Ngọc Quyên khoe dáng ‘mình hạc xương mai’ trong loạt áo dài đơn sắc

Những ngày sắp Tết, Ngọc Quyên lại được dịp khoác lên mình những chiếc áo dài truyền thống, thảnh thơi dạo phố hay vãn cảnh chùa. Người mẫu cho biết, đây đã làm năm thứ chín cô đón Tết xa xứ cùng những tà áo dài, và bước sang năm thứ sáu cô kinh doanh sản phẩm thời trang đặc biệt này tại California. 

Năm nay, những chiếc áo dài Ngọc Quyên giới thiệu có màu sắc đơn giản, kiểu dáng truyền thống. “Năm ngoái, tôi chú trọng họa tiết, thiết kế cách tân để bắt kịp xu hướng nhưng bây giờ lại muốn quay về những giá trị xưa cũ nhưng chưa bao giờ lỗi mốt”, cô nói.

Áo dài Ngọc Quyên mặc đơn sắc, màu đỏ, vàng, xanh và tím nổi bật, tôn đường cong cơ thể. Cô phối cùng phụ kiện chuỗi ngọc, trâm cài tóc, kiềng vàng… để tôn nét kiêu kỳ, thanh lịch của phụ nữ Việt. Phụ kiện mà người mẫu lựa chọn lấy cảm hứng từ hoa sen, hoa đào… được chế tác tinh xảo để hài hòa với nét đẹp tối giản của áo dài. ‘Thỉnh thoảng, tôi kết hợp áo dài với một số phụ kiện theo xu hướng để set đồ giao thoa giữa truyền thống và hiện đại’, người đẹp chia sẻ.

“Sống ở Mỹ, chắc hẳn nhiều người giống tôi, không mấy khi được hưởng không khí Tết Việt. Chín năm rồi, tôi mượn hình ảnh tà áo dài để gợi nhớ Tết quê nhà, giúp mình vơi đi nỗi nhớ những ngày xuân ngày xưa khi được quấn quýt bên gia đình”, Ngọc Quyên nói.

Ngọc Quyên kinh doanh thời trang từ lâu, nhưng năm 2017, cô mới bén duyên với áo dài.

“Là một người mẫu, tôi có dịp trình diễn rất nhiều trang phục nhưng tin rằng áo dài là chiếc áo không thể thiếu của người Việt trong mỗi dịp lễ, Tết hay sự kiện trọng đại. Điều đó càng có ý nghĩa hơn với người Việt ở Mỹ bởi khi tha hương, vì họ càng muốn hướng về nguồn cội. Tôi thích áo dài và tin rằng đó là sản phẩm an toàn và khi bán áo dài, tôi xây dựng được tình yêu với nét văn hóa truyền thống trong lòng kiều bào Việt tại nước ngoài. Chính tôi cũng vơi đi nỗi nhớ quê hương trong những ngày xa xứ”, cô nói.

Sản phẩm áo dài của Ngọc Quyên hướng đến phân khúc khách hàng trung lưu, với mẫu mã phong phú cả truyền thống lẫn cách tân, phù hợp diện trong đám cưới, đi tiệc, đi nhà thờ, vãn cảnh chùa hay hội họp… Cô muốn thương hiệu áo dài của mình gắn liền với sự tiện lợi khi người mặc không phải mất thời gian may đo, có nhiều sự lựa chọn về mẫu mã, họa tiết…

Cuối năm, Ngọc Quyên bận rộn kinh doanh thời trang, thử sức lĩnh vực xây dựng nhưng cô thấy hân hoan vì Tết này đặc biệt hơn cả. Năm nay, cô được đón Giao thừa, mừng năm mới bên con trai và mẹ đẻ. Mẹ Ngọc Quyên vừa sang Mỹ sum họp con gái và cháu ngoại cách đây vài tháng. Ngọc Quyên cho biết, cô thấy ấm áp, hạnh phúc và được chia sẻ khi có mẹ đồng hành như thời còn làm người mẫu.

Ngọc Quyên sinh năm 1988, nổi tiếng trong lĩnh vực người mẫu những năm 2000. Giai đoạn khởi nghiệp, cô gây chú ý với vóc dáng cân đối và khuôn mặt khả ái, được mời tham gia nhiều chuyến lưu diễn thời trang ở London, Malaysia, Bắc Kinh… Cô từng đoạt các giải Hoa khôi thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006, Người mẫu Phong cách ấn tượng nhất 2008, Người mẫu Tài năng của giải Người mẫu Việt Nam 2008…

Ngoài nghề mẫu, cô đóng các phim truyền hình Tuyết nhiệt đới (2006), Có lẽ nào ta yêu nhau (2009), Gia đình số đỏ (2010), phim điện ảnh Mỹ nhân kế (2013)… Năm 2013, cô theo bạn trai sang Mỹ sống, kết hôn năm 2014 và ly hôn năm 2018.

Ảnh: Trường Cung