Gần 1 tháng ra mắt, “Trái đất ôm Mặt trời” của Hoàng Thùy Linh, Kai Đinh, GREY D không hạ nhiệt với loạt thành tích nhạc số ấn tượng

Sau gần 1 tháng ra mắt, “Trái đất ôm Mặt trời” của Hoàng Thuỳ Linh, Kai Đinh và GREY D đem về thành tích nhạc số ấn tượng khiến “chính chủ” cũng phải bất ngờ. 

Hiện tại, MV Trái đất ôm Mặt trời đang giữ vị trí thứ 24 trong Top Trending Music của YouTube Việt Nam. Đồng thời, ca khúc trụ vững No.2 trong Top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất của Apple Music, No.9 trong Top 50 ca khúc được nghe nhiều nhất của Spotify. Theo bảng xếp hạng chủ đề và từ khóa thịnh hành từ ngày 7/1 – 13/1 năm 2024 của Socialite, từ khoá “mặt trời hay mặt trới” – xu hướng xuất phát từ ca khúc Trái đất ôm Mặt trời của Kai Đinh giữ vị trí thứ 2.

Trên nền tảng TikTok, trend cover “mặt trời hay mặt trới” cũng lọt vào xu hướng tìm kiếm, thu hút hàng loạt người dùng tham gia hát cover và đặc biệt là màn “đu trend” của dàn nghệ sĩ Vpop như Quân A.P, Đức Phúc, Erik, JSOL, Bảo Anh, Myra Trần, GREY D, AMEE, Hoàng Dũng, Otis, Hoàng Duyên, Suni Hạ Linh, Orange, Trid Minh, Han Sara, Chillies… Ngay cả những giọng ca không chuyên như Hoa hậu Tiểu Vy hay ông bố hot nhất mạng xã hội – Long Hạt Nhài của gia đình Pam yêu ơi cũng cover đoạn điệp khúc đình đám này.

Bên cạnh trend “mặt trời hay mặt trới”, nhiều khán giả còn thắc mắc tại sao Kai Đinh không viết “Trái đất ôm Mặt trăng” thay vì “mặt trời” để không bị cưỡng dấu. Nhân dịp này, Kai Đinh chia sẻ lý do phía sau: “Trái đất ôm Mặt trời được viết từ 2017, và là một trong những bài hát mà Kai đã ấp ủ rất lâu trước khi được ra mắt vào tháng 12 vừa qua. Điệp khúc do Hoàng Thuỳ Linh thể hiện là đoạn duy nhất chưa bao giờ Kai thay đổi hay chỉnh sửa, dù bài hát này mỗi năm Kai đều lôi ra sản xuất lại ít nhất một lần”. 

Theo Kai Đinh, hình tượng trái đất và mặt trời, cũng như hình tượng cô đơn giữa vũ trụ là những ẩn dụ mà Kai Đinh đã theo đuổi từ khi mới bắt đầu hành trình âm nhạc của mình với “tinh cầu cô đơn”, và là một trong những so sánh ẩn dụ Kai Đinh rất tâm đắc: “Đối với những nhận xét và góp ý về việc có thể thay từ ‘mặt trời’ thành ‘mặt trăng’ cho phù hợp hơn, Kai xin giải thích một chút để các bạn khán giả đang thắc mắc có thể hiểu hơn về góc nhìn của Kai. Trong hệ mặt trời của chúng ta, Mặt trời là trung tâm. Đối với trái đất, mặt trời có ý nghĩa gần như sự sống. Nếu không có ánh sáng từ mặt trời, trái đất tuy không diệt vong, nhưng sẽ hoàn toàn không còn sự sống nữa. Cho nên ‘trái đất ôm mặt trời’ mới là hình tượng phù hợp cho một tình yêu vô vọng, không thể đến gần cũng không thể có được, chỉ có thể nhìn về người mình yêu nhưng lại không mưu cầu sở hữu, bởi chỉ cần người đó tồn tại thì ta cũng tồn tại. 

Nếu không có người mình yêu, thì có thể ta không chết đi, nhưng lại chẳng còn sự sống. Giống như cách trái đất không bao giờ có thể đến gần mặt trời, nhưng chỉ cần vẫn còn mặt trời thì trái đất vẫn xanh tươi, còn nếu không thì sẽ chỉ còn lại đêm tối. Ngoài ra, câu ‘trái tim anh cũng như mọi vì tinh tú’ là để vừa ám chỉ sự bé nhỏ của trái đất, vừa ám chỉ rằng mặt trời chỉ có một, nhưng trái đất thì cũng như những hành tinh khác trong hệ mặt trời, tất thảy đều chỉ xoay quanh trung tâm mặt trời mà thôi”.