Tom Holland và Chris Pratt đùa giỡn không ngừng trong hậu trường lồng tiếng ‘Onward’

Trong cuộc phỏng vấn với Access Hollywood, Tom Holland và Chris Pratt thậm chí còn "tình tứ" nắm tay nhau và tuyên bố: "Chúng tôi đang yêu nhau".

Những ngày này, cặp đôi bạn diễn Tom Holland và Chris Pratt cực kỳ bận rộn với những buổi họp báo, phỏng vấn quảng bá cho tác phẩm chung sắp ra mắt mang tên “Onward” (Tựa Việt: “Truy tìm phép thuật”). Báo chí và người hâm mộ đang “phát cuồng” với cặp anh em “tình bể bình” mới toanh này.

Tại mọi buổi họp báo, “Nhện nhí” và anh trai “Star Lord” dường như không thể rời nhau. Trong cuộc phỏng vấn với Access Hollywood, cặp đôi thậm chí còn “tình tứ” nắm tay nhau và tuyên bố: “Chúng tôi đang yêu nhau”.

Dĩ nhiên đó chỉ là trò đùa hóm hỉnh của hai nam diễn viên đang được yêu thích hàng đầu Hollywood. Nhưng hành động đó cũng phần nào thể hiện được tình cảm thân thiết của Tom và Chris sau hai lần hợp tác liên tiếp.

Chris Pratt và Tom Holland thân thiết như anh em thực sự cả trong và ngoài màn ảnh.

Mối quan hệ này bắt đầu “nảy nở” từ Avengers: Endgame. Trong phim, Spiderman có sự ngưỡng mộ và gắn kết chặt chẽ với Iron Man nhưng phía sau hậu trường, chính Star Lord mới là người bạn “tâm đầu ý hợp” nhất với “Nhện”.

Ngay cả sau khi Endgame kết thúc, Chris Pratt vẫn luôn là người được Tom Holland tin tưởng dốc bầu tâm sự. Khi những rắc rối với tương lai của nhân vật Spiderman nổ ra, Chris Pratt đã động viên, an ủi Tom rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, khiến chàng diễn viên trẻ an tâm hơn rất nhiều.

Và khi cơ hội hợp tác lần nữa đến với cả hai, sự kết hợp ăn ý đến với họ như lẽ tự nhiên. Tom Holland tiết lộ: “Chris giống như người anh trai lớn của tôi. Sau khi chúng tôi quay xong Endgame chúng tôi đã không biết rằng liệu còn có cơ hội làm việc chung nữa hay không.

Tom Holland và Chris Pratt bắt đầu thân thiết hơn nhiều từ “Avengers: Endgame”.

Nhưng rồi thật bất ngờ, chúng tôi lại gặp lại tại đây, trong “Truy tìm phép thuật””. Còn Chris Pratt thì vui vẻ khen ngợi khâu tuyển chọn diễn viên của bộ phim là quá sức thông minh, bởi “họ cho chúng tôi đóng vai anh em, và chúng tôi thực sự là anh em ngoài đời thật”.

Trong đoạn video hậu trường cảnh Tom và Chris lồng tiếng, người xem lập tức bị cuốn hút vào không khí vui nhộn và thân thiết họ tạo ra trong phòng thu. Ở cảnh nhân vật của Tom đang cố gắng thực hiện câu thần chú dưới sự “trợ giúp tinh thần” nhiệt thành quá cỡ của anh trai, cặp đôi đã khiến khán giả phải bật cười vì phần đối đáp vô cùng ăn ý của cả hai.

Phòng thu âm luôn tràn ngập tiếng cười của anh em Tom Holland và Chris Pratt.

Bên cạnh đó, tính cách hoàn toàn đối lập, một bên nhút nhát một bên nhiệt tình của cặp nhân vật lập tức hiện lên rõ ràng chỉ qua một vài câu thoại. Quá trình tung hứng giữa Tom và Chris ở phía sau màn ảnh dường như cũng hài hước và thú vị không kém gì câu chuyện của Ian và Barley trên phim.

“Chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Chúng tôi trêu chọc nhau rất nhiều giữa các cảnh quay và quá trình quay thực sự rất vui. Không khí vui vẻ trong thời gian quảng bá phim, khi quay Avengers cũng như “Truy tìm phép thuật” thể hiện rất rõ ràng trên phim”, Chris Pratt chia sẻ với tờ Hollywood Reporter.

“Truy tìm phép thuật” là tác phẩm hoạt hình xoay quanh hai anh em yêu tinh Ian và Barley trên con đường làm sống dậy phép thuật với mong ước được gặp lại người cha đã qua đời. Tình cảm anh em chính là giá trị cốt lõi của bộ phim đưa dẫn khán giả đi từ đầu chí cuối hành trình cảm xúc của “Truy tìm phép thuật”.

Chính vì vậy, những “phản ứng hóa học” giữa hai diễn viên chính đóng vai trò tối quan trọng. Nhờ có sự thân thiết sẵn có, Tom Holland và Chris Pratt đã thể hiện xuất sắc phần cảm xúc này, khiến khán giả hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu chuyện trên màn ảnh.

“Tom có một sức hấp dẫn và sự chân thành không thể phủ nhận – và điều đó khiến cho người xem dễ dàng dành tình cảm cho các nhân vật mà cậu ấy đảm nhận”, đạo diễn Scanlon bình luận về chàng Nhện “nhọ”.

Trong khi đó, Chris Pratt là lựa chọn của các nhà làm phim để lồng tiếng cho nhân vật Barley. “Chris đã đem cả sự hài hước lẫn sự ngọt ngào của mình để thổi hồn sống động cho nhân vật mà anh đảm nhận.” Nhà sản xuất Kori Rae đánh giá.

Bằng cốt truyện đơn giản nhưng ý nghĩa, cùng với cặp diễn viên phối hợp cực kỳ ăn ý, “Truy tìm phép thuật” hứa hẹn sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Hãy sẵn sàng gặp mặt cặp anh em đáng nhớ nhất màn ảnh năm nay.

“Onward” – “Truy tìm phép thuật” chiếu sớm vào ngày 29/2 & 1/3 và chính thức khởi chiếu từ ngày 6/3 năm 2020 tại các rạp trên toàn quốc.

Mạnh Long