Đạo diễn Lê Việt: “Tôi mất 5 năm ấp ủ cho dự án Vietnam Marching Art”

Mở đầu dự án Vietnam Marching Art là chương trình nghệ thuật mang tên “Dưới ngọn cờ”.

Marching Band (ban nhạc diễu hành) là bộ môn nghệ thuật lâu đời với lịch sử hàng trăm năm trên thế giới. Ở Việt Nam, loại hình này mới xuất hiện và phát triển những năm gần đây. Vietnam Marching Art – là dự án nghệ thuật nhằm thúc đẩy phong trào giáo dục âm nhạc cộng đồng, trống – kèn – color guard… trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên Việt Nam.

Mở đầu dự án Vietnam Marching Art là chương trình nghệ thuật mang tên Dưới ngọn cờ. Đây là chương trình nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình quy tụ khoảng 200 nhạc công và 50 vũ công biểu diễn, có độ tuổi từ 7 – 40.

Đạo diễn Lê Việt – Phó ban tổ chức và Tổng đạo diễn sự kiện Vietnam Marching Art chia sẻ: “Chúng tôi nỗ lực tạo ra một dự án nhằm quy tụ đam mê bộ môn này để làm nòng cốt. Bên cạnh đó, mỗi năm chúng tôi sẽ ra một vở diễn theo từng chủ đề, quy tụ vài trăm diễn viên. Có khi đó là câu chuyện cổ tích, có khi đó là câu chuyện thần thoại hay chuyện tình yêu để gần với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn làm cho giới trẻ Việt hiểu nhiều về bộ môn này. Thông qua đó, chúng tôi phát triển cộng đồng, kêu gọi những quỹ đầu tư về giáo dục âm nhạc. Tương lai dài chúng tôi sẽ đào tạo miễn phí cho các bạn có đam mê, năng khiếu và chịu được những quy định về tính kỷ luật tập thể”.

Để thực hiện vở diễn đầu tiên, Lê Việt quyết định lựa chọn nhạc sĩ Cao Bá Hưng cùng đồng hành. Anh lý giải vì mong muốn mang đến một tác phẩm có màu sắc dân tộc nhưng vẫn phù hợp với xu hướng hiện đại. “Tôi muốn dùng bộ môn ở nước ngoài để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam và xử lý bằng nhạc cụ Việt Nam. Khi tôi ra dự án này, các đội trên thế giới sẽ quan tâm mình làm được gì và đó là nguồn động lực rất lớn cho chúng tôi khi làm dự án này sau 5 năm ấp ủ”, anh bộc bạch.

“Việc tìm ra công thức kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại rất thú vị. Tôi sẽ thử nghiệm kết hợp những tiết tấu, giai điệu trong trống hội với dàn nhạc giao hưởng trong chương trình nghệ thuật ‘Dưới ngọn cờ’. Tôi tin sự kết hợp này có thể truyền tải văn hóa Việt Nam ra thế giới, tiệm cận với gu âm nhạc của giới trẻ”, nhạc sĩ Cao Bá Hưng chia sẻ.

NSƯT Kim Tuyến, nghệ sĩ múa Hoàng Yến, ca sĩ Phương Mỹ Chi, nhạc trưởng Dustin Tiêu, bà Trương Ngọc Minh Đăng – nhà sáng lập dự án Cùng con đi khắp thế gian, đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết cô từng đưa Marching Band (ban nhạc diễu hành) vào các sản phẩm âm nhạc cũng như biểu diễn của mình. Cụ thể, nữ ca sĩ từng mời đội trống kèn của Trường THCS Võ Thành Trang kết hợp trong ca khúc những Ngôi sao xa xôi.

Sau đó, ở showcase Vũ trụ cò bay, tiết mục mở màn Những ngôi sao xa xôi cũng có sự tham gia biểu diễn của đội trống kèn này. Nữ ca sĩ cho biết, tiếng trống kèn giúp ca khúc thêm phần hào hùng. Phương Mỹ Chi cho biết, trong tương lai cô sẽ tiếp tục đưa marching band vào các màn biểu diễn của mình.