Top 15 Miss Grand Vietnam 2023 trở lại với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam ngày càng “nóng” với sự xuất hiện của dàn thí sinh tiềm năng.

Dành chiến thắng cuộc thi Hoa khôi sông Vàm, Đương kim Hoa khôi Huỳnh Đào Diễm Trinh tiếp tục thử sức bản thân với hành trình mới trong kỷ nguyên Cosmo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với chiều cao nổi bật 1m76 cùng kinh nghiệm chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp, Diễm Trinh đang tràn đầy sự tự tin. Quyết định tham dự cuộc thi Online cũng là dấu mốc để cô nàng khởi đầu cho hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023.

Thí sinh Bùi Thị Thanh Thủy được công bố thắng giải Người đẹp tài năng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Quay trở lại với cuộc thi Online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023, Thanh Thủy đã có thêm nhiều kinh nghiệm sau hành trình tích cực. Sự trưởng thành cùng phong thái tự tin giúp người con gái Phú Yên ghi điểm với khán giả. Sở hữu chiều cao 1m68, Thanh Thủy được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều dấu ấn tại hành trình chinh phục vương miện năm nay.

Trần Gia Hân sở hữu chiều cao 1m75 và gây ấn tượng với câu chuyện giảm cân truyền cảm hứng yêu bản thân tới các cô gái. Từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình với cân nặng và chiều cao quá khổ nhưng Gia Hân đã mạnh mẽ và hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn. Nữ sinh Nam Định đã vượt qua rào cản tự ti để tôi luyện nên Gia Hân mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng.

Thí sinh đến từ Bắc Giang – Trần Thị Thanh Thanh sở hữu chiều cao 1m70. Chia sẻ khi quyết định tham gia cuộc thi, Thanh Thanh cho biết: “Đây là cơ hội giúp tôi thực hiện đúng sứ mệnh của mình: “Made, not born – Tôi luyện nên tôi”, nhân rộng tiếng nói và sức ảnh hưởng để lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng”. Thanh Thanh từng đạt danh hiệu “Người đẹp truyền cảm hứng” tại 1 cuộc thi sắc đẹp.

Thí sinh Lê Huỳnh Thảo Uyên – sinh năm 1998, hiện đang theo đuổi công việc nhân viên kiểm toán. Bên cạnh đó, Thảo Uyên còn đang rèn luyện kỹ năng nhiều hơn nữa và muốn trở thành người mẫu ảnh chuyên nghiệp được mọi người công nhận trong tương lai. Thảo Uyên vừa hoàn thành chương trình cử nhân chuyên ngành Kiểm toán tại Đại học Kinh tế TPHCM và từng đoạt các giải thưởng ấn tượng như Giải 3 hội thi Duyên dáng áo dài quận 10, Top 30 Miss and Mister UEH.

Đàng Thị Kim Lệ và Đàng Vương Huyền Trân là hai thí sinh dân tộc Chăm gây chú ý khi xuất hiện tại cuộc thi.

Từng là thí sinh dân tộc Chăm duy nhất bước vào top 71 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022, Đàng Vương Huyền Trân nằm trong top 3 thí sinh có số lượt bình chọn cao nhất. Huyền Trân đến từ Ninh Thuận, hiện là sinh viên năm 4 chuyên ngành quản lý công nghiệp Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Với chiều cao nổi trội 1,77m, cô được khán giả nhận xét chiếm nhiều lợi thế nếu chinh chiến tại cuộc thi năm nay. Huyền Trân chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, mình đã sống đúng như tinh thần của Miss Cosmo Vietnam “Made, not Born” – Từ nội lực của bản thân vượt qua những điều tiêu cực và tôi hiểu được rằng, chỉ khi mình dùng tất cả sự nỗ lực của bản thân trong mỗi hành trình của cuộc sống thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến”.

Đàng Thị Kim Lệ là một cô gái cá tính với nhiều thành tích nổi trội. Cô gái Chăm đến từ Ninh Thuận từng đạt được một số danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp như: Hoa hậu Các Dân Tộc Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam Thời Đại. Kim Lệ còn giữ vai trò Sứ giả Trung tâm Unesco Văn hóa Thông tin Truyền thông Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Hiện tại, Đàng Thị Kim Lệ đang là người mẫu, diễn viên tự do và hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Unesco Văn hóa Thông tin Truyền thông. Dù chỉ cao 1m65 nhưng Kim Lệ vẫn tự tin đó không phải là tất cả và quyết tâm giành chiến thắng bằng câu chuyện của chính mình.

Ghi danh với vị trí là người chuyển giới nữ tham dự cuộc thi, thí sinh TD Võ với chiều cao 1m75 được dành nhiều lời khen với câu chuyện tích cực. Cô cho biết, đến với cuộc thi Online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023: “Tất cả chúng ta điều là những đóa hoa, hãy sống tự tin, mạnh mẽ. Ai trong chúng ta cũng có khuyết điểm, nhưng đừng tự ti mà hãy biến nó thành nét riêng biệt và sức hút của bản thân mình. Hãy tự tin và vươn mình tỏa hương như những đóa hoa: CONFIDENT WITH FLAWS.”

Cũng là một cô gái sở hữu chiều cao nổi trội tại cuộc thi lần này, Quách Thị Lệ đến từ Thanh Hóa hào hứng để có thể tham gia các thử thách tại hành trình chinh phục vương miện. Ấn tượng cùng chủ đề “MADE, NOT BORN – TÔI LUYỆN NÊN TÔI”, cô nàng cho biết bản thân muốn bứt phá và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, để biến giấc mơ truyền tải thông điệp về hình ảnh phụ nữ Việt Nam nội lực, bản lĩnh lan tỏa rộng rãi thành sự thật.

Nguyễn Thị Hạnh Nhi sở hữu chiều cao 1m70 đến từ Lạng Sơn quyết định mang đến cuộc thi những thông điệp ý nghĩa về hành trình đồng hành cùng trẻ tự kỷ. “Tôi đã từng có thời gian làm giáo viên cho trẻ em đặc biệt (rối loạn phổ tự kỷ), tôi nhận ra một điều, càng ngày càng có nhiều em nhỏ mắc hội chứng này. Cứ 8 trẻ em sinh ra thì sẽ có 1 em nhỏ mắc hội chứng này” – Hạnh Nhi viết trong phần giới thiệu. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại cuộc thi nhan sắc nhưng cô nàng vẫn tự tin với bản lĩnh và nội lực sẽ vượt qua thử thách của cuộc thi và giúp bản thân trưởng thành hơn.

Đinh Phương Anh cũng là thí sinh có chiều cao ấn tượng 1m73. Với lợi thế về chiều cao, cô gái đến từ Thái Nguyên quyết định tham dự cuộc thi Online với mong muốn “lan tỏa đến tất cả mọi người nguồn năng lượng tích cực, vì một thế giới hạnh phúc hơn, từ đó hạn chế xung đột và mâu thuẫn”. Từ đó, góp phần nâng cao vị trí và vai trò của cảm giác sống tích cực, cùng sự mạnh mẽ của phụ nữ hiện đại trong thời đại mới.