Vì sao Gamuda City ngày càng hấp dẫn người dân Thủ đô?

     Nằm trên khuôn viên rộng rãi và thoáng đãng tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, Gamuda City đã trở thành một điểm đến hấp dẫn với cảnh quan tuyệt đẹp và hàng loạt các hoạt động lý thú cho mọi lứa tuổi.

Miền xanh lý tưởng trong lòng thành phố

Giữa công việc bận rộn và cuộc sống xô bồ, chúng ta không ít lần cảm thấy muốn về với một miền xanh thiên nhiên khoáng đạt. Hiểu được nhu cầu đó của người dân thủ đô, dự án Gamuda City (Hoàng Mai, HN) được nhà kiến tạo đô thị Gamuda Land đầu tư toàn diện về cả hệ thống cảnh quan và các công trình vui chơi giải trí hết sức phong phú, kết hợp hài hòa mảng xanh thiên nhiên với kiến trúc đô thị hiện đại, tạo ra luồng sinh khí mới cho không gian sống, khiến mọi khách ghé thăm có cảm giác là một phần của một cộng đồng gần gũi.

Là một phần trong quy hoạch tổng thể dự án Gamuda City, công viên Yên Sở là công viên cây xanh lớn nhất Hà Nội với diện tích lên tới 323 ha. Nằm bên tổ hợp trung tâm thương mại và giải trí LePARC by Gamuda và khu đô thị sinh thái Gamuda Gardens, từ khi khánh thành vào năm 2014 đến nay, công viên Yên Sở đã trở thành điểm hẹn yêu thích của nhiều người dân thủ đô, đặc biệt là vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ.

Nhận được giải thưởng cao quý về thiết kế kiến trúc cảnh quan năm 2011 do viện kiến trúc cảnh quan Malaysia (ILAM) trao tặng, không gian rộng rãi, khoáng đạt của công viên Yên Sở góp phần tạo nên những giây phút ý nghĩa bên gia đình và người thân, cũng như bạn bè, đồng nghiệp. Những khoảnh khắc gần gũi, đầm ấm đó chính là những món quà vô giá mà ta có thể dành tặng cho người thân yêu và trở thành những dư vị ngọt ngào còn mãi theo thời gian.

Thảm cỏ xanh mượt nơi đây là địa điểm lý tưởng cho các buổi dã ngoại, cắm trại trong không khí vui tươi, đầy ắp tiếng cười. Đây cũng là điểm vui chơi ngoài trời cho trẻ em được nhiều gia đình, trường học lựa chọn. Diện tích công viên rộng thoáng với sức chứa lên đến hàng ngàn người còn đủ sức đáp ứng cho các công ty tổ chức dã ngoại cho nhân viên.

Đồng thời, với nhiều hạng mục cảnh quan phong phú, nơi đây được lựa chọn làm địa điểm diễn ra nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa và chương trình giải trí quy mô lớn.

Dịch vụ đáp ứng các nhu cầu đa dạng

Để có thể phục vụ tối đa nhu cầu thư giãn, giải trí của người dân, lợi thế lớn của Gamuda City là LePARC by Gamuda – tổ hợp thương mại và dịch vụ quy mô khu vực nam Thủ đô.

LePARC cung cấp các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và giải trí theo chủ đề phong phú, thỏa mãn nhu cầu của cư dân khu đô thị Gamuda Gardens và các vị khách đến vui chơi tại công viên Yên Sở.

Miền xanh lý tưởng trong lòng thành phố

Giữa công việc bận rộn và cuộc sống xô bồ, chúng ta không ít lần cảm thấy muốn về với một miền xanh thiên nhiên khoáng đạt. Hiểu được nhu cầu đó của người dân thủ đô, dự án Gamuda City (Hoàng Mai, HN) được nhà kiến tạo đô thị Gamuda Land đầu tư toàn diện về cả hệ thống cảnh quan và các công trình vui chơi giải trí hết sức phong phú, kết hợp hài hòa mảng xanh thiên nhiên với kiến trúc đô thị hiện đại, tạo ra luồng sinh khí mới cho không gian sống, khiến mọi khách ghé thăm có cảm giác là một phần của một cộng đồng gần gũi.

Là một phần trong quy hoạch tổng thể dự án Gamuda City, công viên Yên Sở là công viên cây xanh lớn nhất Hà Nội với diện tích lên tới 323 ha. Nằm bên tổ hợp trung tâm thương mại và giải trí LePARC by Gamuda và khu đô thị sinh thái Gamuda Gardens, từ khi khánh thành vào năm 2014 đến nay, công viên Yên Sở đã trở thành điểm hẹn yêu thích của nhiều người dân thủ đô, đặc biệt là vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ.

Vì sao Gamuda City ngày càng hấp dẫn người dân Thủ đô? - Ảnh 1.

Một phần của công viên Yên Sở nhìn từ trên cao

Nhận được giải thưởng cao quý về thiết kế kiến trúc cảnh quan năm 2011 do viện kiến trúc cảnh quan Malaysia (ILAM) trao tặng, không gian rộng rãi, khoáng đạt của công viên Yên Sở góp phần tạo nên những giây phút ý nghĩa bên gia đình và người thân, cũng như bạn bè, đồng nghiệp. Những khoảnh khắc gần gũi, đầm ấm đó chính là những món quà vô giá mà ta có thể dành tặng cho người thân yêu và trở thành những dư vị ngọt ngào còn mãi theo thời gian.

Thảm cỏ xanh mượt nơi đây là địa điểm lý tưởng cho các buổi dã ngoại, cắm trại trong không khí vui tươi, đầy ắp tiếng cười. Đây cũng là điểm vui chơi ngoài trời cho trẻ em được nhiều gia đình, trường học lựa chọn. Diện tích công viên rộng thoáng với sức chứa lên đến hàng ngàn người còn đủ sức đáp ứng cho các công ty tổ chức dã ngoại cho nhân viên.

Đồng thời, với nhiều hạng mục cảnh quan phong phú, nơi đây được lựa chọn làm địa điểm diễn ra nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa và chương trình giải trí quy mô lớn.

Vì sao Gamuda City ngày càng hấp dẫn người dân Thủ đô? - Ảnh 2.

Tại công viên Yên Sở, thường xuyên có các hoạt động vui chơi do các bậc phụ huynh, trường học tổ chức

Dịch vụ đáp ứng các nhu cầu đa dạng

Để có thể phục vụ tối đa nhu cầu thư giãn, giải trí của người dân, lợi thế lớn của Gamuda City là LePARC by Gamuda – tổ hợp thương mại và dịch vụ quy mô khu vực nam Thủ đô.

LePARC cung cấp các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và giải trí theo chủ đề phong phú, thỏa mãn nhu cầu của cư dân khu đô thị Gamuda Gardens và các vị khách đến vui chơi tại công viên Yên Sở.

Vì sao Gamuda City ngày càng hấp dẫn người dân Thủ đô? - Ảnh 3.

Tổ hợp Dịch vụ – Thương mại LePARC by Gamuda

 

Thiết kế độc đáo của Le PARC gắn kết với công viên Yên Sở, tạo nên một quần thể thương mại và giải trí hàng đầu tại Hà Nội. Quần thể Gamuda City càng tăng thêm sức hấp dẫn khi bên cạnh không gian thiên nhiên còn có sẵn các dịch vụ cao cấp, phục vụ mọi nhu cầu của người dân.

Bước vào những tháng cuối năm, cùng với hoạt động của LePARC by Gamuda và công viên Yên Sở, Gamuda City hứa hẹn sẽ đón lượng khách lớn chưa từng có với nhiều sự kiện văn hóa, giải trí hấp dẫn.

Gần đây, có thể kể đến sự kiện “Tết chay Vu Lan”, “Lễ hội Đèn lồng Gamuda” đã và đang thu hút nhiều người tham gia và đến “check-in”. Sắp tới, sự kiện từ thiện thường niên của Gamuda Land “Chạy vì Trái Tim 2017” phối hợp cùng quỹ nhịp tim Việt Nam tổ chức sẽ chính thức trở lại, hứa hẹn sự tham gia và ủng hộ của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, các nhà hảo tâm và người tham gia.

Nguồn: Kênh 14