Trận chiến chưa hồi kết giữa ERIK và ST319: Ai là người mất nhân phẩm?

          Cả Aiden và Erik mới đây đều đã chính thức lên tiếng về vụ lùm xùm của chàng ca sĩ trẻ khi bất ngờ tuyên bố rời khỏi công ty chủ quản ST319 khiến nhiều người ngỡ ngàng trong những ngày vừa qua.

Tối ngày 25/2, một dòng trạng thái của Erik trên trang Facebook cá nhân nói về việc anh sẽ rút khỏi nhóm nhạc MONSTAR, đồng nghĩa với việc “dứt áo ra đi” khỏi công ty ST319 đã khiến toàn bộ showbiz bất ngờ. Theo sau câu chuyện ấy là những uẩn khúc mà cả hai bên đang dần dần hé lộ trước công chúng. Tuy nhiên, những phát ngôn này khá mẫu thuẫn nhau khiến công chúng chưa biết nên nghe theo bên nào.

Về việc học tập của Erik

Theo Erik, trong những ngày đầu gia nhập công ty, Aiden hứa sẽ đảm bảo cân đối cho anh giữa việc học và hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên sau một thời gian dài, công ty bất ngờ yêu cầu Erik phải bảo lưu kết quả học tập để tập trung cho ca hát. Hơn nữa công việc bảo lưu này lại hoàn toàn do Erik phải tự lo mà không có sự hỗ trợ từ công ty, không giống với những gì mà Aiden hứa làm cho Erik như lúc ban đầu. Sau 2 năm nỗ lực làm việc, St.319 không phải là “môi trường” phù hợp cũng như thiếu sự thống nhất trong cách quản lý và hướng đi phát triển của công ty. “Sự thiếu minh bạch và lấp liếm của công ty cũng khiến tôi bất mãn. Có rất nhiều lời hứa công ty dành cho Erik đều đã không được thực hiện”- Erik chia sẻ

Về phía công ty, Aiden cho biết trong hợp đồng không hề ghi công ty phải chịu lo những vấn đề cá nhân của Erik. Công ty vẫn luôn sắp xếp lịch diễn và học của Erik sao cho hợp lý nhất và nhận được cái “gật đầu” của chàng ca sĩ trẻ. Đến giờ mọi chuyện vỡ lở, nhà sản xuất tài năng mới biết gia đình Erik phản ánh quá nhiều về việc anh nghỉ học nhiều và có thể bị đuổi học. Aiden tiết lộ thêm rằng toàn bộ chi phí học tập của Erik do công ty lo từ A đến Z. Anh cho biết Erik là người đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do : không phù hợp với môi trường làm việc và áp lực công việc, không đủ sức khỏe, với lý do cá nhân khác, cụ thể em muốn dành thời gian cho gia đình và việc học. Quả thực, nếu đúng như lời của Aiden thì lý do Erik xin nghỉ và đoạn chia sẻ trên trang cá nhân của nam ca sĩ có sự mâu thuẫn nhau.

Nhà sản xuất Aiden

Mâu thuẫn trong vấn đề Catse từ hợp đồng quảng cáo và đi diễn

Để cho ra mắt một nghệ sĩ như ai cũng biết là cần rất nhiều vốn đầu tư. Bản thân Erik nổi tiếng được đến ngày hôm nay là công lao của rất nhiều người. Tuy vậy Erik cho rằng, ngay từ lúc mới kí hợp đồng, thỏa thuận giữa anh và công ty trong việc chia mức tiền lương là 90 % (công ty): 10% (nghệ sĩ). Đối với nhiều người đây có thể là một mức chênh lệch khá lớn. Đã có rất hiều fan của Erik đã lên tiếng phản đối công ty quá bất công với Erik. Giọng ca “Sau tất cả” cũng cho rằng anh nhận được một mức lương tương đối thấp. Kể từ khi chung một nhóm với Key và Nicky thì anh cho biết, catse của mình đã bị giảm xuống còn 5%. Có lần nhóm nhạc MONSTAR dành được một hợp đồng quảng cáo và sau 6 tháng làm việc với dự án đó Erik chỉ nhận được về cho mình… 2 triệu đồng.

Monstar nhận được mức catse thấp ?

Đáp trả lại Erik, Aiden cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Theo anh, ST319 là một công ty giải trí hoạt động dựa theo mô hình của ngành công nghiệp xứ sở Kim chi. Do vậy, việc ăn chia catse theo mức 90:10 là hoàn toàn bình thường. Anh cho biết, thậm chí ở Hàn Quốc các nghệ sĩ hoạt động 2 năm đầu tiên sẽ không được nhận lương do công ty cần hoàn lại vốn ban đầu đã đầu tư cho nghệ sĩ của mình. Hơn nữa, đối với Erik hay các nghệ sĩ khác cùng công ty, Aiden đã bao toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại, trang phục diễn,… và quan trọng nhất là tạo ra danh tiếng cho nghệ sĩ. Ngoài ra công ty cũng phải chi trả rất nhiều cho những bộ phận khác như Staff, bộ phận truyền thông, hậu cần,… là những người trực tiếp làm nên thành công của Erik nói riêng và các nghệ sĩ của công ty nói chung. Ngoài ra, Aiden phủ nhận thông tin cho rằng Erik rời nhóm vì tiền công không xứng đáng. Anh cho biết, số tiền chia cho thành viên này hoàn toàn minh bạch, đúng thỏa thuận hợp đồng

Ai là người có hay mất nhân phẩm ?

Có thể trong những lần phỏng vấn với báo giới những ngày đầu xảy ra vụ việc, Aiden đã lên tiếng cho rằng Erik có đạo đức khá “kém”. Tuy nhiên trong lần lên tiếng mới nhất, chàng ca sĩ “Mùa Đông” đã cho rằng công ty đã hoàn toàn bịa đặt chuyện này. Chàng ca sĩ trẻ cho biết, trong quá trình hoạt động tại công ty, anh đã bị khá nhiều những lời miệt thị, rẻ bỉu khiến tâm trạng bị tổn thương nặng nề. Nhưng vẫn luôn tự nhủ bản thân vượt qua và cố gắng bước tiếp.

Chia sẻ ấy của Erik khá mẫu thuẫn với những gì mà ông trùm St319 nói trước đó. Aiden cũng thẳng thắn rằng thái độ làm việc không tốt của thành viên này gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của bản thân ca sĩ và của cả nhóm Monstar: “Erik không trung thực, ý thức kém, vi phạm nội quy rất nhiều lần, thậm chí vi phạm đạo đức – khi nói đến phạm trù đạo đức, chúng tôi chắc chắn mình có bằng chứng”. Thủ lĩnh St.319 dẫn chứng, ngày 8/2, sau khi xin nghỉ phép qua Facebook, Erik đã cắt liên lạc với công ty trong nửa tháng. Hành động này khiến công ty bị thiệt hại vì phải đền bù những hợp đồng biểu diễn và quảng cáo đã kí kết trước đó. Không chỉ vậy, trong nửa tháng này, Erik không thông qua công ty mà còn đơn phương nhận biểu diễn trong 1 quán bar vào 18/2 và kí kết tham gia 1 event vào 4/3.

Câu chuyện tình cảm là nguyên nhân chính dẫn đến việc Erik rời nhóm, đúng hay sai ?

Theo như tiết lộ của Erik, anh chàng đúng là đang yêu, nhưng tuyệt đối không để tình yêu xen vào công việc. Anh cho rằng, công ty đã can thiệp quá sâu và đời sống riêng tư của mình khi bắt anh chọn lựa giữa công ty và người yêu. Giọng ca trẻ cho rằng, nghệ sĩ cũng là người, cũng cần có cảm xúc , cuộc sống riêng và chuyện tình cảm cá nhân chưa bao giờ ảnh hưởng đến công ty và cũng chưa bao giờ là lý do khiến anh đặt dấu chấm hết.

Trái ngược với đó, Aiden cho biết, nhiều lần bản thân và nhân viên đã phải nhắc nhở Erik về vấn đề này khi mà anh đã chụp quá nhiều bức ảnh đi chơi với người yêu và đăng lên mạng xã hội. Việc làm thiếu cẩn trọng này đã gây không ít sự phiền phức và rắc rối cho hai thành viên còn lại của nhóm. Mặc dù phía công ty đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Erik vẫn “bỏ ngoài tai” mọi thứ.

Cuối cùng, cuộc đối đầu vẫn chưa có hồi kết …

Cả hai bên hiện vẫn chưa thể có một tiếng nói chung do cả hai đang có khá nhiều mâu thuẫn trong cách nói về đối phương. Căng thẳng hơn khi Aiden tuyên bố sẽ kiện Erik ra tòa nếu chàng ca sĩ trẻ tiếp tục có những hành động “thiếu chuyên nghiệp”. Sự việc vẫn diễn biến rất phức tạp và cho thấy rằng, để tồn tại được trong showbiz là một điều không hề dễ dàng

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc một cách sớm nhất.

Duy Tùng – Quốc Hướng – Saostyle.vn