Yếu tố nào làm nên thành công của đêm Gala vinh danh U23 Việt Nam?

     Chính những nỗ lực không ngừng của cả ê-kíp và sự sục sôi khí thế của các cổ động viên là yếu tố quyết định làm nên thành công của buổi tường thuật trận chung kết U23 Châu Á và Gala vinh danh U23 Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chỉ có 23h để chuẩn bị mọi việc kể từ khi ý tưởng được bộ văn hóa thể thao và du lịch, Ban lãnh đạo khu liên hiệp thể thao quốc gia phê duyệt nhưng sự kiện tường thuật trận chung kết U23 Châu Á và Gala vinh danh U23 Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã đem đến cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời và thu hút hơn 100.000 cổ động viên tham dự 

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam và trên thế giới, số lượng fan hâm mộ tập trung để cổ vũ cho một trận đấu lên tới hơn 100.000 người – một con số đáng mơ ước của cả những liveshow trình diễn ca nhạc lớn.

Khán đài không còn một chỗ trống
Đội tuyển U23 tại phòng chờ trước giờ vinh danh
Tình hữu nghị Việt – Hàn cũng được thắt chặt hơn sau giải đấu này

Theo thống kê cho thấy, hơn 2000 khách nước ngoài đã có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, theo nguồn tin của Ban tổ chức, người bạn thân của Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có mặt tại sân vận động chiều ngày 27/1 để tiếp lửa cho các tuyển thủ của chúng ta.

Không cần truyền thông quá rầm rộ, nhưng sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn được nhuộm đỏ bởi cờ, hoa và những tiếng hô vang. Ngoài việc lắp các màn hình led lớn phục vụ việc theo dõi của các fan hâm mộ, sự kiện còn có sự tham gia của ca sĩ Phương Thanh, ERIK, Minh Quân và những DJ nổi tiếng của làng nhạc Việt.

Các cầu thủ tại phòng chờ

 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Ban Tổ Chức

 

Ê-kíp đã chuẩn bị toàn bộ sự kiện trong vòng 2 ngày