Xabi Alonso, điểm dừng của một huyền thoại

     “Xabi Alonso là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới”. Cầu thủ vĩ đại đó sẽ kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình mùa hè này.

Ngay sau khi Bayern có chiến thắng hủy diệt 10-2 trươc Arsenal sau hai lượt trận tại vòng 1/16 UEFA Champion League, tiền vệ trung tâm tài hoa của họ là Xabi Alonso tuyên bố sẽ giải nghệ vào mùa hè này.

Alonso luôn có những cú sút phạt đẳng cấp

“FC Bayern muốn cảm ơn một cầu thủ tuyệt vời và một con người đại diện tiêu biểu cả ở trong và ngoài sân của FC Bayern. Xabi Alonso là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Anh ấy giành được mọi vinh quang trong sự nghiệp của mình. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt và là một quý ông của giới túc cầu”, Karl-Heinz Rummenigge, cựu cầu thủ Đức và hiện là CEO của FC Bayern nói về tiền vệ tài hoa của đội bóng.

Trong sự nghiệp chơi bóng của mình Alonso đã khoác áo tổng cộng 5 đội bóng. Anh bắt đầu sự nghiệp ở Real Sociedad, rồi được cho SD Eibar mượn nhưng sau đó lại Sociedad. Thi đấu ấn tượng, Xabi chuyển tới Liverpool năm 2004 và vô địch Champion League năm 2005. Sau 5 năm ở đội bóng thành phố cảng, tiền vệ người Tây Ban Nha cập bến Real Madrid và đạt được nhiều thành công cùng “Kền kền trắng”, dù anh chưa lập công lần nào cho đội bóng hoàng gia nhưng không thể phủ nhận đóng góp của Alonso.

Tới năm 2014, anh có bước chuyển tiếp cuối cùng. Quay lại với màu áo đỏ nhưng không phải là ở Anh mà ở nước Đức. “Hùm xám” đưa Xabi về, anh đã góp phần tạo nên những thành tích đáng nể của Bayern, giúp họ trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất châu Âu. Để rồi Allianz Arena sẽ là nơi kết thúc sự nghiệp lừng lẫy của tiền vệ tài hoa mà bóng đá xứ bò tót sản sinh ra.

Chức vô địch Champion League 2005 cùng Liverpool (Alonso cầm cup)

“Đó là quyết định không dễ dàng để đưa ra, nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp. Tôi luôn nghĩ rằng nên từ giã sớm trước khi quá muộn. Tôi vẫn cảm thấy tốt nhưng đây là thời điểm hợp lý. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp khi vẫn đang ở đỉnh cao và FC Bayern chính là đỉnh cao nhất. Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi thi đấu cho Bayern cũng như được trở thành một phần của gia đình này”, Alonso chia sẻ về quyết định của mình.

2 Champion League vào những năm 2005, 2014; vô địch La Liga 2012; 2 chiếc cup châu Âu với đội tuyển Tây Ban Nha 2008, 2012 và hơn cả đó là chức vô địch thế giới 2010 cùng đội bóng xứ bò tót;…  và còn rất nhiều những chiếc cup khác nữa mà Alonso đạt được trong sự nghiệp của mình.

Chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha (Alonso cầm cup)

“Tôi đã thi đấu cho nhiều đội bóng như Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid và Bayern Munich. Họ đều là những CLB tuyệt vời. Tất nhiên là có cả đội tuyển Tây Ban Nha nữa. Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được mình có một sự nghiệp tuyệt vời đến vậy, và tôi hy vọng tôi sẽ còn có được thêm nhiều hơn trước khi kết thúc sự nghiệp”, đó là nguyện vọng cuối cùng của cầu thủ 35 tuổi với tư cách còn là cầu thủ.

Tuấn Huy – Saostyle.vn