Viện Báo chí tổ chức chương trình chào tân sinh viên khóa 39

Tối 3/10, tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra sự kiện chào tân sinh viên khóa mới của Viện Báo chí. Năm nay, sự kiện của Viện Báo chí Fire Up – 2019 được lấy tên “Lighthouse” với hình ảnh ngọn hải đăng được thắp sáng giữa biển khơi xa.

Được thành lập thành lập ngày 16/01/1962, sau 57 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Báo chí tự hào là đơn vị đào tạo cán bộ báo chí – truyền thông có uy tín, chất lượng nhất cả nước từ trước đến nay. Tháng 1 năm 2019, Khoa Báo chí chính thức trở thành Viện Báo chí, được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ Khoa Báo chí và Viện Nghiên cứu Báo chí truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Vừa qua, Viện Báo chí đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức cuộc thi “Thiết kế bộ nhận diện Viện Báo chí”. Ngay từ những ngày đầu phát động, cuộc thi đã nhận được sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học khác nhau. Trải qua quá trình chọn lọc và đánh giá kĩ lưỡng, Viện Báo chí đã chọn ra được bộ nhận diện hội tụ đầy đủ những yếu tố điển hình như, có màu sắc hài hòa, logo thiết kế đơn giản nhưng mang lại sự hiện đại, ngoài ra bộ nhận diện được chọn còn toát lên được hình ảnh, thương hiệu của Viện Báo chí với bề dày lịch sử giảng dạy, đào tạo.

PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng – Viện Trưởng Viện Báo chí công bố 2 giải nhì của cuộc thi “Thiết kế bộ nhận diện Viện Báo chí”.
Hội đồng ban giám khảo của cuộc thi trao thưởng cho 2 giải nhì là hoạ sĩ Đinh Quang Hiếu và Designer Nguyễn Minh Huệ.

Đặc biệt trong chương trình Fire Up 2019 năm nay, Viện Báo chí còn tổ chức trao học bổng cho các bạn sinh viên thủ khoa đầu vào khóa 39 và các bạn sinh viên có thành tích học tập tốt, đồng thời trao học bổng cho các bạn sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. 

Các sinh viên có điểm đầu vào xuất sắc.
Các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc được Viện Báo chí trao học bổng.
Viện Báo chí trao học bổng cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm khích lệ và động viên tinh thần các em trong quá trình học tập.

Điều đặc biệt hơn được lồng ghép trong chương trình Fire Up 2019 – Lighthouse năm nay là sự kiện Viện Báo chí vinh dự cho ra mắt 2 cuốn sách mang tên: “Tiếng súng và bước ngoặt cuộc đời” của nhà giáo Trần Bá Lạn – Nguyên Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền và cuốn sách “Ngôn ngữ Báo chí” của nhà giáo Nguyễn Tri Niên – Nguyên giảng viên khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sự kiện cho ra mắt 2 cuốn sách như một lời cảm ơn, tri ân sâu sắc mà tập thể đội ngũ giảng viên, các thế hệ sinh viên của Viện Báo chí muốn gửi đến Nhà giáo Trần Bá Lạn và Nhà giáo Nguyễn Tri Niên vì đã để lại cho thầy và trò Viện Báo chí được thừa hưởng, tiếp nối sự nghiệp cao quý mà thầy và các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.

Nhà giáo Trần Bá Lạn – Nguyên Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Nhà giáo Nguyễn Tri Niên – Nguyên giảng viên khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng – Viện Trưởng Viện Báo chí đại diện toàn thể đội ngũ giảng viên và các thế hệ sinh viên tặng hoa tri ân và chúc sức khỏe thầy.

Bên cạnh đó, chương trình chào tân sinh viên còn có những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các bạn sinh viên Báo chí thể hiện. Đặc biệt, sự góp mặt của nam ca sĩ Hoàng Dũng cùng nhóm nhạc Da LAB đã làm bùng nổ sân khấu đêm nhạc.

PV