Bản Pop Ballad miêu tả tâm trạng phức tạp của người con gái khi nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc từng trải qua cùng người mình yêu, nhưng vẫn quyết định nói lời chia xa, nhìn người ấy hạnh phúc bên người mới trong buồn đau. “Sau lưng anh có ai kìa” mở màn cho Mini Album đầu tay sẽ phát hành vào tháng 5/2022, mang đến một Thiều Bảo Trâm dịu dàng, sâu lắng và trưởng thành hơn trong âm nhạc.

“Cảm giác yêu hết mình, chính là những gì tôi muốn gửi tặng đến mọi người qua ca khúc này. Tình yêu bây giờ khá dễ đến, dễ đi, nhưng tôi thấy điều tuyệt vời ở tình yêu thời ông bà là nếu sai thì cứ cố gắng sửa đã. Đến cuối cùng, kết quả có tốt đẹp hay không thì còn dựa vào sự cố gắng vui đắp, chia sẻ, trân trọng nhau của hai người. Quan trọng là yêu hết mình, bằng tất cả trái tim mình một cách chân thành nhất” – Thiều Bảo Trâm chia sẻ về cảm xúc khi thể hiện ca khúc mới.

MV “Sau lưng anh có ai kìa” đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, khi cùng cô gái trong câu chuyện hồi tưởng lại mối tình của mình trước khi nói lời chia tay. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong quá khứ, khi trở lại với hiện tại, cả hai đang ở trước biển với tâm trạng buồn bã, chàng trai đứng bất động và cô gái chầm chậm tua lại những gì đã xảy ra.

Nửa đầu MV “Sau lưng anh có ai kìa” nhắc lại những lần hờn giận, cãi vã trong mối quan hệ của hai người. Sau tất cả mọi tranh cãi, cô gái luôn là người chủ động nhường nhịn, làm lành và kiên nhẫn ở bên người mình yêu. Chính cô luôn tự lừa dối bản thân, và tránh né sự thật rằng anh đã có người khác.

Không chỉ có sự căng thẳng hay nước mắt, mối quan hệ này cũng từng ngập tràn niềm vui bởi nửa sau MV là những thước phim ngọt ngào, hạnh phúc giữa Thiều Bảo Trâm và Ma Ran Đô. Cả hai đã từng có khoảng thời gian chung sống bình yên, giống như mọi cặp đôi khác, họ cũng đi qua những cảm xúc từ nhung nhớ, vui vẻ với điều nhỏ nhặt nhất đến hào hứng hẹn ước về tương lai.

Cuối MV, câu nói “Chúng ta…” được cất lên trong khuôn mặt bất ngờ của nữ chính, còn chàng trai nhìn cô trìu mến, như một kết thúc mở cho chuyện tình này. Dòng “to be continued” hiện ra cuối MV “Sau lưng anh có ai kìa” như một màn gợi mở của Thiều Bảo Trâm cho phần 2 của sản phẩm này trong thời gian tới, khi mini album của cô được ra mắt.

MV “Sau lưng anh có ai kìa” là kịch bản khó nhất mà Thiều Bảo Trâm được trải nghiệm trong sự nghiệp. Hai cảnh hôn trong MV “Sau lưng anh có ai kìa” cũng đánh dấu lần đầu tiên Thiều Bảo Trâm có cảnh khóa môi bạn diễn nam.

Chia sẻ về MV “Sau lưng anh có ai kìa”, Thiều Bảo Trâm khẳng định: “Đây là MV có vai diễn nặng nhất tôi từng đảm nhận. Phần diễn xuất đa dạng từ hạnh phúc lúc mới yêu, đến yêu đắm say, rồi cãi nhau và có cả cảnh hôn nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Khó khăn rất lớn đối với tôi là phải lột tả mọi thứ một cách rõ ràng nhất, bởi hành động, thái độ và ngay cả cách hôn lúc mới yêu tới khi yêu lâu rồi cũng khác nhau”.

Theo VOV.VN