U20 Việt Nam chốt danh sách dự World Cup

     Hôm qua 7/5, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách 21 cầu thủ chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc dự U20 World Cup.

Theo quy định của giải, mỗi đội được đăng ký 21 cầu thủ dự vòng chung kết U20 World Cup. Do chấn thương, hai cầu thủ Thái Quý và Tiến Dụng không thể góp mặt cùng các đồng đội. Bên cạnh đó, các cầu thủ Phan Thanh Hậu và Tiến Anh cũng bị loại. Nhưng theo quy định mở của FIFA, các đội có thể thay thế cầu thủ trước ngày thi đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn mang theo Thanh Hậu và Tiến Anh để dự phòng, thay thế nếu chẳng may có thêm cầu thủ chấn thương.

“Qua quá trình tập luyện và theo dõi, ban huấn luyện chúng tôi đã bàn bạc kỹ trước khi rút gọn danh sách”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết. “Với những cầu thủ tốt nhất hiện tại, chúng tôi tin tưởng các em đủ sức thi đấu tốt và ghi dấu ấn tại U20 World Cup 2017”.

u20-viet-nam-chot-danh-sach-du-world-cup

Sau trận giao hữu với U20 Argentina, U20 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc sớm để chuẩn bị cho VCK. Ảnh: Ngọc Dung.

HLV người Khánh Hoà cũng chỉ định Nguyễn Quang Hải, sao trẻ của CLB Hà Nội, làm đội trưởng của U20 Việt Nam chinh chiến trên đất Hàn Quốc. 

Sau khi chốt danh sách, hôm nay U20 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP HCM để chuẩn bị cho trận đấu với U20 Argentina. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sang Hàn Quốc và có trận giao hữu với U20 Vanuatu.

Danh sách 21 cầu thủ U20 Việt Nam dự U20 World Cup

Thủ môn: Nguyễn Bá Minh Hiếu, Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa).

Hậu vệ: Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Tới (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Đại (Viettel).

Tiền vệ: Tống Anh Tỷ (Becamex Bình Dương), Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ (Hà Nội), Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam (HAGL), Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Trần Thành (Huế), Đinh Thanh Bình (HAGL).

Nguồn: Vn.Express.