Tina Nguyễn – Phù Thủy make up trong làng giải trí

      Rất vui khi chuyên gia trang điểm Tina Nguyễn đã nhận lời mời chia sẻ cùng độc giả của Saostyle những bí kíp, những mẹo hay cùng những trải nghiệm và lời khuyên thú vị dành cho các bạn trẻ mong muốn theo đuổi một trong những công việc rất hấp dẫn nhất hiện nay – Make up.

Được mệnh danh là “phù thủy make up” của các hotgirl, người mẫu, diễn viên… và cũng đồng hành cùng nhiều cuộc thi, sự kiện, show thời trang lớn tại Hà Nội. Cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc này?

Với Tina Nguyễn, đó là lối rẽ của cuộc đời. Khi học đại học, Tina hay đến nhà chị gái chơi thấy chị hay dạy cho mọi người cách trang điểm cá nhân. Thấy các chị em ai cũng xinh lên thế là trong đầu Tina có ý tưởng muốn làm đẹp cho tất cả mọi người. Từ đó, Tina tự mình tìm hiểu thông tin và ngày càng bị hấp dẫn với make up nên đã quyết định theo đuổi công việc này.

Có quan điểm cho rằng Make up là công việc mang tính nghệ thuật, chính điều đó đòi hỏi người chuyên gia phải có óc sáng tạo và có một chút gì đó của người nghệ sỹ. Chị có suy nghĩ gì về quan điểm này?

Quan điểm đó hoàn toàn đúng. Nói đến cái đẹp là nói đến nghệ thuật, make up để làm đẹp vì thế có thể coi đó là nghệ thuật, nghệ thuật thẩm mỹ. Người theo nghề trang điểm phải có vốn kiến thức nền cùng khả năng quan sát tinh tường để nhìn ra được ưu điểm khuyết điểm của mỗi gương mặt. Từ vốn hiểu biết sẵn có kết hợp với cảm nhận riêng mang dấu ấn cá nhân giúp nghệ sỹ Make up có thể tự do thả hồn mình sáng tạo ra được những tác phẩm ưng ý.

Bên cạnh sự bay bổng và tính cá nhân riêng có của chuyên gia make up, sự căn bản cũng là yếu tố không thể thiếu. Trong vai trò đào tạo, chị có góp ý nào với những bạn trẻ chưa có kinh nghiệm nhưng muốn gắn bó và theo đuổi công việc này?

Theo Tina, trước tiên các em nên nỗ lực học hỏi trau dồi kiến thức, chăm chỉ luyện tập, lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng và người thân để tích lũy kinh nghiệm phát huy những thế mạnh và khắc phục những điểm chưa tốt của mình. Có thể khi mới bắt đầu các em sẽ cảm thấy khó khăn nhưng hãy giữ niềm tin để luôn cố gắng kiên trì với con đường mình đã chọn bởi thành công được chỉ tạo nên từ 1% là thiên phú, 99% còn lại phụ thuộc vào nỗ lực và ý chí của mỗi người.

Theo chị, để có được đôi tay ma thuật, đòi hỏi người muốn theo nghề trang điểm phải có những phẩm chất nào?

Trước hết phải chăm chỉ rèn luyện, học có hệ thống những kiến thức căn bản, không vội vàng đốt cháy giai đoạn vì đây là bước vô cùng quan trọng rèn luyện phẩm chất kiên trì nhẫn nại của người thợ Make up. Khi đã có vốn kiến thức về da, hình khối, đường nét, màu sắc,…cần thực hành thường xuyên để rút ra được kinh nghiệm thực tiễn, điều này thể hiện tinh thần ham học hỏi và cầu tiến nên có khi theo nghề. Đó là cơ hội để các bạn sáng tạo ra nhiều tác phẩm riêng giúp bạn bước đầu nhận được dự tín nhiệm trước bạn bè, người thân, mở rộng ta sau đó là khách hàng.

Nhiều người trẻ khởi nghiệp bằng nghề trang điểm sau một thời gian hoạt động và tích lũy kinh nghiệm đã có thể kiếm được nguồn thu nhập ổn định đồng thời tạo được uy tín và được đông đảo khách hàng công nhận. Chị nghĩ sao khi một số lượng không nhỏ những bạn trẻ thành công này chia sẻ rằng họ chính là học viên của chị, những người được chị đào tạo và dìu dắt trong những năm qua?

Thật vui và hạnh phúc khi thế các bạn trẻ, đặc biệt các học viên của mình đào tạo trước đây đã và đang phát triển đúng hướng và rất thành đạt. Trong vai trò giảng dạy, Tina Nguyễn luôn mong muốn các em ngày càng giỏi hơn thầy cô, thế hệ sau tiến bộ hơn thế hệ trước. Điều đó phần nào giúp lan tỏa công việc ý nghĩa này tới mọi người, mọi đối tượng và hoàn thành sứ mệnh trân quý của nghề Make up, đó là: Làm đẹp cho đời.

Trong xã hội hiện đại, khi mà cái đẹp làm một yếu tố luôn được mọi người hướng đến, thì với những người có đam mê và có mong muốn được trải nghiệm với nghề làm đẹp, rõ ràng make up không phải là con đường duy nhất nhưng là một trong những lựa chọn tiêu biểu. Vậy, làm thế nào để có thể tạo được chỗ đứng và thương hiệu riêng giữa ma trận chăm sóc sắc đẹp hiện nay?

Để tạo ra chỗ đứng và thương hiệu riêng của mình, mỗi cá nhân đòi hỏi phải có sự phấn đấu cố gắng rất nhiều về kỹ năng, luôn trau dồi về chuyên môn, học tập kiến thức kết hợp  với thực hành đồng thời không quên rèn luyện khả năng ứng xử giao tiếp để tạo được thiện cảm với người đối diện. Điều đó sẽ giúp các bạn khẳng định được tài năng và nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, những người tin tưởng giao gương mặt của họ cho bạn trang điểm.

Trong quá trình theo đuổi và gắn bó với nghề, khoảng thời gian nào chị cho rằng là khó khăn nhất, chị đã vượt qua như thế nào?

Khi theo đuổi nghề Make up có rất nhiều khó khăn, khó khăn nhất là thời điểm mới khai trương. Vì chưa có nhiều khách, hơn nữa là chi phí cao và thiếu thốn kinh nghiệm, lấy được sự tín nhiệm của khách hàng chính là động lực để Tina Nguyễn kiên trì theo nghề. Dần dần, khi đã có điều kiện hơn, Tina Nguyễn đầu tư những máy móc, kỹ thuật để nâng cao chất lượng.

Trong vai trò là giám khảo của Hội thi kỹ năng nghề Làm đẹp Việt Nam 2017, chị có lời khuyên nào cho những bạn trẻ đang nỗ lực từng ngày theo đuổi con đường trở thành chuyên gia trang điểm như chị?

Từ một số kinh nghiệm cá nhân, cùng quá trình quan sát các bạn trong Hội thi kỹ năng nghề Làm đẹp Việt Nam 2017, Tina nhận thấy các bạn trẻ rất giỏi, rất có năng khiếu. Riêng ở kỹ năng Make up, các bạn đã làm cho Tina đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tina nhận thấy rằng sức sáng tạo và tiềm năng của các bạn dường như không hề có giới hạn và đó là điều mà Tina mong đợi. Theo Tina, bên cạnh nền tảng tốt là tư chất thiên bẩm, các bạn nên chuẩn bị thêm cho mình hành trang là tinh thần không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề, biết hoà đồng với các bạn đồng nghiệp tạo mối quan hệ tốt, không tranh giành đố kỵ với nhau, nên quan tâm khách hàng của mình, cố gắng nỗ lực, chăm chỉ phấn đấu để ngày càng toàn diện hơn. Chắc chắn các bạn sẽ tiến xa và đạt được nhiều thành tích cao trong tương lai không xa.

Đẹp và làm đẹp là mong muốn không của riêng ai? Chị có thể chia sẻ một chút về kỹ năng chăm sóc da hoặc mẹo nhỏ giúp hỗ trợ việc tự trang điểm cá nhân trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Chị có gợi ý gì về xu hướng trang điểm cho phái đẹp trong mùa thu đông năm nay?

Vào mùa đông, khi trang điểm, vấn đề các bạn dễ gặp phải nhất đó là tình trạng da khô bong tróc làm mất thẩm mỹ và gây khó khăn khi trang điểm. Để khắc phục điều này, trước hết khi chăm sóc da các bạn nên tẩy da chết, dùng kem dưỡng ẩm hoặc chống nẻ vào da mặt, tay chân. Uống đủ lượng nước cần thiết để da luôn căng mịn.

Thời tiết lạnh, các bạn có thể sử dụng chút nước ấm để rửa mặt nhưng nhớ cho thêm ít chút muối trắng sẽ cho hiệu quả làm mềm da đáng kể. Cùng với đó, các bạn nên sử dụng phấn nước trang điểm lớp nền được mềm mượt không bị khô. Về son, mùa này bạn nên sử dụng các màu tươi tắn như màu đỏ, cam đỏ, cam hoặc hồng tươi tạo cảm giác ấm áp hơn.

Xu hướng năm nay vẫn thiên về make up nhẹ nhàng với tông mắt cam, cam đỏ, một chút eyeline các màu son như đỏ đất, cam nâu, đỏ, cam kết hợp với son bóng sẽ tạo cho đôi môi hiệu ứng mềm mại, căng bóng không bị khô. Qua những gợi ý nhỏ như trên, Tina chúc các bạn sẽ có lớp nền đẹp như ý, tránh được những ảnh hưởng xấu của thời tiết khi trang điểm vào mùa đông để luôn luôn tự tin với ngoại hình rạng rỡ và xinh đẹp.

Cảm ơn chị đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay!

Nguyễn Huyền – Saostyle.vn