Thiên đường biển đảo Maldives liệu còn bình yên?

 Nhiều cuộc biểu tình chính trị xảy ra ở Maldives sau khi các nghị sĩ không được vào quốc hội, khiến du khách đặt câu hỏi về sự an toàn ở quốc đảo này.

Maldives là điểm đến trong mơ của du khách, đặc biệt cho các cặp đôi nghỉ tuần trăng mật. Quần đảo này được mệnh danh là “Thiên đường du lịch” của thế giới, mỗi năm đón nhận hàng triệu lượt khách khắp thế giới.

Tuy nhiên, vấn đề an ninh của quần đảo này đang khiến nhiều người lo ngại.

Nhiều cuộc biểu tình chính trị đã diễn ra sau khi Tổng thống Abdulla Yameen ra lệnh cho quân đội và cảnh sát phong tỏa quốc hội, ngăn chặn các nghị sĩ vào bên trong để thực hiện bỏ phiếu chống lại Abdulla Maseeh, người đứng đầu quốc hội và là một đồng minh quan trọng của ông Yameen.

Rất nhiều du khách đang băn khoăn liệu có nên đến nghỉ dưỡng ở “thiên đường” vào thời điểm này hay không.

Chính phủ Anh đưa ra cảnh báo cho du khách cân nhắc ý định đến Maldives. Nhiều cuộc biểu tình, bắt bớ, bạo lực đang diễn ra ở Thủ đô Male.

Nếu du lịch Maldives thời gian này, du khách nên có các biện pháp đảm bảo an toàn thích hợp, tuân thủ các quy định về an ninh địa phương, tránh tụ tập đông đảo, phản đối hoặc biểu tình.