Trung phong của U20 Việt Nam muốn chọc thủng lưới U20 Pháp

     Hà Đức Chinh không hề thấy áp lực khi phải đối đầu hàng thủ cao to của Pháp bởi ở V-League cũng thường xuyên gặp ngoại binh có thể hình tương tự.

“Phong độ của tôi mới chỉ ở mức trung bình. Tôi sẽ cố gắng để chơi tốt hơn nếu được ra sân trong trận gặp U20 Pháp”, tiền đạo Đức Chinh chia sẻ với VnExpress sau buổi tập chiều 24/5.

trung-phong-cua-u20-viet-nam-muon-choc-thung-luoi-u20-phap

Đức Chinh không ngại các trung vệ cao to bởi khi đá cho Đà Nẵng tại V-League 2017, anh thường xuyên đụng đối thủ ngoại có thể hình vượt trội. Ảnh: Đức Đồng

Trong trận đấu với Pháp ngày mai 25/5, hàng công Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đụng độ những hậu vệ cao to nhưng xoay trở khéo léo như Jerome Onguene (1m90), Issa Diop (1m94), Olivier Boscagli (1m81). Trong trận mở màn bảng E, mà Pháp thắng 3-0 hôm 22/5, các tiền đạo của Honduras đã bất lực trước bức tường phòng ngự của đội quân áo lam.

“Hai trung vệ của họ cao to, đá chắc chắn. Tuy nhiên, tôi không thấy áp lực khi phải đối đầu với họ. Được gặp những cầu thủ đẳng cấp là một điều vinh dự. Tôi sẽ chơi hết mình, cố gắng có bàn thắng”, Hà Đức Chinh nói thêm.

Hà Đức Chinh rất muốn được so tài với ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch U20 World Cup 2017. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ này không biết chắc anh có được HLV Hoàng Anh Tuấn xếp đá chính hay không. Chiến lược gia người Khánh Hoà cho biết trong hai đối thủ còn lại là Pháp và Honduras, Việt Nam phải tính toán chọn trận để chơi. Không loại trừ khả năng một số cầu thủ trụ cột của đội sẽ được cất để dành sức cho trận đấu quyết định với đối thủ vừa tầm hơn là Honduras.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Ludovic Batelli cho biết U20 Pháp không hề đánh giá thấp Việt Nam, và đã bỏ công chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu vào lúc 15h (giờ Hà Nội) ngày 25/5.

“Chúng tôi có hai giờ xem băng trận đấu giữa Việt Nam và New Zealand để phân tích đối thủ. Việt Nam thường giữ bóng trên mặt sân bởi có thể hình bất lợi. Nhưng bù lại họ lại có những cầu thủ tấn công có kỹ thuật, tốc độ và khả năng chạy chỗ”, HLV của U20 Pháp chia sẻ.

Nguồn: Vn.Express.