Dàn người mẫu đầy sắc màu xuất hiện trong show thời trang của Thảo Nhi Lê

“Sunrise to Dawn” được tổ chức vào ngày 10/3 là show thứ 5 của Á hậu Thảo Nhi Lê và thương hiệu thời trang Daphale Studios. Show diễn thời trang tạo được sự chú ý bởi mức độ hoành tráng, concept độc đáo, các bộ sưu tập được đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu. Quan trọng hơn hết, “Sunrise to Dawn” đánh dấu thêm một cột mốc nữa giúp Á hậu truyền cảm hứng cho phái đẹp.

Đều đặn mỗi năm, Á hậu Thảo Nhi Lê lại tổ chức show diễn thời trang nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ. Thông qua mỗi show diễn và từng bộ sưu tập, cô muốn lan tỏa thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ đến phái nữ, rằng hãy cứ sống tự tin, yêu thương bản thân và là chính mình.

Tối ngày 10/3, Á hậu Thảo Nhi Lê cùng thương hiệu thời trang Daphale Studios đã cho ra mắt 4 bộ sưu tập mới trong đêm diễn Sunrise to Dawn với sự dẫn dắt của MC  Đỗ Nhật Hà. Bốn bộ sưu tập ra mắt lồng ghép nhiều ý nghĩa từ hình ảnh, cảnh trí, màu sắc, âm thanh… khiến khách mời choáng ngợp.

Nói về điểm khác biệt lớn của Daphale Show 2023 – Sunrise to Dawn, Á hậu Thảo Nhi Lê cho biết: “Chúng tôi tập trung và tìm kiếm sự đa dạng. Kể từ khi ý tưởng còn trong đầu, ekip đã muốn tìm kiếm những màu sắc khác nhau về người phụ nữ, từ xuất thân, những câu chuyện, hành trình họ đã đi qua. Mặc dù mỗi người luôn có những tính cách riêng nhưng tất cả đều chung mẫu số là muốn trau dồi, phấn đấu để tự hoàn thiện bản thân nhiều hơn qua từng ngày. Nhi vô cùng biết ơn sự tin tưởng và nhiệt huyết của mọi người dành cho Nhi cũng như về Sunrise to Down. Đặc biệt hơn nữa là Daphale Show 2023 không chỉ có người mẫu nữ, người mẫu nam mà có cả Drag Queen, LGBTQ+, người mẫu ngoại cỡ và kể cả một bệnh nhân Ung Thư Vú từ mạng lưới Ung Thư Vú Việt Nam (BCN)

Nhi mong rằng mọi người sẽ yêu thích Daphale Show 2023, góp phần lan tỏa những thông điệp và tinh thần show mong muốn truyền tải qua từng tiết mục biểu diễn của ca sĩ kết hợp với mỗi bộ sưu tập”.

Xuất hiện tại thảm đỏ của show diễn có sự xuất hiện của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các đối tác của Á hậu Thảo Nhi Lê như: Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Miss Charm Việt Nam Thanh Thanh Huyền, Rapper GDucky, DJ Levioi,  Coemtrendy Khánh Linh, blogger Dino Vũ, Giang ơi, Lilthu, Chloe Nguyễn, Call Me Duy

Để thực hiện thành công Sunrise to Dawn, ban đầu Thảo Nhi Lê cũng có chút lo lắng về bố trí sàn catwalk, hệ thông đèn chiếu sáng làm sao để mang lại cảm xúc và để hình ảnh các bộ sưu tập được tinh tế. “Rất may cho Nhi, Nhi có chị Hà Anh – Giám đốc Catwalk và anh Thành Đào – Giám đốc Sáng tạo đồng hành, giúp Nhi tối ưu mỗi bước đi của người mẫu và giữ được sự sôi động gắn kết giữa những người mẫu và các khách mời tham dự”, cô nói.

Á hậu chia sẻ thêm: “Để tổ chức được một show diễn thời trang như thế này, đội ngũ của Daphale Studios phải làm việc vất vả, không kể ngày đêm. Chính các bạn ấy cũng đã truyền cảm hứng ngược lại cho Nhi rằng Nhi cứ tin bản thân mình, chuyện gì cũng có thể làm được. Và Sunrise to Dawn ra đời”.

Trong BST thứ nhất, Ngô Bảo Ngọc xuất hiện với vai trò First Face. Cô lộng lẫy trong chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, nổi bật là phần corset kết hạt lấp lánh. Ở vai trò First Face, Bảo Ngọc như dẫn đầu một thế hệ phụ nữ độc lập, kiêu hãnh, đầy tự tin và xinh đẹp vì yêu chính cơ thể của mình. Dàn người mẫu xuất hiện trong Sunrise to Dawn cũng đầy màu sắc, thể hiện đúng tinh thần truyền cảm hứng về sự tự tin và nâng niu cơ thể của người phụ nữ nói riêng và mỗi người nói chung.

Veddete kết lại BTS đầu tiên chính là Hoa hậu Ngọc Châu, cô xuất hiện trong chiếc đầm trắng tinh tế tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Điểm nhấn của trang phục chính là chiếc tà dài kết hợp cùng hoa bản to cột tinh tế ở cổ. Mỗi bước đi, Ngọc Châu truyền tải đúng tinh thần của Sunrise to Dawn – đầy uy quyền nhưng cũng thật nữ tính.

Xen kẽ mỗi BTS là phần thể hiện của các ca sĩ, như Evy, rapper Joe Flizzow, MINH, Tuimi, Hoàng Tôn và Tling . Xuyên suốt Sunrise to Dawn, mỗi thiết kế đều thể hiện được nhất quán với tinh thần chung của show diễn, sự đa dạng và đầy màu sắc của dàn người mẫu cũng giúp tôn vinh nét đẹp của mỗi người.

Trong BTS cuối cùng, Á hậu Thảo Nhi Lê kết lại Sunrise to Dawn trong hình tượng  một phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ  bí ẩn. Chiếc đầm của cô được thiết kế tinh xảo, điểm xuyến nhiều chi tiết đính kết kỳ công.

Thông qua 4 BST, Á hậu Thảo Nhi Lê và Daphale Studios mong muốn hoàn thiện hơn và mang lại những bộ trang phục giúp phái đẹp tự tin và yêu bản thân nhiều hơn: “Bản thân Nhi luôn tin rằng khi một người phụ nữ dám tự tin vào sự khác biệt của họ dù kích cỡ, màu da, màu tóc, ngoại hình như thế nào nghĩa là họ yêu bản thân và dám sống vì chính mình. Và người phụ nữ ấy không cần làm gì đao to búa lớn để thu hút và kêu gọi những người khác hãy yêu bản thân họ đi, cô ấy chỉ cần tự tin, năng lượng kia sẽ lập tức được lan tỏa rộng khắp”.

Cuối show diễn, Thảo Nhi chia sẻ và tri ân đến quý khách mời, đối tác có mặt trong buổi tối của Sunrise to Dawn. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tất cả những gì tôi tôi truyền tải qua Sunrise to Dawn chính là phụ nữ chúng ta luôn có thể trở thành bất kể điều gì chúng ta muốn, chính hành trình của chúng ta sẽ cho chúng ta nhiều bài học và giúp chúng ta trở thành con người như hôm nay: mạnh mẽ, dữ dội nhưng cũng mềm mại và đầy nữ tính”, Á hậu bộc bạch.