Tổng hợp một số tin nóng thể thao trong nước và quốc tế ngày 01/03

     Hãy cùng Saostyle cùng điểm qua tình hình đời sống thể thao trong nước và quốc tế 24h qua.

CĐV nước ngoài yêu Than Quảng Ninh hơn Chelsea, Tottenham

CLB Than Quảng Ninh là một trong những CLB có lực lượng CĐV đông đảo và chuyên nghiệp nhất V-League. Lối chơi đẹp mắt, giàu tính cống hiến và luôn sẵn sàng cháy hết mình trên sân của đội bóng đất Mỏ đã chinh phục được trái tim của nhiều CĐV đam mê trái bóng tròn, trong đó có rất nhiều fan đến từ nước ngoài.

Chia sẻ về cảm xúc sau mỗi lần đến xem Than QN thi đấu, các fan ngoại quốc đều bày tỏ sự yêu mến với đội bóng áo xanh. Thậm chí, 1 số CĐV còn khẳng định dù họ là fan lâu năm của những CLB lớn như Chelsea hay Tottenham ở giải Ngoại hạng anh, nhưng tình cảm mà họ dành cho FC Than Quảng Ninh còn lớn hơn thế, dù chỉ mới xem đội bóng Việt Nam thi đấu trong 1 thời gian ngắn.                                       

Chủ tịch Liên Đoàn bóng đá Việt Nam ra công văn chấn chỉnh V-league

Hôm qua ngày 27/2, ông Lê Hùng Dũng ( nguyên chủ tịch VFF) đã gửi bản công văn gồm 5 điều tới các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam nhằm chấn chỉnh và răn đe những tiêu cực của V-league ở mùa giải năm nay.

Thứ nhất, công văn yêu cầu VPF phải tăng cường giám sát và chủ động phối hợp với các thành viên tham dự giải để ngăn ngừa những tiêu cực có thể xảy ra.

Thứ hai, ban tổ chức mỗi trận đấu cần phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để tuyên truyền, giáo dục văn hóa cổ động của các CĐV.

Thứ ba, lực lượng giám sát và các trọng tài cần vô tư, khách quan, thực hiện đúng luật trong việc điều khiển và giám sát trận đấu. Xử lý nghiêm khắc các hành vi phi thể thao trên sân cỏ.

Thứ tư, các CLB cần đấy mạnh giáo dục cầu thủ và cả ban huấn luyện về tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử trong khi thi đấu. Tuân thủ luật lệ, quy chế bóng đá của giải.

Thứ năm, ban trọng tài tăng cường công tác quản lý trọng tài, đảm bảo phân công những trọng tài đúng năng lực để điều khiển trận đấu theo đúng quy định của VFF.

CLb bóng rổ Hanoi Buffaloes ghi dấu ấn tại giải bóng rổ nhà nghề tại Thái Lan

TBLS 2017 là giải đấu bóng rổ cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Đông Nam Á.  Đây là giải đấu quy tụ 10 CLb bóng rổ chuyên nghiệp trong khu vực. Trong đó Thailand có 7 đại diện, 3 đại diện lần lượt đến từ Phillippines – Singapore- Việt Nam.

Hanoi Buffaloes là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự giải đấu và đã để lại dấu ấn nhất định. Trong giai đoạn thứ 2 của vòng loại thì Hanoi Buffaloes đã dành chiến thắng 3 trên tổng số 4 trận đã đấu và nuôi tham vọng giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng.                                     

Liverpool lập kỷ lục buồn: Mùa giải này Liverpool đã thua 5 trận và có nguy cơ mất vị trí thứ 5 về tay MU. Tuy nhiên đáng nói khi cả 5 đội bóng đánh bại thầy trò Klopp đều đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, đó là Leicester, Hull, Swansea, Bournemouth và Burnley

Cảm động: Cầu thủ Togo nhanh trí cứu đối phương thoát chết ngay trên sân

Sự cố xảy ra trong trận đấu mới đây giữa Bohemians 1905 và Slovacko tại giải đấu của CH Czech. Phút 28, thủ thành Martin Berkovec có pha va chạm cực mạnh với người đồng đội Daniel Krch khi cả hai nỗ lực phá bóng ở sát vòng cấm. Trong khi hậu vệ Daniel Krch đau đớn nằm sân thì mọi chuyện với thủ môn Berkovec lại diễn ra nguy hiểm hơn.

Thủ môn của Bohemians sau khi ngã xuống đã bất tỉnh và rơi vào trạng thái nuốt lưỡi trong vô thức. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm đó, tiền đạo Francis Kone đã nhanh tay mở miệng và giữ chặt lưỡi của Berkovec chờ sự can thiệp từ các nhân viên y tế. Nhờ đó, Berkovec mới  có thể sống sót. Tuy nhiên, Francis Kone sau khi cứu thủ môn đội bạn qua cơn nguy kịch thì gân tay của anh đã bị đứt. Đây là hành động rất nhân văn trong bóng đá.

Marcelo: “Chức vô địch La Liga trong tầm tay của Real Madrid”

Hậu vệ Marcelo của Real Madrid tuyên bố giờ đây, chức vô địch La Liga đang nằm trong tầm tay của Real Madrid. Đội bóng chủ sân Bernabeu hiện đang đứng đầu BXH La Liga với 55 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Barca 1 điểm và còn 1 trận chưa đá. “Barca đã thực hiện được điều mà họ muốn, đó là giành chiến thắng trên sân của Atletico Madrid, một nơi rất khó khăn. Nhưng chức vô địch đang trong tầm tay của chúng tôi. Chúng tôi sẽ vô địch nếu thắng tất cả các trận còn lại”, Marcelo tuyên bố. Vừa qua, Real Madrid đã vượt qua Villareal 3-2 ngay trên sân El madrigal để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Barcelona.

Phân nhánh Dubai: Federer hẹn gặp Murray ở bán kết

Sau khi đăng quang Australian Open 2017, Roger Federer sẽ tiếp tục hướng đến việc nối dài kỉ lục ở giải ATP 500 Dubai Tennis Championship tại UAE, nhưng anh sẽ có thể phải chạm trán tay vợt số 1 thế giới Andy Murray ngay ở bán kết. Cụ thể, FedEx sẽ ra quân gặp Benoit Paire (Pháp) ở vòng 1. Tiếp đó, “Tàu tốc hành” sẽ có khả năng đối đầu Mikhail Youzhny (Nga) hoặc một tay vợt vượt qua vòng loại tại vòng 2. Tại tứ kết, Federer có thể gặp hạt giống số 7 Lucas Pouille (Pháp) – người đã bất ngờ loại Nadal ở vòng 4 Mỹ mở rộng năm ngoái.

Thử thách lớn nhất sau đó của cựu số 1 thế giới sau đó có thể chạm trán chính là Andy Murray.Năm nay, “Tàu tốc hành” dự ATP Dubai Tennis Championships với tư cách hạt giống số 3, sau Andy Murray (hạt giống số 1) và Stan Wawrinka (hạt giống số 2 và là nhà ĐKVĐ). Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày hôm nay, 27/2 và kết thúc vào ngày 5/3.

Roger Federer muốn phá kỷ lục Wimbledon

Trước thềm giải quần vợt Dubai Championships khởi tranh vào ngày hôm nay, Roger Federer chia sẻ với báo giới về tham vọng nâng cao số Grand Slam của mình lên 19 khi tham dự Wimbledon năm nay.

“Chiến thắng tại Australian Open thật sự khiến tôi lâng lâng như đang lướt sóng vậy. Tôi muốn đặt mục tiêu tiếp theo tại Wimbledon, nơi mặt sân sở trường của tôi, và tôi biết rằng khi ở đó, tôi sẽ có cơ hội tốt nhất, và hy vọng là tôi sẽ đạt 100% thể lực”.

Năm ngoái, Federer lọt tới vòng bán kết, trước khi gục ngã sau 5 set với Milos Raonic. Hiện tại, anh và huyền thoại Pete Sampras đang là những người giữ kỷ lục tại Grand Slam sân cỏ này, với 7 lần đăng quang. Và chỉ cần 1 danh hiệu nữa thôi, Federer sẽ trở thành tay vợt đăng quang nhiều nhất tại Wimbledon trong Kỷ nguyên Mở.

Sốc: Sắp phá sản, Mayweather buộc phải đấu “Gã điên”

Cựu võ sỹ quyền Anh – Floyd Mayweather được coi là một trong những VĐV giàu nhất hành tinh. Trong suốt sự nghiệp bất bại của mình với 49 trận toàn thắng, Mayweather đã kiếm về hơn 700 triệu đô la tiền thưởng

Cộng với thói chơi ngông thích khoe của, “Độc cô cầu bại” Mayweather còn có biệt danh “Money Man”. Chuyện cựu võ sỹ người Mỹ thường xuyên khoe của với núi tiền trên người, khoe máy bay riêng, dàn xế khủng hay những cuộc ăn chơi bất tận với cả tá chân dài đã trở nên quá quen thuộc.

Nhưng cũng chính vì thói chi tiêu vô tội vạ như vậy, Mayweather đang đứng trước nguy cơ phá sản. Cây bút Tony Robins của tạp chí “Time and Fortune” phân tích, cứ với đà này, sớm muộn gì “Độc cô cầu bại” sẽ trắng tay, bởi theo ông nếu ngừng thi đấu, Mayweather sẽ không còn nhận được những khoản tiền thưởng kếch xù, trong khi cuộc sống đế vương khiến tài khoản của cựu võ sỹ người Mỹ ngày càng hâm hụt trông thấy.

Cũng chính vì cảnh báo của Tony Robins, người hâm mộ có lý do để tin Mayweather sẽ thượng đài trở lại để làm nên một trận đấu trong mơ với võ sỹ có biệt danh “Gã điên” Conor McGregor, người nổi tiếng trong làng UFC và mới đây đã nhận được giấy phép thi đấu trong môn quyền Anh.

Trần Long – Saostyle.vn