cảm thật của mình là được”.

Ngoài ra, khi nghe Nguyễn Minh Cường khen mình là một người giàu năng lượng tích cực, Thanh Ngọc đáp lời, bản thân cũng có những cái tiêu cực riêng. “Tôi sống rất tiêu cực, thiệt mà. Suy nghĩ phải sống tích cực là điều mà tôi luôn cố gắng mỗi ngày. Vì mỗi lần đụng phải chuyện gì là tự dưng suy nghĩ tiêu cực liền nên mình luôn phải cố gắng mỗi ngày để lúc nào cũng nghĩ lạc quan hơn giúp mọi thứ được giải quyết tốt và sớm hơn”, Thanh Ngọc bộc bạch.

Bản Medley Audition 3 ca khúc: Aloha, Please Tell Me Why và Tuyết Yêu Thương với chất giọng đầy nội lực của Thanh Ngọc và Vương Khang hòa cùng tiếng hát của đàn em vô cùng đặc sắc. Trương Thảo Nhi bồi hồi xen lẫn xúc động nhớ về kỷ niệm lần đầu được song ca với Thanh Ngọc. Trương Thảo Nhi chia sẻ, đàn chị từng biểu diễn tại trường đại học nơi cô nàng theo học và đã mời cô nàng cùng song ca bài “Hãy buông tay em”, điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến việc bản thân sẽ là một ca sĩ và được đứng cùng đàn chị trên sân khấu chuyên nghiệp.

Khi được hỏi về dưới ánh đèn sân khấu của mình như thế nào, Trương Thảo Nhi cho biết, trước khi có bài hit thì cô đi hát mỗi đêm được 90 nghìn. Giai đoạn nổi tiếng với bản hit ‘Bốn chữ lắm’ là đắt show nhất, gần như cô dành cả tháng để chạy show. Và sau đó là khoảng thời gian nữ ca sĩ hát cho các trường cấp 2-3 ở TP.HCM, đi hát cho công nhân ở các vùng sâu với cát-xê mỗi lần diễn là 500 nghìn đến 1 triệu đồng, rất cực nhưng rất quý giá. “Với tôi khi có cơ hội đứng trên sân khấu, có cơ hội để mọi người biết đến mình thì hãy trân trọng nó”, nữ ca sĩ nói.

Đón xem Không gian cảm xúc mùa 2 phát sóng vào lúc 19h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với công ty Truyền thông Bee thực hiện, với sự đồng hành của thương hiệu Sakos – Nhà sản xuất vali balo cao cấp chất lượng quốc tế.