Luôn tâm niệm về những đóng góp cho môi trường sinh thái, Thái Thị Hoa muốn truyền cảm hứng đến tất cả mọi người về sự vĩ đại của rừng xanh. Người đẹp mong muốn chúng ta hãy bảo vệ rừng để các loài động vật hoang dã có nhà để ở, cân bằng sinh thái để không còn các hiện tượng thiên tai.

Trước thềm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2020, Thái Thị Hoa được chọn là Đại sứ dự án của TreeChain với mục tiêu trồng được 1 tỷ cây xanh trên toàn thế giới trong vòng 5 năm. Mới đây, nhận lời mời từ tỉnh Hà Tĩnh, Thái Thị Hoa đã về tham dự sự kiện công nhận Vườn quốc gia Vũ Quang là Vườn di sản ASEAN.

Tham dự sự kiện quan trọng, Thái Thị Hoa chọn áo dài trắng nhẹ nhàng và thanh lịch. Đây là lần hiếm hoi Thái Thị Hoa đội vương miện tiền tỷ và sash Miss Earth Vietnam 2020 xuất hiện tại các hoạt động bên ngoài. Cô rất vui vì Vườn quốc gia Vũ Quang được công nhận là 1 trong những di sản văn hóa cần được bảo tồn và phát triển hơn nữa. Bước ngoặt này sẽ góp phần quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển các hệ sinh thái, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thành Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học – Bộ TN&MT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, đại diện Bộ NN&PTNT và Hoa hậu Trái Đất Việt Nam năm 2020 Thái Thị Hoa. Người đẹp được đích thân Phó chủ tịchHà Tĩnh trao hoa vì có đóng góp cho môi trường sinh thái đầy nhân văn trong dự án của mình.

Vườn Quốc gia Vũ Quang không chỉ được biết đến là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam mà còn là nơi lưu giữ nhiều nguồn gen quý cho công tác bảo tồn.

Đối với nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, Vườn Quốc gia Vũ Quang có sự hiện diện của nhiều loài đặc hữu cho cả Việt Nam và Lào. Trong đó, có những loài đặc trưng, quý hiếm như: sao la, mang lớn, thỏ vằn, cầy vằn, chà vá chân nâu, vượn đen, gà lôi lam đuôi trắng, rắn lục sừng, ếch cây sần Bắc Bộ…

Tại đây cũng đã xác định được 1.829 loài thực vật bậc cao thuộc 813 chi với 217 họ; ghi nhận sự góp mặt của 94 loài thú thuộc 26 họ, 315 loài chim, 58 loài bò sát, 31 loài lưỡng cư, 88 loài cá xương, 316 loài bướm, 73 loài kiến và 28 loài nhện.

Đây đều là các loài “đặc hữu” (edemic) cho vùng trung Trường Sơn nhưng được phát hiện, mô tả và công bố loài mới đầu tiên ở các sinh cảnh của rừng Vũ Quang.

Thời gian gần đây, tại Vườn Quốc gia Vũ Quang đã phát hiện nhiều loài mới cho thế giới, làm nổi bật tiềm năng đa dạng sinh học của Vườn. Đáng chú ý là loài: Chà ran tuyến (phát hiện năm 2016), Dẻ Vũ Quang (năm 2017), Trà hoa vàng Vũ Quang và Trà hoa vàng Hà Tĩnh (năm 2018), Tân bời lời Vũ Quang (phát hiện năm 2019).

Sau buổi lễ, Thái Thị Hoa cùng đoàn đã vào Vườn quốc gia Vũ Quang để khám phá, với diện tích 550km2 rừng nguyên sinh, Thái Thị Hoa cùng đoàn tự tìm đường đi và quan sát rừng xanh. Cô rất vui dù đi ròng rã suốt 8 tiếng dù không ít lần lạc đường và gặp hiểm nguy. Tuy vậy, Thái Thị Hoa cảm thấy thật hạnh phúc vì được hòa mình với thiên nhiên, tìm thấy nhiều điều đặc biệt gồm có dấu vết của Voi, heo rừng và các động vật hoang dã. Người đẹp hi vọng mình sẽ có nhiều hoạt động về môi trường sau cuộc thi Hoa hậu Trái Đất để đóng góp cho môi trường sinh thái Việt Nam.