Sở VHTT “nhắc nhở” BTC về tình trạng dùng hoa giả ở Lễ hội hoa hồng

     Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ: Chiều 3.3, Sở đã có công văn đề nghị Ban tổ chức Lễ hội hoa hồng khắc phục ngay những điểm chưa đẹp mà báo chí phản ánh, khẩn trương có giải pháp thay thế hoa giả bằng hoa thật, nếu không sẽ xem xét rút ngắn thời gian tổ chức của lễ hội.

Nhiều chậu hoa ở Lễ hội hoa hồng đã bị héo.

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cũng nói thêm: Sáng 4.3, Sở đã cử đoàn xuống kiếm tra, trực tiếp nhắc nhở BTC lễ hội, đề nghị đưa ra những hướng khắc phục các hình ảnh phản cảm như: Ngăn chặn hiện tượng người dân “xé rào” vào bẻ cành, ngắt hoa, tăng cường các thùng rác, nhắc nhở khách tham quan không vứt rác bừa bãi trong khu vực tổ chức lễ hội.

Về việc Lễ hội hoa hồng Bulgaria sử dụng quá nhiều hoa giả, hoa thật không những ít mà còn héo, gây thất vọng cho khách tham quan, lễ hội bán vé giá cao khiến người dân “cảm giác như bị lừa”, ông Động cho biết: Trước khi diễn ra, BTC lễ hội đã gửi đề án để xin cấp phép, song nội dung đề án không nói rõ các hoạt động cụ thể hay việc trang trí hoa giả. Chúng tôi đã có văn bản đề nghị BTC báo cáo về việc này, yêu cầu BTC Lễ hội hoa hồng thay thế hoa giả. Nếu không khắc phục được sẽ xem xét rút ngắn thời gian tổ chức lễ hội. Còn về giá vé của lễ hội thì Sở Tài chính Hà Nội sẽ kiểm tra sự việc.

Sở VHTT “nhắc nhở” BTC về tình trạng dùng hoa giả ở Lễ hội hoa hồng ảnh 1
Toàn bộ hoa ở cổng vòm dẫn vào Lễ hội hoa hồng là hoa giả.

Trước đó, sáng 3.3, Lễ hội hoa hồng Bulgaria do Đại sứ quán Bulgaria phối hợp với một số hội, doanh nghiệp tổ chức đã chính thức khai mạc. Theo giới thiệu của BTC, đảo công viên Thống Nhất sẽ được trang hoàng với 300 loài hoa hồng từ khắp thế giới trên diện tích 6.000m2; xen lẫn với đó là những bụi hồng lớn, những vòm hồng được kiến tạo kiểu mái vòm châu Âu cổ kính. Tuy nhiên, ngày khai mạc, lễ hội khiến nhiều người thất vọng vì hoa thật ít, hoa giả nhiều, nhiều hoa héo, rác thải tràn lan, khách tham quan la ó đòi lại tiền vé…

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Liên – Trưởng BTC Lễ hội hoa hồng cho biết: Ở đây chúng tôi muốn tái hiện lễ hội hoa hồng Bulgaria, văn hoá hoa hồng được kết tinh từ sự đam mê hoa hồng. Đây không phải hội chợ, cửa hàng bán hoa hồng.

Về việc lễ hội hoa hồng chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân khi họ phải bỏ ra tới 120.000 đồng mua vé, ông Liên nói: Kỳ vọng và sở thích mỗi người luôn khác nhau. Có người thích hoa hồng, có người thích giao lưu văn hoá, hàng vạn người như tôi lại muốn đến tìm lại cảm xúc ngày xưa và giao lưu.

Nguồn: Lao Động