Dù chỉ dài khoảng 100m nhưng phố Tạ Hiện là địa điểm yêu thích của giới trẻ Hà thành và nhiều khách du lịch khi đến đây. Ở đây, bạn sẽ được tha hồ khám phá ẩm thực đường phố hấp dẫn, đặc biệt là 7 món ăn dưới đây:

Thưởng thức 7 món ngon khó cưỡng ở con phố không ngủ giữa lòng Hà Nội - 1

Ra Hà Nội mà không ăn nem chua rán thì quả thật là một thiếu sót. Những miếng nem chua được tẩm bột chiên giòn, rán ngập trong chảo dầu nóng nên lúc nào cũng giòn rụm, ăn vừa bùi vừa béo. Món này thường được bán kèm với khoai chiên, chấm cùng tương ớt và nhâm nhi thêm một cốc trà chanh. (Ảnh: Bảo Ngọc Hoàng)

Thưởng thức 7 món ngon khó cưỡng ở con phố không ngủ giữa lòng Hà Nội - 2

Ở giữa lòng Hà Nội lại có món bún bò Nam Bộ, không những thế còn là món ngon được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Món bún này có topping khá đa dạng, gồm thịt nướng, hành phi, lạc rang, rau sống thái nhuyễn. Các nguyên liệu được trộn đều lên rồi rưới nước mắm pha loãng là có thể thưởng thức được ngay. (Ảnh minh họa)

Thưởng thức 7 món ngon khó cưỡng ở con phố không ngủ giữa lòng Hà Nội - 3

Những món nướng không thể thiếu trong danh sách này. Ở Tạ Hiện, chim cút nướng được bán rất nhiều và hàng nào cũng đông khách. Chim được ướp gia vị cho thấm, đem đi nướng trên than hồng nên thịt vừa đậm đà vừa thơm nức mũi. (Ảnh minh họa)

Thưởng thức 7 món ngon khó cưỡng ở con phố không ngủ giữa lòng Hà Nội - 4

Ngoài món thịt chim thì chân gà được chế biến theo nhiều kiểu như rán, trộn sả tắc, nướng,… cũng là mồi nhậu rất đắt khách. Món này thường được bán kèm với dưa leo, rau thơm và đồ chua. (Ảnh minh họa)

Thưởng thức 7 món ngon khó cưỡng ở con phố không ngủ giữa lòng Hà Nội - 5

Không chỉ có những món ăn nhanh, ở Tạ Hiện còn có hàng bún mọc phục vụ cho những “cú đêm” đói bụng. Nước bún ninh từ xương, nấu kèm với măng chua nên ngọt thanh, không bị ngán. Phần mọc ăn béo, ngậy lại có chút dai dai, sật sật của mộc nhĩ. (Ảnh: @nofoodphobia)

Thưởng thức 7 món ngon khó cưỡng ở con phố không ngủ giữa lòng Hà Nội - 6

Các loại xiên nướng, phô mai que cũng thu hút đông thực khách mỗi khi Tạ Hiện lên đèn. Điểm chung của những món ăn này là giữ được độ giòn, ăn rất béo và cuốn miệng nên gần như ai đến đây cũng phải lai rai vài xiên cùng với bia. (Ảnh minh họa)

Thưởng thức 7 món ngon khó cưỡng ở con phố không ngủ giữa lòng Hà Nội - 7

Nếu đi theo nhóm đông người, bạn nên chọn một quán bò nướng chảo gang. Bò ở đây thường được nướng cùng với sốt me hoặc sốt trứng muối, ngoài ra còn có đậu bắp, nấm kim châm, nấm đùi gà, cà tím… ăn cùng với bánh và rau sống. (Ảnh minh họa)

Theo VTC News