Tổng hợp một số tin bóng đá đáng chú ý ngày 24/3

     Hãy cùng Saostyle điểm lại một số tin nóng bóng đá trong ngày:

  1. Real madrid tìm người thay thế Fabio Coentrao

Theo thông tin từ một số tờ báo tại Tây Ban Nha, ban lãnh đạo của đội bóng Hoàng gia đang ráo riết tìm cầu thủ chất lượng có thể thay thế Fabio Coentrao. Hậu vệ trái người Bồ Đào Nha trở về từ Monaco đến nay vẫn gây thất vọng khi anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn 4 lần cho Real ở mùa giải năm nay. Phần lớn thời gian của Coentrao từ khi trở về Real là vật lộn với chấn thương và trong phòng hồi phục thể lực.  Điều này đã khiến cho ban huấn luyện của Real hết kiên nhẫn và muốn bán anh sau mùa giải năm nay.

Hiên tại hai mục tiêu mà Real Madrid đang ngắm đến là Yuri Berchiche của Soceidad và Aron Marin của Espayol.

  1. Douglas Costa có nguy cơ lỡ trận đấu với Real Madrid tại tứ kết C1

Theo thông tin mới nhất cầu thủ chạy cánh người Brazil sẽ phải tiến hành phẫu thuật đầu gối trong thời gian tới. Như vậy, khả năng anh sẽ vắng mặt trong trận đấu với Real Madrid tại tứ kết cúp C1 là rất cao. Anh đang là một nhân tố quan trọng của Bayern Munich trong chiến dịch chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay.

  1. Pep Guardiola cấm ăn socola và đồ ngọt ở Man city

Guardiola tiếp tục thiết quân luật ở Man City để đảm bảo các cầu thủ có môi trường tốt nhất cho việc tập luyện và thi đấu. Hồi đầu mùa, ông đã ra lệnh cấm dùng wifi ở một số khu vực trong khuôn viên khu huấn luyện nhằm cải thiện sự tương tác giữa các cầu thủ. Ông cũng bắt các cầu thủ ăn sáng và trưa với nhau tại căng tin của CLB.

Ngoài ra, Guardiola cũng mời chuyên gia dinh dưỡng Silvia Tremoleda, người từng làm việc cùng với Lionel Messi, về tạo ra các thực đơn lành mạnh cho cầu thủ và cả nhân viên Man City. Các món ăn bao gồm cá, lúa mạch, mì ống, salad, gạo và thịt gà. Trái cây luôn được miễn phí cho các thành viên của Man City.

Giờ đây, Guardiola đưa ra thêm điều cấm nữa để đảm bảo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt phát huy tác dụng. Đó là không cho các cầu thủ ăn sô-cô-la và đồ ăn ngọt. Những thứ đó vẫn được bày bán ở các cửa hàng của Man City nhưng cầu thủ của họ sẽ không được phép mua.Nếu ai ngầm vi phạm lệnh cấm này và tăng cân, họ sẽ phải đối mặt cơn thịnh nộ của HLV người Tây Ban Nha. Sami Nasri đã bị “đày” đến Sevilla vì thừa cân. Yaya Toure, người giảm cân rõ rệt từ khi Guardiola đến đã được HLV này sử dụng trở lại.

  1. Đông Triều sắp thành đồng đội của Cựu sao Real Madrid

Cách đây vài giờ, trung vệ Đông Triều đã ra sân chung màu áo với cựu tiền đạo Real Madrid – Fernando Morientes trong sự kiện La Liga mở văn phòng tại Singapore.

Trong nỗ lực mở rộng hơn nữa độ phủ của La Liga ở châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, ban tổ chức đã mời tới sự kiện khai trương văn phòng tại Singapore nhiều ngôi sao, trong đó có cựu ngôi sao Real Madrid là Fernando Morientes. Đại diện của Việt Nam là trung vệ Trần Hữu Đông Triều.

Theo thông tin từ Đông Triều, sẽ có một trận đấu giao hữu được tổ chức và Đông Triều sẽ là đồng đội của Fernando Morientes – ngôi sao nổi tiếng nhất tham dự sự kiện này.

5.Than Quảng Ninh hoàn tất thủ tục nhập tịch cho ngôi sao Can 2017

Tiền vệ Kizito đã chính thức được nhập tịch thành công. Đây là tin cực vui với Than Quảng Ninh trong bối cảnh phải gồng mình trên nhiều mặt trận.

Từ mấy tháng trước, Than Quảng Ninh đã làm thủ tục nhập tịch cho tiền vệ Kizito. Chính vì vậy, tuyển thủ Uganda từng thi đấu rất thành công tại CAN Cup 2017 không thể tham gia các trận đấu của Than Quảng Ninh tại V.League trong quá trình hoàn thành thủ tục nhập tịch.Sự thiếu vắng của Kizito khiến sức mạnh của Than Quảng Ninh bị suy giảm. Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Phan Thanh Hùng, Kizito chính là máy quét trước hàng tiền vệ. Anh cũng là người chia bài ở hàng tiền vệ đội bóng đất Mỏ.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, hôm nay, Kizito đã chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam. Cầu thủ này sẽ có cái tên mới Trần Trung Hiếu. Dù đã hoàn thành đủ các thủ tục nhưng Trần Trung Hiếu không thể tham dự trận đấu bù vòng 9 với chủ nhà XSKT.CT do quyết định nhập tịch có sau buổi họp kỹ thuật cho trận đấu.

  1. FiFa treo còi cả đời trọng tài thổi Penanty tưởng tượng

Trong trận đấu giữa Nam Phi và Senegal tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi, tranh cãi đã nổ ra khi trọng tài Joseph Lamptey quyết định thổi penalty. Ông cho rằng bóng đã chạm tay trung vệ Kalidou Koulibaly của Senegal nhưng tất cả mọi người trên sân đều nhìn thấy rõ ràng đó là phần cổ. Nam Phi sau đó thực hiện thành công quả penalty và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Chính vì mức độ nghiêm trọng của sự việc mà FIFA đã ra quyết định treo còi cả đời với trọng tài Lamptey, ông vua áo đen người Ghana từng tham gia làm việc tại Olympic 2016.

Lamptey có thể đệ đơn kháng án lên FIFA cũng như Tòa án trọng tài thể thao. Còn với Senegal, quốc gia châu Phi này đang đứng thứ 3 tại bảng đấu gồm 4 đội của mình. Lần gần nhất Senegal tham dự World Cup đã là từ đại hội tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002.

Trần Long – Saostyle.vn