Tập 2 “Cơ hội đổi đời” có sự góp mặt của “Bộ 3 hi vọng”: Ca sĩ Hoàng Bách, cầu thủ Văn Thanh và diễn viên Anh Đức. Dù có vô vàn niềm vui vì đã giúp cho một gia đình nghèo có “cơ hội đổi đời” nhưng cũng có không ít khó khăn, thử thách diễn ra với bộ 3 khách mời. Đặc biệt là ca sĩ Hoàng Bách với thử thách đoán tên bài hát nhưng không thực sự thành công, chỉ mang về số tiền khiêm tốn, thấp nhất trong số 3 khách mời khi chỉ chạm mức hơn 6 triệu đồng.

“Bộ 3 hi vọng” Hoàng Bách, Văn Thanh, Anh Đức hào hứng khi tham gia “Cơ hội đổi đời”.

Thử thách đặt ra cho Hoàng Bách là phải tìm đường đến 4 địa điểm khác nhau và nhận nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực âm nhạc. Đây chính là thế mạnh của anh nên không ít người kỳ vọng Hoàng Bách sẽ làm nên chuyện với thử thách này. Trong khi 2 trạm đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ với hai ca khúc “Vệt nắng cuối trời” và “Nơi ấy con tìm về” thì trạm 3 tại nhà chú Phong đan lát thực sự là thử thách.

Hoàng Bách nhanh chóng di chuyển và vượt qua 2 trạm đầu khá nhanh.

Chú Phong đeo tai nghe và ngâm nga những giai điệu của một ca khúc bí ẩn khiến Hoàng Bách căng tai nghe nhiều lần nhưng vẫn không tài nào đoán được. Từ hơn 24 triệu, số tiền đã giảm đi đáng kể chỉ còn hơn 14 triệu khiến Hoàng Bách càng thêm áp lực. Cuối cùng nam ca sĩ cũng đoán được ca khúc “Hơn cả yêu” của Đức Phúc và nhanh chóng di chuyển đến trạm cuối tại quán cà phê Xưa và nay.

Tại đây, Hoàng Bách phải nhìn vũ đạo của một bạn trẻ và đoán tên ca khúc cuối cùng, nhanh chóng khép lại thử thách. Với những vũ đạo khá quen thuộc, chỉ cần để ý một chút thì có thể thấy gợi ý chính là ca khúc “Em không sai, chúng ta sai” của Erik. Hoàng Bách hơi mất thời gian nhưng vẫn chốt được đáp án, giành số tiền 6,594,610 đồng.

Hoàng Bách căng tai nghe nhiều lần nhưng không đoán được giai điệu quen thuộc của ca khúc “Hơn cả yêu.

Đây là thử thách mở đầu tập 2 và số tiền lại khá khiêm tốn nên Hoàng Bách tự trách bản thân mình rất nhiều. Ngay khi nghe thông báo số tiền chỉ hơn 6 triệu, Hoàng Bách day dứt: “Mình thấy mình như đúng cái bài cuối cùng có câu “Anh thật sự ngu ngốc”, Bách hơi khó chịu tí”. Sự “khó chịu” thấy rõ hơn khi nam ca sĩ về lại sân khấu, liên tục thể hiện sự thất vọng về bản thân và nói lời xin lỗi chị Liên khi không mang lại cho gia đình chị số tiền lớn hơn.

Trong 3 khách mời thì Văn Thanh là người đem về số tiền cao nhất, cụ thể là 16,498, 211 đồng. Thử thách của cầu thủ này là tìm đường đến sân thể thao xã Châu Pha và thực hiện thể thách vượt chướng ngại vật đưa bóng vào lưới. Văn Thanh chứng minh khả năng chạy nhanh vượt trội, không một máy quay nào có thể bắt kịp trong quãng đường hơn 2 cây số. Sau đó, Văn Thanh tiếp tục toả sáng trong những pha tâng bóng vượt chướng ngại vật, hoàn thành 3 quả bóng vào chiếc lưới tí hon, có đường kính bằng những chiếc lốp xe ôtô.

Văn Thanh toả sáng trên sân bóng, đem về số tiền cao nhất hơn 16 triệu đồng cho gia đình chị Liên.

Anh Đức cũng không kém cạnh khi bất ngờ thể hiện khả năng trang trí bánh kem khá tốt của mình. Với một chiếc bánh mẫu có sẵn, Anh Đức đã khéo léo vẽ các hoạ tiết từ đơn giản đến phức tạp, tô điểm được 5 bông hoa khá cầu kỳ cho chiếc bánh. Sau đó, nam diễn viên phải ghi một cái tên ngẫu nhiên lên chiếc bánh và tìm được người tên đó nhận chiếc bánh thì thử thách mới hoàn thành. Anh Đức ngẫu nhiên chọn tên Liên và ôm chiếc bánh đi khắp chợ Châu Pha, tìm cho bằng được chị Liên. May mắn cho Anh Đức, một người phụ nữ gần đó tên Nguyễn Thị Liên kịp thời nhận bánh và số tiền dừng lại ở mức 13,389,019. Một tình huống cực kỳ thú vị là chị Liên đang vướng con nhỏ đang còn ti sữa nhưng vì quá thích Anh Đức nên vội nhờ người trông con để chạy ra nhận món quà quý giá từ thần tượng.

Anh Đức tỉ mẫn trang trí bánh kem đẹp không kém chiếc bánh mẫu

Thử thách cuối cùng khá kịch tính, đòi hỏi sự nhanh nhạy, kiên nhẫn và sức chịu đựng bền bỉ của bộ 3 khách mời. Ngoài việc chơi trò “Tam sao thất bản” bằng các vẽ tranh thì bộ 3 phải hoàn thành việc tìm 15 cặp tranh trong số hàng chục bức tranh đang đặt trên sân. Thử thách diễn ra ngoài trời nắng gay gắt nhưng 2 trong số 3 người phải thay nhau đứng trong chậu nước đá, người còn lại phải nhanh chóng ghi nhớ, tìm cho đúng các cặp tranh. Việc chạy chân không liên tục lạnh nóng xen kẽ đã khiến Anh Đức, Hoàng Bách, Văn Thanh chịu không nỗi, đôi lúc té ngã dưới sân khiến ai nấy cũng xót xa vì sự hết mình của các nghệ sĩ. Bằng tất cả sự cố gắng, bộ 3 hi vọng đã hoàn thành thử thách cuối với số tiền 19,358,965 đồng và tổng số tiền mà gia đình chị Liên nhận được là 55,841,105 đồng.

Anh Đức nằm ngửa dưới sân vì đứng quá lâu trong chậu nước đá.

Hoàng Bách suýt chút đã ngã gục với cái lạnh dưới chân nhưng cái nắng trên đầu.

Chương trình “Cơ hội đổi đời” được phát sóng lúc 20:30 thứ Ba hàng tuần trên kênh HTV7 và được phát sóng trên 8 kênh truyền hình khác.