Thoại Nghi tên đầy đủ là Nguyễn Vũ Thoại Nghi, cô nàng sinh ngày 14/9/2005 hiện đang sinh sống và học tập tại TP.HCM. Với công chúng yêu nghệ thuật, chắc hẳn đã không còn xa lạ với cô bé có giọng hát trong trẻo, ngọt ngào này. Ngay từ khi còn nhỏ, Thoại Nghi đã tham gia nghệ thuật và “bỏ túi” được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Tính đến hiện tại, Thoại Nghi đã tham gia nghệ thuật được 6 năm. Cô nàng chia sẻ: “Em đến với nghệ thuật giống như một cái duyên. Bạn của ba em là nhạc sĩ, bác ấy nhận thấy em có tiềm năng nên đã nói ba mẹ cho em thử sức và em đã theo đuổi nghệ thuật đến hiện tại”. 

Ban đầu, Thoại Nghi bén duyên với công việc lồng tiếng cho nhiều quảng cáo nổi tiếng như: Vinamilk, Huggies, Phô mai con bò cười,… Sau đó, cô nàng xinh đẹp này bắt đầu cho ra mắt các ca khúc về thiếu nhi. Khi đó, còn nhỏ tuổi nhưng Thoại Nghi đã trở thành ca sĩ nhí đắt show, được mời đi trình diễn ở rất nhiều sân khấu và trở thành thần tượng của mỗi bạn nhỏ.

Càng lớn dần, nhan sắc của Thoại Nghi càng thăng hạng. Ở độ tuổi 15, Thoại Nghi sở hữu một vóc dáng đẹp nhiều người mơ ước. Không những vậy, gương mặt xinh xắn không góc chết cùng những đường nét thanh tú không thua kém sao Hàn của Thoại Nghi cũng nhiều lần “gây bão” mạng xã hội.

Với lợi thế ngoại hình cùng tình yêu nghệ thuật mỗi ngày càng thêm bỏng cháy, Thoại Nghi được chú ý nhiều hơn và lấn sân sang nhiều lĩnh vực. Thiếu nữ 15 tuổi hiện tại đang là ca sĩ tự do, diễn viên lồng tiếng quảng cáo, người mẫu ảnh và đang thử sức trong lĩnh vực beauty blogger,…

Được nhiều người yêu mến cả trên mạng và ngoài đợi, Thoại Nghi cho biết: “Em nghĩ mình rất may mắn khi được theo nghệ thuật và được nhiều người thương quý. Bên cạnh việc em có thêm thu nhập để tự lập cuộc sống, công việc này giúp em có thêm nhiều niềm vui, nhiều người bạn mới, được giao lưu và học hỏi thêm rất nhiều điều thú vị”.

“Đối với người làm nghệ thuật, việc bị chê trách hay thậm chí có antifan là điều khó tránh khỏi. Nhưng đối với em, antifan lại là động lực để em có thể mạnh mẽ hơn. Em cũng có buồn nhưng lạc quan mà nói thì antifan là những người nhìn thấy những điều mà bản thân mình chưa hoàn thiện”.

Bên cạnh việc học và tham gia hoạt động nghệ thuật, Thoại Nghi còn khiến nhiều người ấn tượng bởi tấm lòng nhân ái. Cô nàng thường cùng ba mẹ và các nhà thiện nguyện tổ chức các hoạt động từ thiện mỗi năm. Thoại Nghi cũng mong muốn bản thân sẽ trau dồi thêm nhiều kiến thức, học hỏi nhiều hơn để trong tương lai có thể mang những năng lượng tích cực đến cho cộng đồng.

Trúc Hà