Vietnam Student Fashion Icon 2022: Nơi sự sáng tạo được thăng hoa

Cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon 2022 là một sân chơi mới dành cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật. Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ Vietnam International Fashion Tour do Voyage Group kết hợp với IEX Group đồng tổ chức.

Vietnam Student Fashion Icon 2022 sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, mở ra cơ hội cho các bạn trẻ yêu và đam mê thời trang, giúp thỏa mãn sự yêu thích nghệ thuật và không ngừng khẳng định bản thân.

Với sự kết hợp giữa 5 lĩnh vực: người mẫu, thiết kế thời trang, stylist, make up, chụp hình, Vietnam Student Fashion Icon sẽ là nơi để các bạn thỏa sức thể hiện niềm đam mê, cá tính và sự sáng tạo của bản thân.

Hạng mục: Chụp hình

Nguyễn Thành Đạt

Cậu bé Nguyễn Thành Đạt sinh năm 2004 là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất tại cuộc thi. Dù nhỏ tuổi những lại có tình yêu to lớn dành cho nghệ thuật, Đạt mong muốn Vietnam Student Fashion Icon là nơi để cậu theo đuổi ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Đây là lần đầu tiên Thành Đạt tham gia một cuộc thi lớn, hi vọng rằng Đạt sẽ thể hiện thật tốt, giữ vững tinh thần nhiệt huyết này đồng hành đến cùng với Vietnam Student Fashion Icon.

Hạng mục: Stylist

Nguyễn Thu Hà

Cô nàng Thu Hà sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, hiện đang theo học ngành Quản trị kinh doanh – Học viện Ngân Hàng. Là một cô gái bé nhỏ với thành tích học đáng nể nhưng lại dám theo đuổi ước mơ thời trang dù không hề liên quan đến ngành học hiện tại.

Với tình yêu to lớn ấy, Thu Hà quyết tâm tham gia Vietnam Student Fashion Icon để trải nghiệm, học hỏi những kiến thức quý báu. “Cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon đánh dấu bước đi đầu tiên của mình trên con đường theo đuổi đam mê nên nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Hy vọng cuộc thi mình sẽ giúp mình được mở mang, có thêm trải nghiệm thực tế, được tiếp xúc, làm việc trong môi trường của những bạn có cùng chí hướng. Và đặc biệt, mình mong rằng cuộc thi sẽ là lời khẳng định về khả năng của giới trẻ, của gen Z chúng mình cả về chuyên môn lẫn sự nhiệt huyết, năng động.” – Cô nàng bày tỏ.

Phạm Kiều Trang

Thí sinh tiếp theo ghi danh mình tại hạng mục này là Phạm Kiều Trang, đến từ Hà Nội. Kiều Trang là người đam mê thời trang từ nhỏ, luôn hướng đến lối sống tích cực. Cô nàng đã có trải nghiệm khi tham gia các cuộc thi thiết kế thời trang tại trường.

 Lần này đến với Vietnam Student Fashion Icon, cô gái muốn lan tỏa tình yêu thời trang đến với mọi người: “ Tôi được trải nghiệm trong một môi trường thời trang chuyên nghiệp hàng đầu, được có cơ hội gặp và hợp tác cùng những người đồng nghiệp, đối tác. Đây không chỉ là một cuộc thi, nó còn là cơ hội rất tốt cho không chỉ tôi mà còn cả với các bạn thí sinh khác để tăng thêm kiến thức về rất nhiều lĩnh vực, để tạo cầu nối cho cộng đồng những người yêu thời trang, yêu văn hoá Việt Nam.”

Hạng mục: Model

Nguyễn Phương Tường Vy

Hãy chào đón thí sinh đầu tiên của lĩnh vực Model – Nguyễn Phương Tường Vy, đến từ “đất võ” Bình Định. Sở hữu cho mình một thành tích “khủng” là Hoa khôi khi còn học cấp 3, chắc rằng Tường Vy sẽ là đối thủ đáng gờm tại cuộc thi.

Với đam mê cháy bỏng, cô nàng mang tới cuộc thi một làn gió mới, một màu sắc tươi mới. Ngoài ra, Tường Vy còn là cô gái đa tài khi có khả năng hội họa, từng đạt giải nhì cuộc thi vẽ do trường tổ chức. Vietnam Student Fashion Icon có ý nghĩa rất lớn với cô nàng, nó là bước đệm để Tường Vy xây dựng hình ảnh trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Và cô gái của chúng ta đã sẵn sàng chinh phục ngôi vị quán quân tại cuộc thi.

Tô Thành Tiến

Chiến binh tiếp theo là anh chành soái ca Tô Tiến Thành cũng đến từ “đất võ” Bình Định. Sở hữu vẻ ngoài lãng tử, đẹp trai, Tiến Thành đã để lại dấu ấn ấn tượng trong lòng công chúng.

Anh chàng đã trang bị cho mình một vài kinh nghiệm để sẵn sàng chinh chiến khi tham gia một số sàn diễn nhỏ. Đam mê lớn nhất của Thành Tiến là trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Vietnam Student Fashion Icon có lẽ là bước ngoặt lớn để anh chàng khám phá và hoàn thiện bản thân.

Trần Thị Ánh Vi

Cô gái tiếp theo là Trần Thị Ánh Vi, sinh năm 2002 đến từ Quảng Ngãi. Mặc dù mới bước chân vào làng mẫu nhưng Ánh Vi đã để lại ấn tượng khi sở hữu nhan sắc kiều diễm, vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng.

Cô nàng tham gia Vietnam Student Fashion Icon để phát triển bản thân, học hỏi kinh nghiệm sẵn sàng chinh phục ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Hi vọng cuộc thi sẽ giúp Ánh Vi tỏa sáng trên các sàn runway lớn.

Lê Phước Lộc

Lê Phước Lộc – một trong những thí sinh tiềm năng đến từ An Giang. Mang đến cuộc thi những hoài bão, niềm đam mê mãnh liệt với nghề mẫu, Phước Lộc hứa hẹn là đối thủ nặng kí tại cuộc thi. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng chắc chắn trong tương lại anh chàng sẽ mang đến những hình ảnh bứt phá.

Phước Lộc đã vào tâm thế sẵn sàng chiến đấu, chinh phục ngôi vị cao nhất: “Tôi đã chuẩn bị một tinh thần tràn đầy tự tin để chiến đấu cùng với dàn thí sinh vô cùng nặng ký.”

Nguyễn Thị Xuân Thảnh

Đứng vị trí thứ 8 trong danh sách là người đẹp Tiền Giang – Nguyễn Thị Xuân Thảnh. Tham gia cuộc thi với cương vị là một newbie, Xuân Thảnh mang đến thần thái tự tin, năng lượng tích cực sẵn sàng tỏa sáng. Để chuẩn bị cho các cuộc so tài nảy lửa tại cuộc thi, cô nàng đã tập luyện không ngừng nghỉ, học catwalk, tạo dáng mỗi ngày.

Đam mê với sàn diễn, Xuân Thảnh tham gia Vietnam Student Fashion Icon để trưởng thành, hoàn thiện bản thân: “Cuộc thi này đối với mình như một thử thách kích thích lòng nhiệt huyết của mình vậy. Mình rất mong được vào thật sâu để có thể kết bạn và học hỏi thật nhiều. Đây là cơ hội rất hiếm có và quý giá với mình.”

Nguyễn Hoàng Lâm

Chàng trai tiếp theo xuất hiện trong 10 gương mặt sáng giá là một màu sắc thú vị. Vietnam Student Fashion Icon là cuộc thi đầu tiên mà Thành Nam tham gia, đây được xem như cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, thể hiện bản lĩnh và niềm đam mê thời trang của mình.

Mang đến cuộc thi một tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, hi vọng chàng trai sinh năm 2002 sẽ thể hiện sự quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này.

Trương Thành Thông

Chiến binh cuối cùng là Trương Thành Thông đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê mãnh liệt với sàn runway, Thành Thông hi vong Vietnam Student Fashion Icon sẽ là nơi để anh chàng thực hiện hóa ước mơ của mình.

Mong muốn đến với cuộc thi của Thành Thông là sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm, giao lưu kết bạn với mọi người. “Mình đã chuẩn bị tinh thần mãnh mẽ và sẽ cố gắng hết mình để có thể chạm tới ước mơ, khai phá giới hạn của bản thân” – cậu bạn sinh năm 2002 chia sẻ.

10 cá tính 10 màu sắc, tất cả sẽ tạo nên những cuộc tranh tài kịch tính, hấp dẫn và thể hiện những màn trình diễn mãn nhãn người xem nhất. Chặng đường vòng 1 – “Tôi là ai?” vẫn tiếp tục đến hết ngày 21/07, chúng ta hãy chào đón thêm nhiều chiến binh xuất sắc đến với cuộc thi. Ai là người được gọi tên vào vòng “Đối đầu”, hãy cùng theo dõi nhé!

Hoàng Hải Anh