Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những đam mê, mơ ước và tình yêu của riêng mình. Đặc biệt là những thanh thiếu niên, những cô gái những chàng trai năng động nhiệt huyết. Họ đang chờ đợi cơ hội, để khi nó đến, họ sẵn sàng đón nhận bằng cả trái tim và khối óc.

Và Vietnam Student Fashion Icon 2022 đã xuất hiện, mang đến cho những con người trẻ tuổi một sân chơi bùng nổ của đam mê, của sức sống của nghệ thuật. Quy mô hoành tráng, sàn đấu chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, những thí sinh mạnh mẽ sẵn sàng chiến đấu hết mình vì đam mê và tình yêu họ dành cho các lĩnh vực thời trang và nghệ thuật.

Những bạn trẻ mang trong mình những thế mạnh riêng cùng bước vào sàn đấu khốc liệt, trong đó phải kể đến những gương mặt sáng giá đến từ lĩnh vực Model. Họ là những chàng trai cô gái tài năng và xinh đẹp, họ hiện thực hoá tình yêu và ước mơ của mình qua những “bước chân” đầy tự tin và mạnh mẽ.

Hãy cùng điểm danh top 10 tài năng của Vietnam Student Fashion Icon ở lĩnh vực Model.

Nguyễn Diệu Hương

Đầu tiên hãy cùng đến với cô gái xinh đẹp của thủ đô Hà Nội, Nguyễn Diệu Hương. Hương sinh năm 2001 và hiện đang theo học tại Trường Quốc Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Với khả năng về chụp hình và làm mẫu ảnh, cô nàng đã đạt được giải ba thi tham gia cuộc thi ảnh ICON của Trường THPT Nguyễn Trãi. Đến với VFSI 2022, Diệu Hương mong muốn được giao lưu, học hỏi nhiều hơn về các lĩnh vực nghệ thuật và cô nàng cũng sẽ thể hiện thật hết sức mình ở các vòng thi. Mong rằng Diệu Hương sẽ có khoảng thời gian thật ý nghĩa với Vietnam Student Fashion Icon.

Trần Thị Minh Lý

Lại đến với một cô gái trẻ cũng sinh năm 2001, Trần Thị Minh Lý, đến từ Nam Định. Cô nàng hiện đang theo học tại trường Đại học ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Bạn là một cô gái xinh xắn với tài năng ca hát và niềm đam mê mãnh liệt với các lĩnh vực nghệ thuật. Tuy chưa có những thành tích nổi bật,  nhưng khi đến với cuộc thi này, cô nàng mong muốn đây sẽ là bước ngoặt đột phá trong cuộc đời của mình, là một cánh cửa dẫn dắt niềm đam mê đến với nghệ thuật. Minh Lý cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm thế thật thoải mái và sẵn sàng chiến đấu với chặng đường sắp tới cùng VSFI 2022.

Nguyễn Thị Huyền My

Hãy cùng đến với cái tên xinh đẹp từ xứ Nghệ non xanh nước biếc, Nguyễn Thị Huyền My. Cô nàng sinh năm 2002 và hiện đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Huyền My có niềm đam mê mãnh liệt là trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Cô nàng mong rằng cuộc thi sẽ là cơ hội để khẳng định bản thân, hiện thực hóa đam mê của mình và được nhiều người biết tới hơn.

Để chuẩn bị chinh chiến tại Vietnam Student Fashion Icon, Huyền My đã trang bị cho bản thân sự tự tin nhiệt huyết và luôn sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, cô nàng còn mang một tâm lý hết sức thoải mái, một tinh thần học hỏi cao để trau dồi những kinh nghiệm mà bản thân mình thiếu sót với mong ước trong tương lai có thể hoàn hiện bản thân hơn. Và cuộc thi cũng chính là bước đệm để Huyền My chinh phục ước mơ của mình là trở thành một Model được nhiều người biết đến và yêu thích.

Nguyễn Phương Vy

Cái tên tiếp theo là một cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Phương Vy. Vy sinh năm 2002 và hiện đang là sinh viên của trường Đại Học Văn Lang. Một cô gái trẻ đầy tài năng với sở thích ca hát, múa, cheerleading, nấu ăn, chụp ảnh,.. Vào năm lớp 10, Phương Vy đã từng đạt giải Ba ở mảng múa đương đại trong cuộc thi do trường THPT tổ chức.

Cô nàng cũng mong muốn sẽ được làm những công việc mà bản thân cảm thấy ưa thích và thực sự thoải mái, cùng với đó là được làm việc với những người có cùng chung đam mê, tri thức với mình. Tham gia cuộc VSFI, đối với Phương Vy chính là lần đầu tiên cô nàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đến với 1 cuộc thi thực thụ, mang tính bài bản và chuyên nghiệp. Vậy nên đây sẽ là một cột mốc mới, một trải nghiệm và bài học mới cho bản thân của cô gái trẻ sinh năm 2002.

Phùng Văn Oai

Chàng trai sinh năm 2003 đến từ Ba Vì. Văn Oai hiện đang là một Freelancer và đã từng tham gia show thời trang do UEB tổ chức. Đến với cuộc thi với lĩnh vực Model, chàng trai trẻ này cũng mong muốn trở thành 1 người mẫu chuyên nghiệp và có thể dành được giải thưởng cao nhất của Vietnam Student Fashion Icon. Ngoài ra, bạn còn mong muốn được trau dồi và học hỏi nhiều hơn về ngành người mẫu để hỗ trợ bản thân thành công trong tương lai. Anh chàng cũng đã chuẩn bị một tâm thái thoải mái và bùng nổ nhất để sẵn sàng chinh phục cuộc chiến sắp tới cùng VSFI 2022.

Lương Trà My

Một cô gái sinh năm 2001 với nét đẹp cá tính, Lương Trà My. My hiện đang theo học chuyên ngành tiếng Trung tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam. Từ khi còn nhỏ, cô nàng đã có những đam mê với nghề Người mẫu qua việc theo dõi trình diễn của những thiên thần Victoria’s Secret. Từ đó ước mơ được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, sải bước đầy tự tin trên sàn runway đã được thắp sáng trong tâm hồn của cô gái trẻ tuổi. Và sau này, ước mơ đó đã biến thành đam mê. Trà My luôn tìm kiếm những cơ hội để có thể học hỏi về nghề Người mẫu và khi VSFI xuất hiện, cô nàng đã không ngần ngại tham gia. Bạn dành niềm tin mãnh liệt vào cuộc thi và cũng như chính bản thân mình sẽ làm được.

Trà My đã từng tham gia Miss photogenic Vietnam 2019 nhưng vì một vài lý do cá nhân nên bạn đã xin dừng cuộc thi khá sớm. Bạn cũng đã từng là HLV Zumba Kid tại Lạng Sơn và cũng có cơ hội được training HLV Group X cùng HL quốc tế. Đến với VSFI 2022, Trà My hy vọng bản thân sẽ được học hỏi và phát triển tiềm năng người mẫu trong người. Cô nàng vô cùng trân trọng cơ hội này và bạn luôn sẵn sàng để chiến đấu cả về ngoại hình, tri thức cũng như kĩ năng. Bạn cũng vô cùng mong muốn sự chia sẻ, chỉ dạy của BGK cũng như các bạn thí sinh khác để hoàn thiện bản thân hơn, luôn tự tin và sẵn sàng chiến đấu.

Trương Khánh Huyền

Cô nàng có thể được coi là đàn anh đàn chị trong số các thí sinh của ngôi nhà chung VSFI. Trương Khánh Huyền sinh năm 1998, đến từ Nam Định. Cô nàng hiện đang học ngành Truyền thông đa phương tiện tại trường Myongji University ( ngôi trường tư thục danh tiếng tại thủ đô Seoul) và cô nàng cũng tốt nghiệp ngành Diễn viên Điện ảnh truyền hình khoá ngắn hạn tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Một cô gái cá tính và đa tài với khả năng hát, diễn xuất, ngoại ngữ và đam mê diễn xuất, chụp ảnh, Khánh Huyền cũng từng tham gia đóng phim truyền hình và những MV ca nhạc.

Cô gái trẻ này hứa hẹn sẽ là một đối thủ vô cùng nặng ký của tất cả các thí sinh của VSFI. Cuộc thi là cơ hội để Huyền có thể thể hiện được hết những kỹ năng, thực lực của mình. Và điều bạn kỳ vọng nhất là thông qua cuộc thi bạn có thể để lại được dấu ấn, xây dựng được thương hiệu cá nhân, khẳng định thực lực của mình. Lĩnh vực thời trang là 1 lĩnh vực rất tiềm năng tại Việt Nam, và là 1 người luôn hướng đến cái mới mẻ, yêu nghệ thuật Khánh Huyền mong rằng qua cuộc thi sẽ có nhiều bạn trẻ đam mê thời trang dám thể hiện sự độc đáo của mình, phá bỏ giới hạn định kiến “ăn mặc khác người” là không bình thường hay người mẫu chỉ là cái móc treo quần áo, người mẫu thì phải thật cao,… Một cô gái với chiều cao khiêm tốn nhưng tài năng và sức mạnh lại không hề khiêm tốn một chút nào.

Đến với VSFI, bạn đã chuẩn bị cho mình 1 tinh thần dám đương đầu, 1 kiến thức về thời trang nhất định. Với kỹ năng trình diễn và thế mạnh là diễn xuất của mình, Khánh Huyền sẽ mang đến những phần dự thi thật mãn nhãn cho tất cả những ai yêu mến thời trang và nghệ thuật.

Phạm Quang Đại

Chàng trai đến từ Bắc Ninh có nụ cười tỏa nắng, Phạm Quang Đại. Anh chàng sinh năm 1999 và theo học Khoa Luật tại Học viện thanh thiếu niên Việt Nam. Một chàng trai với khả năng nhảy và năng khiếu với các bộ môn thể thao như bóng đá, nhảy xa. Đến với cuộc thi, Quang Đại mong muốn mọi người biết đến quê hương của mình nhiều hơn, biết vùng đất Quảng Ninh tươi đẹp và Vịnh Hạ Long,.. Quang Đại cũng đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để chiến đấu với các đối trên chặng đường khốc liệt này cùng với niềm đam mê người mẫu sẽ luôn mang đến cho chàng trai trẻ sự tin tin và nhiệt huyết tại VSFI.

Nguyễn Mai Quỳnh

Cô gái tiếp theo là một bạn nữ xinh xắn đến từ Hà Nội, Nguyễn Mai Quỳnh. Cô gái trẻ sinh năm 2002 và hiện bạn đang theo học tại trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Mai Quỳnh dành một tình yêu to lớn cho nghệ thuật và luôn muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Một cô gái sôi nổi và tài năng với điểm mạnh như ca hát, nhảy, mc, múa,… Đến với cuộc thi, Quỳnh mong muốn được thử sức với nghề người mẫu cũng như học hỏi các bộ môn nghệ thuật khác. Bạn cũng hy vọng mình sẽ thể hiện được những điểm mạnh của bản thân và trau dồi những kiến thức hữu ích để có thể chinh chiến tại cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon 2022.

Nguyễn Thanh Tú

Khép lại danh sách dàn trai xinh gái đẹp này là một bạn nam đến từ An Giang, Nguyễn Thanh Tú. Tú sinh năm 2003 và hiện bạn đang theo học tại trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT). Thanh Tú chia sẻ niềm đam mê của bạn đó là được hoà mình vào dòng chảy nghệ thuật của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, được cống hiến và sống hết mình cùng với nghệ thuật.

Chàng trai trẻ này đã từng đạt danh hiệu top 8 đại sứ truyền thông Đồng bằng sông Cửu Long 2021. Thanh Tú hy vọng khi tham gia Vietnam Student Fashion Icon bản thân sẽ học được những bài học, những kinh nghiệm quý giá từ các anh chị đã đi trước. Bạn sẽ lấy đó làm hành trang để phục vụ cho bản thân cũng như công việc của mình ở hiện tại và tương lai. Cuộc thi cũng có ý nghĩa rất lớn đối với Tú vì nó có thể là bước ngoặt mới trong cuộc đời của chàng trai trẻ, khiến cho bạn ngày một trưởng thành hơn.

Top 10 thí sinh tài năng của Vietnam Student Fashion Icon có làm bạn ấn tượng? Họ chính là những con người sẽ truyền đến những bạn trẻ khác tình yêu, sự trẻ trung tươi mới và niềm nhiệt huyết với thời trang và nghệ thuật. Họ sẽ mang đến những phần trình diễn đặc sắc, những màn đọ tài năng và nhan sắc nảy lửa. Tất cả chỉ có tại Vietnam Student Fashion Icon 2022, cuộc thi đầu tiên dành cho các bạn sinh viên trên khắp mọi miền tổ quốc, nơi những bộ óc tài năng và sáng tạo sẽ làm nên thành công của Ngũ giác nghệ thuật: Người mẫu, Thiết kế thời trang, Stylist, Make Up và Chụp hình.

Mai Nguyễn